Festival Huế 2014 tiếp tục tôn vinh các di sản văn hóa

09/07/2013

Từ ngày 12 - 20/4/2014, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ tổ chức Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển” tiếp nối sau thành công của Festival Huế lần thứ 7 năm 2012.

Đây là sự kiện có quy mô quốc gia và mang tầm quốc tế nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của Thừa Thiên – Huế và cả nước trong quá trình hội nhập và phát triển. Ngoài các đoàn nghệ thuật trong nước, đến thời điểm này, Festival Huế 2014 đã có 26 đoàn nghệ thuật đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự.

Festival Huế lần thứ 8 sẽ bao gồm nhiều hoạt động gắn với các sự kiện lịch sử văn hóa của Thừa Thiên - Huế, các sự kiện văn hóa chính trị quốc gia, đồng thời kết hợp với các hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật và lễ hội có quy mô lớn, tính cộng đồng cao, mới lạ, hấp dẫn. Ngoài chương trình khai mạc (12/4) và bế mạc (20/4), Festival Huế 2014 còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Lễ hội Cung đình, Lễ hội dân gian; Lễ tế Xã Tắc, Lễ tế Giao; Đêm Hoàng cung; Lễ hội Áo dài; quảng diễn đường phố; các chương trình “Đêm Phương Đông”, “Âm sắc Việt”, “Âm nhạc Trịnh Công Sơn”; Nhã nhạc, múa hát Cung đình, Ca huế, Dân ca Thừa Thiên - Huế, các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc ở Thừa Thiên - Huế; các hoạt động trưng bày triển lãm, hội thảo, hội chợ thương mại quốc tế, trao đổi hợp tác xúc tiến du lịch… Bên cạnh đó, Festival Huế lần này còn có 2 lễ hội dân gian độc đáo là lễ hội “Hương xưa Làng cổ” tại làng cổ Phước Tích (huyện Phong Điền) và lễ hội “Chợ quê ngày hội” ở cầu Ngói Thanh Toàn (thị xã Hương Thủy).

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

2014 là năm gắn với nhiều dấu mốc quan trọng, nhiều sự kiện có ý nghĩa trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị Huế như: 210 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 – 2014), 115 năm cầu Trường Tiền và chợ Đông Ba (1899 – 2014), 115 năm Trường Bá công Huế (1899 – 2014), 110 năm Nhà thương Huế (nay là Bệnh viện Trung ương Huế) (1894 – 2014)… Đây cũng là thời điểm Thừa Thiên - Huế đang phấn đấu để được thông qua chủ trương đưa tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Do đó, Festival Huế lần thứ 8 năm 2014 sẽ là sự kiện có ý nghĩa văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên - Huế trong những năm tiếp theo.

RELATED ARTICLES