Kỷ niệm 15 năm Hội An và Mỹ Sơn là Di sản Văn hóa thế giới

05/08/2014

Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật kỷ niệm 15 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (4/12/1999 – 4/12/2014) sẽ được diễn ra cả năm, tập trung cao điểm vào ngày 4/12.

Với chủ đề hoạt động năm 2014 là “Năm Di sản và Môi trường Hội An”, TP. Hội An triển khai các hoạt động: thi ảnh; trưng bày triển lãm ảnh; thi vẽ tranh… về Di sản Văn hóa Hội An và Khu Cù Lao Chàm; trưng bày ảnh “Các di sản thế giới Việt Nam và Đông Nam Á”; Ngày hội di sản ở cộng đồng; Liên hoan tinh hoa võ cổ truyền Hội An; Hội thi “Chúng em hát dân ca”…

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Bên cạnh đó, sẽ có nhiều hội thảo, hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát huy giá trị di sản như: tặng túi xách giấy miễn phí do du khách; làm vườn ươm và phục hồi san hô; hội thảo phát triển du lịch bền vững tại Khu Cù Lao Chàm. Hưởng ứng Ngày không khói xe (Car Free Day). Hội thảo về “Sự hợp tác 20 năm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An giữa Hội An và Nhật Bản”…

Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, sẽ tổ chức Tháng phim công chiếu các phim khoa học, tư liệu, những bộ phim về Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn trong tháng 8, cùng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật ngay tại Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn để phục vụ du khách và nhân dân.

RELATED ARTICLES