Những kỳ quan tráng lệ đang bị lãng quên

06/11/2013

Dù khoác trên mình vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ nhưng dường như những kỳ quan này đang bị thế giới quên lãng.

Ấn Độ “góp mặt” khá nhiều trong danh sách những kỳ quan “ít được biết đến” và ngôi đền Airavateswarar chính là một ví dụ điển hình.

Cây cầu Stari Most này không chỉ có giá trị về mặt kiến trúc mà còn mang giá trị lịch sử lớn lao với vai trò là nhân chứng trong cuộc chiến tranh Bosnia (Nam Tư) nhưng hiện nằm trong danh sách bị lãng quên. 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Được xây dựng từ một triệu mét khối đá cẩm thạch vào những năm 1980, Tòa nhà Quốc hội Bucharest, Romania đã từng là một trong những tòa nhà lớn nhất thế giới.

Peru's Choquequirao từng được mệnh danh là “Vạn Lý Trường Thành của Ấn Độ” nhưng đang bị lu mờ bởi người anh em song sinh Machu Picchu.

Taj of the Deccan còn được biết đến với tên gọi Bibi Ka Maqbara do hoàng đế Mughal Aurangzeb thứ 6 của Ấn Độ xây dựng để tưởng nhớ người vợ đầu tiên. Tòa nhà với kiến trúc độc đáo này cũng đang dần bị quên lãng.

Great Wall là một quần thể kiến trúc hùng vĩ, bề thế của Kumbhalgarh, Ấn Độ nhưng cũng không được nhiều du khách biết đến.

RELATED ARTICLES