Thái Lan, vốn luôn dẫn đầu trong cuộc đua thu hút khách du lịch quốc tế tại Đông Nam Á, đang đứng trước một ngưỡng cửa thay đổi mang tính chiến lược về chính sách lưu trú. Từng gây tiếng vang với các gói miễn thị thực dài hạn lên đến 60 ngày nhằm kích cầu kinh tế sau đại dịch, Chính phủ Thái Lan hiện đang cân nhắc một bước lùi cần thiết: đưa thời gian lưu trú miễn phí trở lại mốc 30 ngày.
Theo các báo cáo mới nhất từ Bangkok Post, Ủy ban giám sát chính sách thị thực do Bộ Ngoại giao Thái Lan chủ trì đã đưa ra những nhận định sắc bén về việc thời gian 60 ngày hiện tại có thể là "quá dài" và không còn phù hợp với mục tiêu ban đầu. Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow trong những phát biểu gần đây đã nhấn mạnh rằng con số 30 ngày là hoàn toàn đủ để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của phần lớn du khách quốc tế. Việc thu hẹp khung thời gian này được xem là một biện pháp "phòng bệnh hơn chữa bệnh", nhằm hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng chính sách thị thực để thực hiện các hành vi phi pháp, từ đó bảo vệ hình ảnh một điểm đến an toàn và chuyên nghiệp.
Một trong những lý do cốt lõi thúc đẩy sự thay đổi này chính là vấn đề an ninh mạng và các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Trong các chiến dịch trấn áp tội phạm gần đây, lực lượng chức năng Thái Lan đã phát hiện một bộ phận không nhỏ đối tượng nhập cảnh dưới danh nghĩa du khách nhưng lại tham gia vào các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Việc sở hữu tấm vé miễn thị thực dài hạn vô hình trung đã tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm có đủ thời gian để thiết lập cơ sở hạ tầng, vận hành các nền tảng lừa đảo và lẩn trốn sự truy quét của cảnh sát. Do đó, việc rút ngắn thời gian lưu trú xuống 30 ngày kèm theo quy định gia hạn khắt khe hơn sẽ tạo ra một bộ lọc tự nhiên, giúp cơ quan quản lý dễ dàng giám sát và sàng lọc những đối tượng có dấu hiệu nghi vấn.
Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định thời gian lưu trú 30 ngày là đủ cho nhu cầu của đại đa số du khách quốc tế hiện nay
Bên cạnh vấn đề an ninh mạng, những hệ lụy về mặt kinh tế nội tại tại các điểm nóng du lịch như Phuket cũng là tác nhân quan trọng khiến giới chức phải nhìn nhận lại vấn đề. Trong chuyến khảo sát thực tế tại tỉnh đảo này, Ngoại trưởng Sihasak đã tiếp nhận nhiều phản hồi gay gắt từ các nhà điều hành du lịch địa phương. Thực trạng đáng ngại đang diễn ra là nhiều cá nhân nước ngoài đã lợi dụng thị thực 60 ngày để âm thầm thiết lập các mô hình kinh doanh "chui" trong những lĩnh vực vốn chỉ dành riêng cho người bản địa. Thông qua việc sử dụng người đứng tên hộ để chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, những hoạt động này không chỉ gây thất thu thuế mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Thái Lan, làm biến dạng thị trường lao động và dịch vụ tại địa phương.
Tuy nhiên, giới chức Thái Lan cũng nhanh chóng khẳng định rằng việc điều chỉnh chính sách không mang tính chất phân biệt đối xử hay gây khó dễ cho du khách chân chính. Theo đề xuất mới, công dân các nước đủ điều kiện vẫn được hưởng quyền miễn thị thực 30 ngày và hoàn toàn có thể xin gia hạn thêm 30 ngày nếu có nhu cầu thực tế và minh bạch. Đây là một cách tiếp cận linh hoạt, vừa đảm bảo tính hiếu khách truyền thống của xứ sở Chùa Vàng, vừa thiết lập được một cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với những trường hợp lưu trú dài ngày. Thái Lan vẫn cam kết duy trì chất lượng dịch vụ và sự chăm sóc tốt nhất cho khách du lịch, miễn là các hoạt động đó nằm trong khuôn khổ pháp luật.
Nhìn rộng hơn ra bức tranh toàn cảnh, ngành du lịch Thái Lan không chỉ đối mặt với những thách thức từ bên trong mà còn chịu áp lực nặng nề từ các biến số quốc tế. Xung đột tại Trung Đông kéo dài cùng tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu đã đẩy chi phí vận tải lên cao, trực tiếp ảnh hưởng đến túi tiền của du khách. Ông Adith Chairattananon, Tổng Thư ký danh dự Hiệp hội Lữ hành Thái Lan, đã bày tỏ sự lo ngại khi tỷ lệ hủy tour bắt đầu tăng mạnh từ đầu tháng 3 năm nay. Đặc biệt, thị trường trọng điểm Trung Quốc - vốn được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong tháng 4 hiện mới chỉ đạt khoảng 60% kế hoạch đặt chỗ. Điều này buộc nhiều cơ sở lưu trú phải thắt lưng buộc bụng, từ việc cắt giảm chi phí nhân sự đến việc chuyển đổi sang năng lượng mặt trời để tối ưu hóa vận hành.
Các nhà điều hành du lịch tại Phuket kỳ vọng việc siết chặt visa sẽ loại bỏ tình trạng doanh nghiệp "chui" và bảo vệ quyền lợi cho người bản địa
Trước bối cảnh khó khăn chồng chất, cộng đồng doanh nghiệp du lịch Thái Lan đang hướng sự kỳ vọng vào sự can thiệp từ phía Chính phủ. Vừa qua, Liên đoàn Du lịch Thái Lan cùng các hiệp hội thành viên đã chính thức kiến nghị một gói kích cầu trị giá 15 tỷ baht (tương đương khoảng 456 triệu USD). Đây được xem là "liều thuốc trợ lực" khẩn cấp để duy trì nhu cầu thị trường và hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn chuyển giao đầy biến động. Mục tiêu cuối cùng là giữ vững vai trò trụ cột của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc gia, đồng thời tinh chỉnh lại bộ máy quản lý thị thực để hướng tới một nền du lịch chất lượng cao, minh bạch và an toàn hơn trong tương lai.
Việc Thái Lan tái định nghĩa khái niệm "30 ngày là đủ" thực chất là một bước đi chiến lược trong việc "làm sạch" môi trường kinh doanh du lịch. Thay vì chạy theo số lượng lưu trú dài ngày với nhiều rủi ro tiềm ẩn, Thái Lan đang chuyển hướng sang kiểm soát chất lượng khách và bảo vệ chủ quyền kinh tế. Đối với khách du lịch Việt Nam cũng như quốc tế, sự thay đổi này đòi hỏi một kế hoạch lộ trình rõ ràng hơn, nhưng đổi lại, họ sẽ được tận hưởng một môi trường du lịch an toàn, nơi các hoạt động phi pháp bị đẩy lùi và các giá trị bản địa được tôn trọng tối đa.

VI
EN































