Ba thị trường gửi khách lớn nhất của Campuchia trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 vẫn là Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ, nhưng cả ba đều ghi nhận đà giảm. Cụ thể, Campuchia đón khoảng 452.200 lượt khách Trung Quốc, giảm 23%; 447.700 lượt khách Việt Nam, giảm 28%; và 104.640 lượt khách Mỹ, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.
Trong ba thị trường này, khách Việt Nam là nhóm sụt giảm mạnh nhất, điều đáng chú ý với các doanh nghiệp lữ hành trong nước đang khai thác tuyến Việt Nam - Campuchia.
Ba nguyên nhân khiến khách quốc tế e ngại Campuchia
Vì sao một điểm đến từng đón hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm lại sụt giảm nhanh đến vậy? Theo ông Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia, sự sụt giảm đến từ ba nhóm nguyên nhân cộng hưởng.
Thứ nhất, đà tăng trưởng kinh tế chậm lại trong khu vực khiến nhu cầu chi tiêu cho du lịch giảm. Thứ hai, những lo ngại về các vụ lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, vốn từng được truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi, cùng căng thẳng biên giới với Thái Lan đã tác động trực tiếp đến tâm lý du khách. Thứ ba, xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nhiều đường bay quốc tế và đẩy giá nhiên liệu tăng, kéo theo chi phí di chuyển cao hơn.
Lượng khách quốc tế đến Campuchia trong nửa đầu năm 2026 giảm 47,9%, xuống còn 1,75 triệu lượt so với cùng kỳ năm ngoái
Trong bối cảnh chung, mức giảm 28% của thị trường khách quốc tế đến Campuchia từ Việt Nam là con số đáng chú ý nhất với độc giả trong nước. Đây là mức giảm sâu hơn cả thị trường Trung Quốc (23%) và Mỹ (11%), cho thấy tâm lý e ngại của du khách Việt trước các rủi ro an ninh và lừa đảo tại Campuchia có phần rõ rệt hơn so với các thị trường khác.
Với những người đang lên kế hoạch du lịch Campuchia trong thời gian tới, việc theo dõi sát cảnh báo từ cơ quan chức năng và lựa chọn tour qua các đơn vị lữ hành uy tín, có lịch trình rõ ràng, vẫn là bước chuẩn bị cần thiết trước khi khởi hành, đặc biệt với các điểm đến giáp biên giới Thái Lan.
Du lịch nội địa bù đắp phần nào khoảng trống
Trái ngược với bức tranh ảm đạm ở thị trường quốc tế, du lịch nội địa Campuchia lại tăng trưởng mạnh. Trong 5 tháng đầu năm 2026, nước này ghi nhận hơn 20,3 triệu lượt khách nội địa, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy người dân Campuchia đang chuyển hướng chi tiêu sang du lịch trong nước, một phần bù đắp cho khoảng trống doanh thu mà khách quốc tế để lại, dù không thể thay thế hoàn toàn giá trị ngoại tệ mà nhóm khách này mang lại.
Ngành du lịch tiếp tục giữ vai trò là một trong bốn trụ cột kinh tế chính của Campuchia, bên cạnh nông nghiệp, xây dựng - bất động sản và xuất khẩu hàng may mặc, giày dép.
Năm 2025, Campuchia từng đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, mang lại tổng doanh thu khoảng 3,87 tỷ USD. Mức sụt giảm gần một nửa lượng khách trong nửa đầu năm 2026 vì vậy không chỉ là con số thống kê đơn thuần, mà tác động trực tiếp đến nguồn thu ngoại tệ và hàng trăm nghìn lao động trong chuỗi dịch vụ liên quan, từ hướng dẫn viên, khách sạn đến vận tải.
Để kích cầu từ các thị trường trọng điểm, chính phủ Campuchia gần đây triển khai chương trình thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc
Trước áp lực sụt giảm, Bộ Du lịch Campuchia đã xây dựng ba kịch bản cho năm 2026. Ở kịch bản xấu nhất, nếu các khủng hoảng hiện tại tiếp diễn, nước này dự kiến chỉ đón 4,6-4,8 triệu khách quốc tế cả năm. Nếu tình hình cải thiện nhưng tranh chấp biên giới với Thái Lan chưa được giải quyết, con số có thể đạt 5,3-5,5 triệu lượt. Trong kịch bản lạc quan nhất, khi các thách thức hiện tại được tháo gỡ hoàn toàn, Campuchia kỳ vọng đón 6,1-6,3 triệu khách quốc tế.
Để hiện thực hóa kịch bản tích cực, chính phủ Campuchia đã triển khai chương trình thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc, cho phép lưu trú tối đa 14 ngày trong giai đoạn từ 15/6 đến 15/10. Bộ Du lịch nước này cũng đang quảng bá chính sách trên tới các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu có trụ sở tại Thượng Hải, nhằm khôi phục thị trường khách Trung Quốc - vốn là nguồn khách quốc tế lớn nhất của Campuchia trong nhiều năm qua.
Năm 2025, Campuchia đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, tạo ra tổng doanh thu khoảng 3,87 tỷ USD
Đại diện Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Angkor tại tỉnh Siem Reap, ông Khiev Thy, đánh giá cao các nỗ lực mới của Bộ Du lịch nhưng cho rằng cần những biện pháp nhanh và trúng đích hơn, trong đó có đề xuất giảm thuế tạm thời và triển khai chương trình ưu đãi cho mùa thấp điểm.
Theo ông, tín hiệu tiêu cực về lượng khách quốc tế đến Campuchia đã xuất hiện từ cuối năm ngoái, do căng thẳng biên giới và các áp lực toàn cầu tích lũy dần, chứ không phải diễn biến bất ngờ trong ngắn hạn.

VI




























