Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến 2/9/2026), ngành du lịch cả nước ước đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Huế, Lào Cai và Ninh Bình là ba địa phương có mức tăng trưởng mạnh nhất, trong khi một số điểm đến truyền thống như Hà Nội ghi nhận lượng khách giảm nhẹ do hiệu ứng so sánh với năm 2025, năm diễn ra đại lễ A80.
Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng dẫn đầu về doanh thu
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vị trí quán quân với 1,71 triệu lượt khách, trong đó có 62.000 lượt khách quốc tế, mang về khoảng 4.900 tỷ đồng, tăng 18,36% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân đạt 61%. Với những gia đình hoặc nhóm bạn có kỳ nghỉ ngắn, thành phố hiện có nhiều combo tour 2-4 ngày kết hợp lưu trú và trải nghiệm, phù hợp cho người muốn đặt dịch vụ trực tuyến vào phút chót mà vẫn có giá tốt.
Với lượng khách tăng gần 18% và tổng thu đạt 4.900 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn
Đà Nẵng gây bất ngờ khi lượng khách tăng tới 37%, đạt hơn 850.000 lượt, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 224.000 lượt, một tỷ lệ cao hơn hẳn mặt bằng chung cả nước. Doanh thu du lịch đạt 3.326 tỷ đồng. Từ ngày 29/8 đến 2/9, sân bay Đà Nẵng đón 810 chuyến bay nội địa và quốc tế, bình quân 162 chuyến mỗi ngày, tăng 19% so với năm 2025.
Theo dữ liệu tìm kiếm từ Booking.com và Agoda, Đà Nẵng là điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh năm nay; trên nền tảng Traveloka, thành phố này xếp thứ ba về lượng đặt dịch vụ. Đây là cơ sở để du khách có kế hoạch đi Đà Nẵng vào các dịp lễ tiếp theo nên đặt phòng sớm ít nhất 2-3 tuần, bởi công suất phòng khu vực ven biển và Hội An thời điểm cao điểm đã đạt 65-70%.
Huế bứt phá nhờ chính sách miễn vé, Khánh Hòa giữ ngôi vương công suất phòng
Điểm sáng bất ngờ nhất trong bức tranh du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay là thành phố Huế, với hơn 650.000 lượt khách, tăng tới 231% so với cùng kỳ 2025; doanh thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 383%. Nguyên nhân trực tiếp là việc thành phố miễn vé tham quan cho công dân Việt Nam trong ngày 2/9 nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, khiến Đại Nội Huế đón dòng người đông kín ngay từ giờ mở cửa.
Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 95%, gần như kín phòng trong các ngày cao điểm 29-31/8 và 1/9. Đây là bài học kinh nghiệm cho du khách: các chính sách miễn, giảm vé nhân dịp lễ lớn thường chỉ áp dụng trong một ngày cụ thể, nên cần theo dõi thông báo chính thức của địa phương trước khi lên lịch trình để tránh bỏ lỡ.
Các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế tiếp tục là lựa chọn của đông đảo du khách
Khánh Hòa dù không dẫn đầu về lượng khách tuyệt đối nhưng lại có công suất phòng cao nhất cả nước, đạt khoảng 86%; riêng khu vực Bãi Dài, Dốc Lết, đường Trần Phú và Vĩnh Hy vượt 90%. Tỉnh đón 1,25 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 2.100 tỷ đồng. Với mức lấp đầy phòng cao như vậy, du khách muốn nghỉ dưỡng biển tại Khánh Hòa vào các kỳ nghỉ lễ tiếp theo nên đặt phòng trước ít nhất một tháng, đặc biệt với phân khúc resort ven biển.
Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Ninh: nhóm tăng trưởng hai chữ số ấn tượng
Ba địa phương phía Bắc ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội. Lào Cai đón khoảng 450.000 lượt khách, gần gấp đôi cùng kỳ 2025, doanh thu khoảng 1.900 tỷ đồng, trong đó khách quốc tế đóng góp gần 200 tỷ đồng. Sa Pa vẫn là đầu tàu với 150.500 lượt khách, công suất phòng đạt 95%; Lễ hội Mùa vàng Mù Cang Chải và Lễ hội Đền Bảo Hà là hai sự kiện được nhắc đến nhiều, góp phần kéo khách đến khu vực Mù Cang Chải, Tú Lệ.
Ninh Bình tăng 84% lượng khách, đạt gần 780.000 lượt, trong đó khách quốc tế tăng 35,4%, đạt gần 110.000 lượt; doanh thu tăng 93,5%, đạt trên 1.030 tỷ đồng. Khu vực Hoa Lư, Tam Cốc có thời điểm công suất phòng chạm mốc 90-100%.
Quảng Ninh cũng tăng 60% lượng khách, lên 568.000 lượt, doanh thu tăng 84%, đạt 1.800 tỷ đồng; tại Yên Tử, hàng nghìn người đã lên chùa Đồng trong ngày 2/9.
Hơn 4000 người chào cờ, hát Quốc ca trên đỉnh núi Yên Tử dịp 2/9
Điểm chung của ba địa phương này là đều kết hợp sản phẩm di sản - văn hóa - tâm linh với các lễ hội theo mùa, cho thấy xu hướng du khách ngày càng chọn những điểm đến có sự kiện đặc thù thay vì chỉ tham quan cảnh quan đơn thuần.
Hà Nội có xu hướng giảm nhẹ lượng khách ghé, Hải Phòng và Lâm Đồng giữ phong độ ổn định
Hà Nội đón hơn 900.000 lượt khách, doanh thu trên 3.000 tỷ đồng, công suất phòng bình quân 64,7%. Con số này thấp hơn mức 2,08 triệu lượt của kỳ nghỉ 4 ngày năm 2025, do năm ngoái thủ đô là trung tâm tổ chức đại lễ 80 năm Quốc khánh. Dù vậy, các điểm di tích vẫn đông khách: Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 50.000 lượt, Nhà tù Hỏa Lò khoảng 23.000 lượt, cụm di tích quanh Đền Ngọc Sơn và các địa chỉ cách mạng như 48 Hàng Ngang đón 28.534 lượt.
Hà Nội tuy ít khách hơn do năm ngoái song các điểm di tích vẫn đông người
Hải Phòng đón hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu 1.594,5 tỷ đồng, với foodtour và sự kiện Phố đi bộ Ẩm thực đêm là điểm nhấn thu hút giới trẻ. Lâm Đồng đón khoảng 680.000 lượt khách, tăng 15%, doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng, riêng Vườn hoa Đà Lạt mỗi ngày đón khoảng 1.000 lượt khách.
Nhìn vào bức tranh chung, có thể rút ra ba lưu ý thiết thực cho du khách khi lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ lễ sắp tới. Thứ nhất, những điểm đến có công suất phòng vượt 85% như Huế, Khánh Hòa, Sa Pa, Tam Cốc cho thấy nguy cơ hết phòng giá tốt rất cao vào các ngày cao điểm, nên việc đặt phòng trước 3-4 tuần là cần thiết.
Thứ hai, các địa phương có mức tăng trưởng đột biến như Huế, Lào Cai, Ninh Bình thường gắn với một sự kiện hoặc chính sách cụ thể trong năm đó như miễn vé tham quan hay lễ hội mùa nên du khách cần theo dõi lịch sự kiện chính thức thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm những năm trước.
Thứ ba, xu hướng đặt dịch vụ trực tuyến tiếp tục được các doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đẩy mạnh, giúp du khách linh hoạt hơn trong việc so sánh giá và thay đổi lịch trình vào phút cuối.

VI


























