Cushman & Wakefield dự báo triển vọng đầu tư bất động sản toàn cầu

12/05/2012

Báo cáo nhận định: ‘Bên cạnh tâm lý thận trọng ở hầu hết thị trường đầu tư bất động sản, hoạt động trong 6 tháng cuối năm được kì vọng sẽ tăng 20%, nhờ niềm tin tăng lên, cùng với sự bung ra của nhà đầu tư và nhu cầu của khách thuê”.

Cushman & Wakefield dự báo tổng giá trị giao dịch năm nay sẽ thay đổi không đáng kể so với mức năm 2011, đạt 710-720 tỉ đô la Mỹ (805-815 tỉ đô, bao gồm cả thị trường nhà ở). Trong đó, dự báo 20% tổng giá trị tăng lên nằm trong giai đoạn từ nửa đầu đến nửa cuối năm, các hoạt động gia tăng nhờ có cầu tăng cùng với nguồn cung đầu tư tăng do họat động tín dụng và tái vốn hóa của ngân hàng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

 

RELATED ARTICLES