Cơ quan chức năng yêu cầu tuyệt đối không đăng ký, mua hoặc tham gia các tour trekking, du lịch sinh thái tự phát, không rõ tính pháp lý tại khu vực rừng đặc dụng thuộc bán đảo Sơn Trà. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tình trạng các hội nhóm, cá nhân tự ý tổ chức tour dẫn khách khám phá thiên nhiên, quan sát động vật hoang dã trái phép đang diễn biến phức tạp, để lại nhiều hệ lụy đau lòng về an ninh trật tự và an toàn tính mạng.
Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tràn lan các lời mời gọi hấp dẫn chào bán chương trình khám phá thiên nhiên, trải nghiệm sinh thái tại vùng lõi thiên nhiên Đà Nẵng. Các nhóm dịch vụ này thường tổ chức đưa khách đi xem loài voọc chà vá chân nâu, cho khỉ ăn trực tiếp hoặc băng rừng theo những đường mòn, lối mở tự phát chưa bao giờ được cơ quan quản lý nhà nước cho phép.
Đáng báo động hơn, nhiều đơn vị còn bất chấp hiểm nguy dẫn khách tiếp cận các khu vực địa hình hiểm trở như Hục Lỡ, Mũi Nghê, bãi Đá Đen hoặc tổ chức các tour quan sát động vật hoang dã khi màn đêm buông xuống.
Việc tự ý vượt rào chắn lâm phận không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về bảo vệ rừng mà còn trực tiếp đẩy du khách vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Cụ thể, vào ngày 8/8, một tai nạn thương tâm đã xảy ra khi sóng lớn cuốn trôi 4 người trong chuyến trekking tự phát tại khu vực Mũi Nghê. Dù lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm, cứu sống 2 nạn nhân, sự cố vẫn để lại hậu quả mất tích vô cùng đáng tiếc.
Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách không tham gia tour trekking tự phát tại rừng đặc dụng Sơn Trà
Theo số liệu thống kê từ Ban Quản lý, mỗi năm lực lượng cứu hộ đều phải huy động nhân lực để tìm kiếm, giải cứu những đoàn khách bị lạc hoặc kiệt sức do tự ý thâm nhập vào các khu vực cấm của rừng đặc dụng.
Theo quy định hiện hành, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà vẫn chưa được phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo đúng chuẩn pháp luật. Do đó, mọi hoạt động tự ý tổ chức dẫn tour, tham quan, nghiên cứu sinh thái hay tác động đến cảnh quan bên trong lâm phận đều là hành vi trái pháp luật.
Đại diện ban quản lý nhấn mạnh rằng hệ sinh thái tại đây có quy chế bảo vệ vô cùng ngặt nghèo, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội thay vì bị khai thác thương mại hóa một cách bừa bãi, vô tổ chức.Trước tình trạng phức tạp trên, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm đã phối hợp gia cố toàn bộ hệ thống rào chắn tại các lối mòn tự phát dẫn xuống vùng cấm. Lực lượng chức năng cũng tăng cường các đợt tuần tra đột xuất, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức cố tình vượt rào hoặc chào bán dịch vụ lữ hành trái pháp luật.
Khu vực Sơn Trà chưa được phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
Để vừa thỏa mãn đam mê khám phá thiên nhiên vừa tuân thủ pháp luật, du khách khi đến với thành phố biển chỉ nên lựa chọn ba tuyến đường đã được cấp phép chính thức bao gồm: Tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, tuyến Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, tuyến Ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa Di sản.
Bên cạnh đó, du khách cần lưu ý khung giờ mở cửa quy định để đảm bảo an toàn. Từ tháng 3 đến hết tháng 9, thời gian tham quan cho phép từ 7h30 đến 18h30 hàng ngày. Từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau, do điều kiện thời tiết chuyển mùa, thời gian thu hẹp lại từ 7h30 đến 17h30. Toàn bộ các tuyến tham quan này sẽ lập tức tạm dừng hoạt động khi có bản tin cảnh báo thời tiết xấu từ cơ quan khí tượng.
Mỗi người dân và du khách khi phát hiện các hành vi tổ chức tour trekking trái phép Sơn Trà cần nhanh chóng thông báo trực tiếp cho cơ quan chức năng hoặc gọi đến đường dây nóng của Ban Quản lý để kịp thời ngăn chặn. Việc nói "không" với các dịch vụ du lịch tự phát chính là hành động thiết thực nhất để bảo vệ mảng xanh của thành phố, gìn giữ sự đa dạng sinh học và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững trong tương lai.

VI
































