Không gian văn hóa Thái Lan "đổ bộ" Hoàng thành Thăng Long

29/03/2026

Sự kiện “Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026” diễn ra từ ngày 27 đến 29/3 tại Hoàng thành Thăng Long, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Diễn ra trong ba ngày 27-29/3, sự kiện do Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Chủ đề “Cuộc sống sáng tạo - Nhịp đập sáng tạo” được thể hiện qua chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm tương tác.

Sắc màu văn hóa Thái Lan qua hoạt động trình diễn và trải nghiệm

Trong ba ngày, khu di tích tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, võ thuật Muay Thái, trình diễn trang phục truyền thống và chiếu phim ngoài trời. Các tiết mục múa kết hợp yếu tố truyền thống và đương đại, diễn ra xuyên suốt sự kiện. Khách tham quan có thể theo dõi biểu diễn trực tiếp hoặc tham gia các hoạt động thủ công, trò chơi dân gian.

Tiết mục múa truyền thống Thái Lan tại Thai Festival Hanoi 2026

Tiết mục múa truyền thống Thái Lan tại Thai Festival Hanoi 2026

Empty
Trang phục Thái Lan với thiết kế ôm sát, tôn dáng và sử dụng màu sắc nổi bật

Trang phục Thái Lan với thiết kế ôm sát, tôn dáng và sử dụng màu sắc nổi bật

Không gian tái hiện lễ hội Songkran thu hút đông người tham gia. Một số hoạt động mô phỏng nghi thức Tết cổ truyền Thái Lan được tổ chức để khách trải nghiệm. Khu triển lãm giới thiệu trang phục truyền thống Thái Lan, gắn với di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit, trưng bày trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Khách tham quan trải nghiệm khu vực tái hiện lễ hội Songkran

Khách tham quan trải nghiệm khu vực tái hiện lễ hội Songkran

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết các hoạt động văn hóa góp phần tăng giao lưu nhân dân. “Quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã bước sang giai đoạn Đối tác chiến lược toàn diện. Các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao giúp củng cố sự tin cậy và hiểu biết giữa hai quốc gia”, ông nói.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Ẩm thực và trải nghiệm thu hút giới trẻ

Khu ẩm thực ghi nhận lượng khách lớn với các món như pad Thái, xôi xoài, đồ ăn vặt và đồ uống đặc trưng. Nhiều gian hàng phục vụ tại chỗ, kết hợp giới thiệu nguyên liệu và cách chế biến. Một số khu vực cho phép khách trực tiếp tham gia trải nghiệm nấu ăn.

Gian hàng ẩm thực phục vụ các món đặc trưng của Thái Lan

Gian hàng ẩm thực phục vụ các món đặc trưng của Thái Lan

Ngoài ẩm thực, các hoạt động workshop thủ công và trò chơi dân gian thu hút nhóm khách trẻ. Khách tham quan có thể thử làm sản phẩm thủ công hoặc tham gia các hoạt động tương tác. Các gian hàng về thời trang, làm đẹp và phong cách sống mang đậm dấu ấn Thái Lan cũng góp phần tạo nên một không gian “lifestyle” hiện đại, phù hợp với giới trẻ Hà Nội.

Theo ban tổ chức, sự kiện dự kiến đón khoảng 3.000-4.000 lượt khách mỗi ngày, cho thấy sức hút của các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế tại Thủ đô.

“Nhịp đập” kết nối cho hành trình 50 năm hữu nghị

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya, nhấn mạnh mục tiêu chương trình là đưa văn hóa Thái Lan đến gần công chúng Việt Nam thông qua trải nghiệm trực tiếp. “Chúng tôi mong muốn người dân Việt Nam cảm nhận rõ nét văn hóa Thái Lan qua ẩm thực, nghệ thuật, lối sống và tinh thần lễ hội Songkran”, bà chia sẻ.

Nghi thức cắt băng khai mạc Thai Festival Hanoi 2026 với sự tham gia của lãnh đạo hai nước

Nghi thức cắt băng khai mạc Thai Festival Hanoi 2026 với sự tham gia của lãnh đạo hai nước

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Đại sứ Urawadee Sriphiromya tham quan gian hàng trang phục truyền thống Thái Lan

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Đại sứ Urawadee Sriphiromya tham quan gian hàng trang phục truyền thống Thái Lan

Bộ sưu tập trang phục truyền thống Thái Lan được giới thiệu trong khu triển lãm.

Bộ sưu tập trang phục truyền thống Thái Lan được giới thiệu trong khu triển lãm.

Theo Đại sứ, sự kiện góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết về văn hóa, ẩm thực và lối sống Thái Lan, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực sáng tạo, du lịch và kinh tế.

Trong không gian di sản nghìn năm của Thủ đô, sắc màu, âm thanh và hương vị đặc trưng của Thái Lan hòa quyện, tạo nên một “nhịp đập” chung, góp phần gắn kết và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Bài: Nhật Minh; Ảnh: BTC
RELATED ARTICLES