Đưa gốc cây sưa ở sông Troóc vào bảo tàng

12/03/2014

Ngày 11-3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã quyết định đưa gốc cây sưa nặng gần 2 tấn trục vớt ở sông Troóc ngày 26-2 vào bảo tàng tổng hợp tỉnh.

 

Gốc sưa được lấy lên từ sông Troóc ngày 26-2 - Ảnh: L.Giang

UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT tỉnh, trực tiếp là lực lượng kiểm lâm, quản lý và bảo quản tốt hiện trạng gốc cây để trưng bày trong bảo tàng, thay vì bán đấu giá thu tiền vào ngân sách như dự định trước đó.

Theo ông Hoài, gỗ sưa là loại gỗ quý mà Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi rất cần được bảo vệ, đặc biệt là trong di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Việc trưng bày gốc gỗ sưa tại bảo tàng sẽ làm cho người dân địa phương biết rõ về loại cây gỗ quý hiếm và có giá trị này để cùng chung tay giữ gìn cho môi trường sống.

Gốc cây sưa này dài 2,1m, đường kính 1,1m, đoạn rễ lớn nhất dài tới 3m, nặng gần 2 tấn do một người dân địa phương ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch phát hiện trên sông Troóc khi đi đánh cá.

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES