Trải nghiệm đẳng cấp quốc tế tại khách sạn Việt

12/03/2018

Với chiếc E 200 thế hệ mới vừa được bàn giao đến khách sạn Majestic Sài Gòn, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã trở thành đối tác vận chuyển cao cấp của khách sạn 5 sao gần 100 tuổi này. Toàn bộ quá trình phân phối và dịch vụ hậu mãi cho xe E 200 được thực hiện bởi đại lý ủy quyền chính hãng Vietnam Star.

Trải qua gần một thế kỷ tồn tại, khách sạn Majestic vẫn giữ được vẻ lộng lẫy của mình và là niềm tự hào lớn của người dân Sài Gòn. Vào năm 1925, Majestic được xây dựng bởi “Chú Hỏa” – một thương gia người Việt gốc Hoa nổi tiếng thời bấy giờ. Vì vậy, du khách còn biết đến Majestic như là khách sạn 5 sao đầu tiên do người Việt tự đầu tư, quản lý và điều hành. Đến nay, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã tiếp quản, mở rộng và trùng tu Majestic theo lối kiến trúc châu Âu thời Phục Hưng.

Toạ lạc tại góc giao Đồng Khởi – Tôn Đức Thắng, khách sạn Majestic hướng ra dòng sông Sài Gòn càng làm tô thêm vẻ đẹp cổ kính vốn có. Sở hữu 175 phòng ngủ, trong đó có 29 phòng thượng hạng; 6 nhà hàng và quầy bar, Majestic luôn chú tâm nâng cấp và phát triển để khẳng định đẳng cấp quốc tế. Hiện nay, trong tổng số du khách lưu trú thì có đến hơn 95% là du khách nước ngoài.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Ông Choi Duk Jun, Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam cho biết: “E-Class thế hệ mới từ Mercedes-Benz hứa hẹn sẽ đồng hành cùng Majestic, mang đến trải nghiệm vận chuyển đẳng cấp quốc tế cho mọi du khách lưu trú tại đây.”

E-Class thế hệ mới được thương hiệu “Ngôi sao ba cánh” ưu ái nâng cấp với nhiều cải tiến đột phá vượt bậc, cao cấp, tiệm cận “đàn anh” S-Class. Thân xe E-Class thế hệ mới sở hữu khung xe trọng lượng nhẹ, nhưng được thiết kế cực kỳ vững chắc giúp giảm độ ồn và rung động. Nhờ sự hỗ trợ của hộp số 9G-TRONIC trang bị tiêu chuẩn, xe không chỉ vận hành êm ái hơn, mà còn có thể tăng tốc nhanh hơn và kinh tế hơn với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ vào khoảng 6 lít/100 km.

Dựa trên ngôn ngữ thiết kế “Sensual Purity” trứ danh, khoang nội thất của E-Class hướng đến không gian mở nhờ việc bố trí thông minh các cụm điều khiển và sử dụng các vật liệu cao cấp như da, gỗ, hợp kim nhôm. Ghế ngồi trên E-Class còn cho phép hành khách điều chỉnh phần tựa bên hông để ôm sát cơ thể, cho tư thế ngồi thoải mái hơn. Hành khách cũng có thể trải nghiệm những tiện ích cao cấp như hệ thống âm thanh và giải trí, cổng kết nối truyền thông đa phương tiện, hệ thống dẫn đường và GPS tích hợp bản đồ 3D, màn che nắng chỉnh điện…

 

E-Class thế hệ mới không chỉ là chiếc xe an toàn, mà là chiếc xe an toàn vượt bậc. Chiếc sedan hạng sang này đã vượt xa tiêu chuẩn đáp ứng an toàn 5 sao của Ủy ban An toàn Giao thông Châu Âu (EURO NCAP) ở tất cả các hạng mục đánh giá.

Tin: BK - XN

RELATED ARTICLES