Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), một sự kiện hành hương và trekking đặc biệt mang tên “Tự hào Việt Nam - Tiếp nối di sản” sẽ chính thức diễn ra vào rạng sáng ngày 2/9/2026 tại Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh).
Sự kiện do cộng đồng những người yêu trekking và yêu mến Yên Tử khởi xướng, cùng sự đồng hành, hỗ trợ truyền thông của Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm - đơn vị đầu tư, phát triển hệ thống Cáp treo Yên Tử và Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử. Chương trình dự kiến quy tụ ít nhất 810 người tham gia - con số mang ý nghĩa biểu tượng hướng tới cột mốc 81 năm Độc lập của dân tộc.
Hành trình leo núi sẽ bắt đầu lúc rạng sáng ngày 2/9
Hành trình từ rạng sáng: Chinh phục đỉnh thiêng, cất cao lời Quốc ca
Khác với các tour du lịch hay chuyến hành hương thông thường, hành trình “Tự hào Việt Nam - Tiếp nối di sản” được thiết kế theo một lịch trình vô cùng đặc biệt và giàu cảm xúc:
Lúc 1h rạng sáng, các thành viên tập trung tại Cung Trúc Lâm Yên Tử để làm thủ tục điểm danh, nhận cờ Tổ quốc và nghe phổ biến các lưu ý an toàn cho hành trình. 1h30, đoàn người chính thức khởi hành trekking leo núi xuyên đêm hướng về đỉnh Chùa Đồng.
Đoàn dự kiến đặt chân lên đỉnh thiêng lúc 5h40, thực hiện lễ dâng hương và lễ Phật tại Chùa Đồng trong không khí thanh tĩnh của buổi hửng sáng.
6h sẽ là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của sự kiện: Lễ chào cờ và hát Quốc ca trên Đỉnh Thiêng Yên Tử. Giữa đại ngàn non thiêng, lá cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay trong tiếng hát Quốc ca hùng hào của hàng trăm người trẻ.
Sau đó, tất cả những người tham gia chương trình sẽ cùng ôn lại lịch sử hào hùng 81 năm Quốc khánh; tưởng niệm, tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền nhân. Toàn đoàn cùng chụp ảnh lưu niệm ghi dấu khoảnh khắc kiêu hãnh cùng lá cờ Tổ quốc.
Lúc 7h, đoàn sẽ bắt đầu hành trình xuống núi, dừng chân giao lưu văn nghệ tại khu vực Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông lúc 9h trước khi kết thúc chương trình.
“Tự hào Việt Nam - Tiếp nối di sản” không giống các tour du lịch hay chuyến hành hương thông thường
Hành trình leo núi rạng sáng ngày 2/9 tới đây sẽ không chỉ dừng lại ở thử thách thể lực hay một hoạt động dã ngoại. Lựa chọn mang theo lá cờ đỏ sao vàng vượt qua những chặng đường dốc để đứng trên đỉnh thiêng Yên Tử đúng thời khắc bình minh ngày Quốc khánh là một cách thể hiện lòng yêu nước rất riêng, rất hiện đại của thế hệ trẻ hôm nay: Yêu lịch sử, trân trọng di sản và chủ động dấn thân để lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng và thế giới.
Sức sống mới của Di sản Văn hóa Thế giới sau 1 năm được UNESCO ghi danh
Sự kiện diễn ra trong một thời điểm hết sức ý nghĩa: Tròn 1 năm sau khi Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới (tháng 7/2025).
Đây là Di sản Văn hóa Thế giới dạng chuỗi đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tính đến nay, bao gồm 12 thành phần tiêu biểu đại diện cho hơn 200 di tích, phản ánh trọn vẹn hành trình hình thành và lan tỏa của Thiền phái Trúc Lâm qua hơn 7 thế kỷ. Trong đó, núi Yên Tử giữ vị trí trung tâm - nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông xuất gia, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm và hoàn thiện tư tưởng “Cư trần lạc đạo” đầy nhân văn.
Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm
Việc hàng trăm người trẻ chủ động chọn Yên Tử làm điểm đến trong ngày Tết Độc lập là minh chứng rõ nét cho thấy Yên Tử không chỉ là chốn tâm linh cổ kính, mà đang trở thành một “di sản sống”, hòa quyện giữa lịch sử, tư tưởng, thiên nhiên, thể thao trải nghiệm và nghỉ dưỡng.
Bên cạnh vùng núi thiêng, không gian Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử dưới chân núi với các công trình kiến trúc mang đậm hồn Việt, nét Trần (như khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử - MGallery hay khu nghỉ dưỡng làng quê Việt Làng Nương Yên Tử) cũng đang góp phần đắc lực đưa di sản tiếp tục được sống, được trải nghiệm và lan tỏa rộng rãi trong đời sống đương đại.

VI














.jpg.jpg)




.jpg.jpg)






