Savills Công Bố Bảng Xếp Hạng Về Chỉ Số Sinh Hoạt Và Làm Việc Tại Các Thành Phố Lớn Trên Toàn Cầu

26/03/2015

London, Hong Kong, và New York là 3 thành phố đứng đầu bảng xếp hạng về chỉ số sinh hoạt và làm việc vừa được Savills công bố mới đây.

Bảng xếp hạng này được bắt đầu triển khai từ năm 2008, cho tới nay đã hình thành nên một nhóm những thành phố đẳng cấp quốc tế, với giá thuê văn phòng và nhà ở cho một nhân viên có thể lên tới 110.000 đô la Mỹ/năm.

Đồng đô-la Mỹ tăng giá đồng nghĩa với việc những thành phố không sử dụng đồng tiền này đang trở nên có giá trị hơn trong mắt các doanh nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, sự gia tăng giá thuê văn phòng và nhà ở, cùng sự tăng giá của đồng đô-la Mỹ lại khiến cho khu vực Bắc Mỹ trở thành điểm đến hấp dẫn những cũng rất đắt đỏ đối với các doanh nghiệp. San Francisco đã vượt qua tất cả các thành phố khác trong bảng xếp hạng chỉ số sinh hoạt và làm việc, với sự tăng trưởng về giá thuê và các chi phí bất động sản khác lên 55,1% kể từ năm 2008.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

London hiện giảm 7,3% so với tháng 6 năm 2014 tính theo đô la Mỹ. Trong khi Paris đứng thứ 4 và cũng là lần đầu tiên thành phố này có mức chi phí cho một nhân viên giảm xuống dưới 100,000 đô-la Mỹ kể từ giữa năm 2012 nhờ giá thuê giảm, đô la Mỹ tăng giá cùng sự sụt giảm của đồng euro.

Thị trường bất động sản Mỹ đang tập trung vào việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Nhằm khảo sát hiện tượng này, Savills đã đưa rất nhiều các thành phố thuộc khu vực Bắc Mỹ vào bảng xếp hạng năm nay và so sánh chi phí sinh hoạt và làm việc tại San Francisco, Los Angeles, Miami, Chicago với danh sách 12 thành phố hàng đầu thế giới.Sự mất giá nghiêm trọng của đồng rúp đã khiến cho Moscow rớt khỏi vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng các thành phố thế giới của Savills. Tổng chi phí sinh hoạt và làm việc tại Moscow chỉ bằng một nửa so với London, Hong Kong và New York, tương đương với 53.163 đô-la Mỹ/người, giảm 24,6% tính theo đô-la Mỹ từ giữa năm 2014.  Theo đánh giá của Savills, sự sụt giảm giá thuê và việc mất giá của đồng rúp có thể đẩy nguồn vốn của Nga xuống mức tương đương với Thượng Hải, thành phố đang nổi lên của châu Á.

Mặc dù là một thành phố không đông dân cư với nền kinh tế sáng tạo và kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng chung của nền kinh tế Mỹ, San Francisco đã vượt qua Singapore để khẳng định vị thế là thành phố đăng cấp quốc tế với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng các thành phố hàng đầu thế giới. Cả 5 thành phố của Mỹ đã vượt qua cả Thượng Hải, Mumbai, và Rio de Janeiro xét về chi phí sinh hoạt và làm việc. Các thành phố của Mỹ đã cho thấy sự tăng trưởng về giá thuê văn phòng và nhà ở cao hơn 12 thành phố chính kể từ tháng 12 năm 2013 nhờ vào sự phục hồi chung của Mỹ và việc mở rộng nền công nghiệp kĩ thuật và sáng tạo.

 

RELATED ARTICLES