Nhằm nỗ lực quyết liệt làm sạch môi trường du lịch và bảo vệ an ninh quốc gia, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức ban hành những sửa đổi quan trọng đối với Luật Xúc tiến Du lịch. Động thái này không chỉ nhắm vào việc xóa sổ các tour du lịch giá rẻ kém chất lượng mà còn đặt trách nhiệm nặng nề lên vai các công ty lữ hành trong việc quản lý khách đoàn, ngăn chặn tình trạng du khách lợi dụng visa du lịch để bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp.
Theo thông tin mới nhất được công bố vào ngày 9/5/2026 bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Quốc hội nước này đã thông qua một lộ trình pháp lý nghiêm khắc nhằm chấn chỉnh trật tự ngành lữ hành. Tâm điểm của đạo luật sửa đổi lần này hướng trực tiếp vào nhóm "công ty lữ hành được chỉ định" - những đơn vị giữ vai trò cầu nối quan trọng trong việc tiếp nhận các đoàn khách quốc tế quy mô lớn từ những quốc gia có thỏa thuận song phương. Suốt nhiều năm qua, hình ảnh du lịch Hàn Quốc đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi mô hình tour "0 đồng". Đây là những cái "bẫy khách" tinh vi, nơi các đơn vị lữ hành chào bán dịch vụ với mức giá rẻ đến khó tin, sau đó thu hồi lợi nhuận bằng cách cưỡng ép du khách mua sắm tại các địa điểm được chỉ định sẵn.
Hàn Quốc siết quản lý các công ty lữ hành
Luật sửa đổi mới được ban hành đã thiết lập một "lằn ranh đỏ" rõ rệt: cấm tuyệt đối mọi hành vi ép buộc mua sắm dưới mọi hình thức. Đặc biệt, giới chức Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ các khoản hoa hồng mà công ty du lịch nhận được từ các cửa hàng mua sắm. Việc sử dụng tiền hoa hồng để chi trả lương cho hướng dẫn viên - một kẽ hở từng khiến đội ngũ này gây áp lực nặng nề lên du khách sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những doanh nghiệp cố tình phớt lờ quy định có thể phải đối mặt với mức phạt đình chỉ hoạt động lên tới 6 tháng, hoặc nặng nề hơn là bị thu hồi giấy phép vĩnh viễn, loại bỏ hoàn toàn khỏi thị trường du lịch chính thống.
Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, vấn đề an ninh và quản lý cư trú cũng được đẩy lên mức báo động cao nhất. Một trong những nội dung gây chú ý nhất của đạo luật này chính là quy định về trách nhiệm pháp lý của công ty lữ hành đối với việc du khách bỏ trốn khỏi đoàn để lao động chui. Thực trạng du khách "biến mất" ngay sau khi nhập cảnh để trở thành lao động bất hợp pháp đã trở thành một bài toán nhức nhối cho giới chức Seoul. Theo quy định mới, các công ty du lịch không còn có thể vô can khi khách hàng của mình rời đoàn trái phép. Cơ quan chức năng sẽ đánh giá dựa trên tỷ lệ người bỏ trốn và nguyên nhân cụ thể để áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính nghiêm khắc.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, ông Chae Hwi-young, khẳng định rằng việc sửa đổi luật lần này là một cơ hội vàng để thiết lập lại trật tự thị trường, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch đoàn chất lượng cao và bền vững. Chính phủ Hàn Quốc đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Xứ sở Kim chi sẵn sàng đón nhận du khách từ khắp nơi trên thế giới, nhưng đó phải là những hành trình dựa trên sự tôn trọng pháp luật và trải nghiệm văn hóa đích thực, thay vì những toan tính về lao động chui hay thương mại hóa rẻ rúng. Để đảm bảo tính thực thi, một cơ chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Văn hóa và các cơ quan an ninh, tư pháp cũng đã được thiết lập nhằm theo dõi sát sao mọi di biến động của thị trường.
Chính sách mới của Hàn Quốc tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm văn hóa truyền thống
Những thay đổi quyết liệt này diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Hàn Quốc đang chứng kiến sự phục hồi thần kỳ sau đại dịch. Chỉ tính riêng trong tháng 3/2026, lượng khách quốc tế đổ về nước này đã cán mốc hơn 2 triệu lượt, tăng trưởng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng kinh ngạc hơn, con số này đã vượt xa mức trước đại dịch, đạt 133,2% so với tháng 3/2019. Sức hút của làn sóng Hallyu tiếp tục là thỏi nam châm cực mạnh, đặc biệt là khi nhóm nhạc huyền thoại BTS chính thức tái xuất sau 4 năm vắng bóng, tạo nên cơn sốt toàn cầu thu hút hàng triệu người hâm mộ đổ về thủ đô Seoul.
Phân tích số liệu từ Tổ chức Du lịch Hàn Quốc cho thấy, Trung Quốc đại lục vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất với hơn nửa triệu lượt, tiếp nối là Nhật Bản và Đài Loan. Đặc biệt, Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những thị trường tiềm năng nhất với 75.000 lượt khách chỉ trong một tháng, thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Tuy nhiên, đi kèm với sự tăng trưởng nóng về số lượng, áp lực quản lý đối với các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và quốc tế cũng sẽ tăng lên đáng kể. Các quy định mới dự kiến có hiệu lực sau 6 tháng tới sẽ buộc các công ty du lịch phải thay đổi hoàn toàn chiến lược, từ việc lọc hồ sơ khách hàng cho đến quy trình giám sát tour tại địa phương.

VI
EN































