Sắc màu Giáng sinh trên phố Hàng Mã

08/12/2023

Ngày lễ Giáng sinh đang cận kề, nhiều người lại nô nức tìm lên phố Hàng Mã để tận hưởng không khí sôi động, chọn mua cho mình những món đồ trang trí đẹp mắt và thỏa sức sống ảo trong không gian rực rỡ sắc màu.

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày lễ Giáng sinh, con phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên lung linh hơn cả bởi sắc màu rực rỡ của cây thông Noel, người tuyết và các món đồ trang trí… Được biết, phố Hàng Mã đã trở thành ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ mỗi khi đến các mùa lễ hội. Vì vậy, nơi đây chính là điểm đến đặc sắc tại Hà Nội và thu hút đông đảo du khách đến check-in, vui chơi, mua sắm.

Ngay sau khi kết thúc lễ hội hóa trang Halloween, con phố Hàng Mã đã trang hoàng “khoác lên chiếc áo mới” của ngày lễ hội đặc biệt mùa Đông. Các món đồ trang trí như ông già Noel, cây thông, vòng nguyệt quế, quả cầu, tuần lộc, người tuyết… được trưng bày ngập tràn tại các cửa hàng. Năm nay, những mặt hàng trong dịp Giáng sinh khá đa dạng về mẫu mã và giá cả.

Hàng Mã trở thành điểm đến đặc sắc tại Hà Nội dịp Giáng sinh.

Hàng Mã trở thành điểm đến đặc sắc tại Hà Nội dịp Giáng sinh.

Nơi đây thu hút đông đảo du khách đến check-in, vui chơi, mua sắm.

Nơi đây thu hút đông đảo du khách đến check-in, vui chơi, mua sắm.

Là một người có niềm đam mê nhiếp ảnh và yêu thích lưu giữ những khoảnh khắc của Hà Nội, Nguyễn Mỹ Linh (còn được biết đến với tên gọi Kay Lin) vừa thực hiện bộ ảnh về không khí nhộn nhịp trên con phố Hàng Mã dịp Giáng sinh.

“Vào mỗi một dịp lễ, không chỉ Giáng sinh mà cả những ngày lễ khác như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu hay Haloween, mọi người đều sẽ nghĩ ngay Hàng Mã. Đến đây, mọi người có thể mua sắm, thậm chí chỉ cần xem thôi cho có không khí hoặc đơn giản là ghi lại những bức ảnh. Đợt nào có lễ hội gì, hầu như mình đều qua xem có gì hay ho không để chụp ảnh chia sẻ với mọi người”, Mỹ Linh tâm sự.

Empty
Empty
Con phố Hàng Mã đã trang hoàng “khoác lên chiếc áo mới” của ngày lễ hội đặc biệt mùa Đông.

Con phố Hàng Mã đã trang hoàng “khoác lên chiếc áo mới” của ngày lễ hội đặc biệt mùa Đông.

Trước ngày lễ Giáng sinh một tháng, con phố Hàng Mã bắt đầu rộn ràng nhiều mặt hàng cho ngày đặc biệt của tháng 12. Điều đặc sắc ở đây chính là sự đa dạng, ấn tượng của các món đồ trang trí nhỏ xinh. Bạn có thể ghé thăm Hàng Mã thời gian này để lạc bước vào không gian ấm cúng của mùa lễ hội tựa trời Âu. Hơn hết, vào buổi tối hay các ngày cuối tuần, nơi đây trở nên sôi động với sự hiện diện của người lớn và trẻ em đến tham quan, mua sắm.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Chia sẻ với Travellive, Mỹ Linh cho biết: “Thật ra mọi năm mình thấy mọi người đi chơi Hàng Mã rất đông. Thế nhưng, năm nay các cửa hàng đều trang trí từ sớm để thu hút nhiều du khách đi chơi sớm hơn. Đồ trang trí cũng đẹp và đa dạng hơn, mọi người có nhiều sự lựa chọn để phù hợp với mọi không gian”.

Các món đồ trang trí như ông già Noel, cây thông, vòng nguyệt quế, quả cầu, tuần lộc, người tuyết… được trưng bày ngập tràn tại các cửa hàng.

Các món đồ trang trí như ông già Noel, cây thông, vòng nguyệt quế, quả cầu, tuần lộc, người tuyết… được trưng bày ngập tràn tại các cửa hàng.

Năm nay, những mặt hàng trong dịp Giáng sinh khá đa dạng về mẫu mã và giá cả.

Năm nay, những mặt hàng trong dịp Giáng sinh khá đa dạng về mẫu mã và giá cả.

Bạn có thể ghé thăm Hàng Mã thời gian này để lạc bước vào không gian ấm cúng của mùa lễ hội tựa trời Âu.

Bạn có thể ghé thăm Hàng Mã thời gian này để lạc bước vào không gian ấm cúng của mùa lễ hội tựa trời Âu.

Vào buổi tối hay các ngày cuối tuần, nơi đây trở nên sôi động với sự hiện diện của người lớn và trẻ em đến tham quan, mua sắm.

Vào buổi tối hay các ngày cuối tuần, nơi đây trở nên sôi động với sự hiện diện của người lớn và trẻ em đến tham quan, mua sắm.

Năm nay, cây thông Noel được bán với giá từ 200.000 đồng cho đến vài chục triệu đồng tùy kích cỡ và cách trang trí. Vòng nguyệt quế được tiểu thương bán với giá 180.000 - 300.000 đồng. Ngoài đồ trang trí nhà cửa thì trang phục lễ hội cũng là mặt hàng được bày bán nhiều ở đây. Trung bình một bộ đồ Noel trẻ em có giá từ 150.000 - 300.000 đồng.

Những đồ trang trí Noel đặc trưng như tuần lộc, ông già Noel, cây thông, vòng nguyệt quế, người tuyết... tiếp tục là những mặt hàng chủ đạo. Các món đồ chơi nhỏ để trang trí với chất liệu mới lạ từ gỗ, vải... cũng thu hút nhiều du khách.

“Với mình, năm nay Hàng Mã đẹp hơn mọi năm. Ngoài không khí Giáng sinh, các đồ dùng để trang trí cũng đa dạng và nhiều mẫu mã hơn. Theo mình thấy màu sắc cũng theo tone trắng khá nhiều, trong khi đó năm ngoài là tone đỏ. Chỉ cần bước vào phố Hàng Mã là đã thấy Giáng sinh đã về cận kề. Mình cũng đã mua cho mình một cây thông nhỏ để bàn vì đồ ở đây quá xinh”, Mỹ Linh chia sẻ.

Những đồ trang trí Noel đặc trưng như tuần lộc, ông già Noel, cây thông, vòng nguyệt quế, người tuyết... tiếp tục là những mặt hàng chủ đạo.

Những đồ trang trí Noel đặc trưng như tuần lộc, ông già Noel, cây thông, vòng nguyệt quế, người tuyết... tiếp tục là những mặt hàng chủ đạo.

Empty
Các món đồ chơi nhỏ để trang trí với chất liệu mới lạ từ gỗ, vải... cũng thu hút nhiều du khách.

Các món đồ chơi nhỏ để trang trí với chất liệu mới lạ từ gỗ, vải... cũng thu hút nhiều du khách.

Phố Hàng Mã những ngày này khiến người ta choáng ngợp bởi màu sắc của các món đồ trang trí Giáng sinh. Tại không ít cửa hàng, những loại đồ chơi được xếp thành chồng cao quá đầu người. Các quầy hàng đều được trưng bày một cách đẹp mắt nên trở thành một “studio” hấp dẫn cho mọi khách tham quan, nhất là các bạn trẻ. Nơi đây trở thành địa điểm check-in sống ảo để các bạn trẻ tha hồ tạo dáng có những bức hình đẹp.

“Ngoài việc mua sắm, mọi người có thể chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc cùng bạn bè, người thân, người yêu. Nếu như mình chưa mua gì thì nên xin phép chủ cửa hàng trước để tránh xảy ra những sự việc không đáng có”, Mỹ Linh nhắn nhủ.

Empty
Empty
Nơi đây trở thành địa điểm check-in sống ảo để các bạn trẻ tha hồ tạo dáng có những bức hình đẹp.

Nơi đây trở thành địa điểm check-in sống ảo để các bạn trẻ tha hồ tạo dáng có những bức hình đẹp.

Lễ Giáng sinh ở Việt Nam thường được tổ chức vào thời gian từ tối 24/12 đến hết ngày 25/12. Ở Việt Nam, Giáng sinh không chỉ của riêng những người theo đạo Thiên Chúa mà đã trở thành dịp để vui chơi với nhiều người, nhất là đối với giới trẻ. Dù không nằm trong những ngày lễ được nghỉ nhưng Giáng sinh vẫn là ngày vui chung của mọi người. Nhiều người cũng tạo nên những không gian tuyệt đẹp của ngày Noel như trang trí cây thông Noel, tặng quà cho trẻ em. Trẻ em Việt cũng hình thành văn hoá trang trí Giáng sinh và viết thư gửi cho ông già Noel để bày tỏ những ước mơ, mong muốn của mình.

Phương Mai - Nguồn: Ảnh: Nguyễn Mỹ Linh
RELATED ARTICLES