Chùa Hương đón hơn 1.500 khách trong ngày đầu thí điểm mở cửa

12/02/2022

Theo Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, trong ngày đầu tiên mở cửa thí điểm đón khách vào 11/2, chùa Hương đã đón 1.550 khách đến tham quan. Hiện tại chùa Hương vẫn đang trong quá trình chạy thử nghiệm, trước khi chính thức mở cửa đón khách vào ngày 16/2.

Sáng ngày 11/2, Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã bán vé cho du khách vào tham quan, sớm hơn thời điểm cho phép của UBND thành phố Hà Nội gần một tuần. Nguyên nhân dẫn đến việc này là do hàng nghìn người dân từ nhiều địa phương đổ về chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để du xuân, lễ Phật đầu năm ngay sau khi biết tin địa điểm này sắp mở cửa trở lại.

Lý giải về việc bán vé sớm, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết: "Không phải địa phương bán vé sớm trước ngày mở cửa. Ngay khi biết tin chùa Hương sắp mở cửa trở lại, du khách tập phương đã kéo về nơi đây. Việc chúng tôi vận hành trạm kiểm soát vé là nằm trong quy trình chạy thử nghiệm của cả hệ thống. Chúng tôi không muốn bất cứ đoàn khách nào đến với chùa Hương phải ngậm ngùi quay đầu về, nên việc bán vé cho khách ở thời điểm hiện tại là hình thức thích ứng linh hoạt".

Du khách tấp nập trước lối lên xuống chùa Thiên Trù thuộc khu di tích. Ảnh: Ngọc Thành

Du khách tấp nập trước lối lên xuống chùa Thiên Trù thuộc khu di tích. Ảnh: Ngọc Thành

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đây được thực hiện chu đáo, bao gồm 8 chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở các lối ra vào khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, 2 trạm y tế lưu động đã được thiết lập ở Trạm y tế xã Hương Sơn và khu Bến Chò (điểm soát vé tham quan). Ngay khi phát hiện du khách có biểu hiện ho, sốt hoặc các triệu chứng nghi mắc Covid-19..., du khách sẽ được lực lượng y tế kịp thời đưa đến điểm cách ly và xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cũng khuyến cáo những du khách chưa tiêm đủ hai mũi vaccine không nên đến khu di tích để đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng.

Giá vé vào cửa của khu di tích vẫn giữ nguyên như mọi năm, vé thắng cảnh 80.000 đồng, vé đò 50.000 đồng/người, vé cáp treo 180.000 đồng/người. Ảnh: Ban quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn

Giá vé vào cửa của khu di tích vẫn giữ nguyên như mọi năm, vé thắng cảnh 80.000 đồng, vé đò 50.000 đồng/người, vé cáp treo 180.000 đồng/người. Ảnh: Ban quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản đồng ý về việc cho chính quyền huyện Mỹ Đức mở cửa đón khách, tổ chức lễ hội chùa Hương vào ngày 16/2. Tuy nhiên đơn vị này sẽ không tổ chức phần khai hội mà chỉ để du khách vào tham quan, vãn cảnh và lễ Phật.

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES