Không chỉ là điểm đến của những biểu tượng văn hóa và xu hướng giải trí toàn cầu, Hàn Quốc đang nỗ lực định nghĩa lại khái niệm "du lịch kết hợp hội họp" thông qua những đặc quyền chưa từng có. Năm 2026, KTO (Korea Tourism Organization - Tổng cục Du lịch Hàn Quốc) Việt Nam đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng bằng việc công bố chuỗi chính sách hỗ trợ đa tầng dành riêng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp (MICE). Từ những khoản trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt đến các trải nghiệm độc bản, chiến dịch lần này là lời khẳng định cho tinh thần "trải thảm đỏ" mà Chính phủ Hàn Quốc dành tặng cho các đơn vị lữ hành và doanh nghiệp Việt, mở ra một chương mới cho những hành trình tới xứ sở Kim Chi.
Theo thông tin mới nhất từ KTO Việt Nam, đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách này bao gồm hai nhóm chính: đoàn du lịch khen thưởng do doanh nghiệp tài trợ và các đoàn tham dự hội nghị, hội thảo hoặc triển lãm. Để đủ điều kiện nhận các gói ưu đãi, các đoàn khách cần đảm bảo tiêu chuẩn lưu trú tối thiểu từ hai đêm tại xứ sở Kim Chi. Đặc biệt, đối với các chương trình hội thảo chuyên sâu, yêu cầu bắt buộc là phải có ít nhất bốn giờ hội họp trong suốt lịch trình. Điều này cho thấy sự định hướng rõ ràng của Hàn Quốc trong việc thu hút các dòng khách doanh nghiệp có chi tiêu cao và thời gian lưu trú ổn định.
Hàn Quốc tiếp tục khẳng định sức hút đối với thị trường MICE Việt Nam năm 2026
Điểm mới đáng chú ý trong năm 2026 là việc mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với du lịch bằng du thuyền. KTO đã linh hoạt phân chia hai hình thức ưu đãi: nếu khách chỉ lưu trú trên tàu, phía Hàn Quốc sẽ cung cấp các phần quà lưu niệm mang đậm giá trị văn hóa; tuy nhiên, nếu đoàn có lịch trình lưu trú trên đất liền từ hai đêm trở lên, toàn bộ các hạng mục hỗ trợ thông thường sẽ được áp dụng đầy đủ. Tuy nhiên, các tổ chức không có tư cách pháp nhân như hội nhóm tôn giáo, học sinh sinh viên hay câu lạc bộ tự phát sẽ không nằm trong phạm vi áp dụng của chương trình lần này.
Sức hấp dẫn của gói hỗ trợ MICE Hàn Quốc 2026 nằm ở hệ thống phân bậc hạn mức hỗ trợ cực kỳ chi tiết dựa trên số lượng khách. Với các đoàn quy mô nhỏ từ 10 đến 50 khách, KTO ưu tiên tặng quà lưu niệm tinh xảo. Khi quy mô đoàn tăng lên trên 50 người, doanh nghiệp có quyền lựa chọn giữa quà lưu niệm hoặc vé tham quan, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Sự bùng nổ của gói hỗ trợ nằm ở các đoàn quy mô lớn từ 301 khách trở lên, nơi mức ngân sách hỗ trợ trực tiếp có thể đạt tới 40.000 KRW/người cho những đoàn trên 2.000 khách. Đây là một con số ấn tượng giúp các doanh nghiệp giảm thiểu đáng kể chi phí tổ chức sự kiện tại nước ngoài.
Không dừng lại ở việc hỗ trợ cơ bản, KTO còn khuyến khích xu hướng du lịch bền vững và đẳng cấp thông qua các điều kiện thăng hạng ưu đãi. Doanh nghiệp sẽ nhận được những đặc quyền cao cấp hơn nếu lựa chọn lưu trú tại các khu vực địa phương ngoài thủ đô Seoul như tỉnh Gyeonggi, thành phố cảng Incheon hay đảo ngọc Jeju. Việc sử dụng dịch vụ lưu trú tại khách sạn 5 sao xuyên suốt lịch trình hoặc tổ chức Gala Dinner tại các không gian sự kiện độc đáo cũng là chìa khóa giúp đoàn khách nâng tầm trải nghiệm và nhận được sự hỗ trợ tối đa từ Chính phủ Hàn Quốc.
Chính sách hỗ trợ MICE 2026 đặc biệt khuyến khích các đoàn khách lưu trú tại các khu vực ngoài thủ đô Seoul
Quy trình đăng ký nhận hỗ trợ năm 2026 đã được đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các công ty lữ hành. Theo đó, đơn vị phụ trách chỉ cần chuyển tiếp yêu cầu đến chi nhánh KTO tại Việt Nam. Sau khi hồ sơ bao gồm đơn đăng ký bằng tiếng Anh, lịch trình chi tiết và danh sách đoàn được tiếp nhận, văn phòng KTO tại nước ngoài sẽ tiến hành phân hạng và trình trụ sở chính phê duyệt. Lưu ý quan trọng dành cho các doanh nghiệp là hồ sơ phải được gửi trước ngày khởi hành để đảm bảo quá trình thẩm định diễn ra suôn sẻ. Với thời hạn áp dụng cho các đoàn nhập cảnh đến hết ngày 10/01/2026, đây là thời điểm vàng để các doanh nghiệp bắt đầu lên kế hoạch cho các chiến dịch khen thưởng nhân viên và đối tác.

VI
EN































