Đây được xem là nỗ lực chiến lược nhằm duy trì đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế trong bối cảnh nhu cầu khám phá xứ sở kim chi đang trên đà tăng trưởng ấn tượng. Thông báo này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng du lịch, mở ra cơ hội tiết kiệm chi phí đáng kể cho các đơn vị lữ hành và du khách Việt Nam đang lên kế hoạch ghé thăm Hàn Quốc vào nửa cuối năm 2026.
Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1/7, chính sách miễn lệ phí xin visa du lịch Hàn Quốc sẽ được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Trước đó, chương trình miễn phí thị thực trị giá khoảng 15 USD (tương đương 23.000 won) này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ thị trường và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 vừa qua.
Ngoài Việt Nam, danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi này còn bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Quyết định này không chỉ là một thông điệp chào đón nồng nhiệt từ phía Chính phủ Hàn Quốc mà còn là đòn bẩy quan trọng để kích cầu du lịch, giúp đơn giản hóa các thủ tục tài chính cho du khách lựa chọn hình thức tour trọn gói.
Sự thay đổi này được đưa ra dựa trên những số liệu thống kê đầy khả quan từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc trong năm 2025. Theo đó, đã có hơn 790.000 lượt khách quốc tế nhập cảnh theo diện visa du lịch theo đoàn, ghi nhận mức tăng trưởng 39% so với năm trước đó.
Chính sách gia hạn miễn lệ phí visa được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút đông đảo du khách Việt ghé thăm
Trong đó, thị trường khách du lịch từ Trung Quốc đạt mức tăng trưởng ấn tượng 48%, trong khi khách du lịch từ Việt Nam cũng duy trì đà tăng ổn định ở mức 5%. Một điểm sáng đáng chú ý trong bức tranh du lịch Hàn Quốc là thị trường Ấn Độ, nơi số lượng khách du lịch theo đoàn đã tăng hơn gấp đôi, từ 573 người vào năm 2024 lên 1.120 người trong năm 2025.
Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hấp dẫn không ngừng nghỉ của các điểm đến tại Hàn Quốc đối với du khách châu Á.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng nhấn mạnh đến sự ổn định trong công tác quản lý nhập cảnh. Điểm đáng ghi nhận là tỷ lệ khách du lịch theo đoàn tự ý rời khỏi chương trình để cư trú bất hợp pháp đã giảm mạnh, chỉ còn 0,07% trong năm 2025. Con số này giảm hơn một nửa so với mức 0,19% của năm 2024, cho thấy quy trình vận hành tour du lịch theo đoàn hiện nay đang ngày càng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao.
Sự cải thiện tích cực này không chỉ củng cố niềm tin của các cơ quan chức năng Hàn Quốc đối với các đơn vị lữ hành mà còn tạo tiền đề thuận lợi để nước này tiếp tục duy trì và nới lỏng hơn nữa các chính sách thị thực trong tương lai.
Việc gia hạn chính sách miễn lệ phí visa không chỉ đơn thuần là việc cắt giảm chi phí cho du khách, mà còn là kết quả của sự cải thiện trong mối quan hệ ngoại giao và sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa Hàn Quốc trên toàn cầu. Những làn sóng phim ảnh, âm nhạc và ẩm thực Hàn Quốc vẫn luôn là sức hút khó cưỡng, biến quốc gia này thành "điểm đến mơ ước" của nhiều thế hệ du khách Việt.
Những nỗ lực của Bộ Tư pháp Hàn Quốc trong việc nới lỏng chính sách thị thực đã góp phần đáng kể vào sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói tại
Bộ Tư pháp Hàn Quốc kỳ vọng rằng, thông qua việc giảm bớt rào cản về thủ tục và chi phí, dòng khách quốc tế đi theo đoàn sẽ tiếp tục đổ về Hàn Quốc, từ đó trực tiếp thúc đẩy sự hồi sinh của ngành du lịch nội địa và mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho nền kinh tế các địa phương.
Đối với du khách Việt Nam, chính sách này thực sự là một "cú hích" lớn cho những ai đang ấp ủ dự định ghé thăm Hàn Quốc vào mùa thu lá vàng hay mùa đông tuyết trắng sắp tới. Việc đi theo đoàn không chỉ giúp du khách tận hưởng trọn vẹn những dịch vụ chuyên nghiệp, giảm thiểu rủi ro trong quá trình di chuyển mà nay còn trở nên kinh tế hơn bao giờ hết nhờ chính sách miễn phí visa.
Các công ty lữ hành tại Việt Nam cũng đang nhanh chóng tận dụng lợi thế này để xây dựng những gói sản phẩm tour Hàn Quốc với mức giá cạnh tranh và chương trình tham quan phong phú. Đây chính là thời điểm vàng để du khách Việt hoàn thiện hồ sơ và sẵn sàng cho một hành trình trải nghiệm Hàn Quốc trọn vẹn, an toàn và đầy cảm hứng trong những tháng cuối năm 2026.

VI
EN



























