Đẳng cấp và nghệ thuật từ quả trứng vàng của Fabergé

27/02/2014

Đây là một trong những tuyệt tác đáng chú ý nhất của Fabergé được chế tác vào năm 1897 từ kim cương, vàng và đá quý, hiện đang có mặt tại bảo tàng Fabergé.

Sau cuộc Cách mạng Nga, hầu hết các đồ trang sức xa hoa được tạo ra bởi Peter Carl Fabergé cho triều đình Nga đều đã được bán ra hoặc biến mất. Nhiều món đồ này sau đó đã đến các viện bảo tàng hoặc có mặt trong các bộ sưu tập tư nhân trên toàn thế giới. Bây giờ, bộ sưu tập lớn nhất được biết đến của Fabergé đang được trao cho bảo tàng Fabergé đầu tiên ở thành phố Saint Petersburg. 

Bảo tàng được mở bởi Viktor Vekselberg, một nhà hảo tâm người Nga và chủ sở hữu của BST “The Link of Times Foundation”, người đã bỏ ra một số tiền lớn cho việc sưu tầm những món đồ từng được giới quý tộc Nga sở hữu và đã bỏ ra một số tiền 38.000.000USD vào việc khôi phục để lấy lại vinh quang trong quá khứ. BST bây giờ nằm trong những "di sản" của Vekselberg, trong đó có hơn 1.500 món đồ khác nhau.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Một số tác phẩm khác của Peter Carl Fabergé. 

RELATED ARTICLES