Bắc Giang: Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

10/03/2014

Lễ đón bằng công nhận Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ diễn ra vào dịp tổ chức Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2014 (từ ngày 12/3-14/3/2014).

Theo tin từ UBND huyện Yên Dũng, Lễ đón bằng công nhận Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 12/3/2014 (tức ngày 12/2 Âm lịch) tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Tại buổi lễ sẽ diễn ra các hoạt động như: Rước lễ vật; niệm hương; Đại lễ Cầu an cầu cho quốc thái dân an; tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu về kho Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm… Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian cũng sẽ diễn ra trong suốt thời gian tổ chức lễ hội.

Huyện Yên Dũng xác định đây là dịp để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc chùa Vĩnh Nghiêm; Kho Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia… để du khách trong và ngoài nước, nhân dân trong tỉnh về tham quan, chiêm bái, lễ Phật.

Dự kiến lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2014 sẽ đón khoảng 1.200 du khách và hàng ngàn phật tử đến tham dự.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES