Núi Bà Đen yêu cầu du khách lưu ý bắt buộc khi leo núi để tránh tai nạn đáng tiếc

11/03/2026

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen liên tục đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu du khách tuyệt đối tuân thủ khung giờ leo núi và lộ trình quy định để tránh những sự cố đáng tiếc. Việc tự ý đi vào các lối mòn, cung đường nguy hiểm hoặc khu vực hạ tầng kỹ thuật không chỉ vi phạm quy định mà còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng hành khách.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 8/3 tại khu vực trụ số 98, tuyến Cột Điện thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen một lần nữa lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn đối với loại hình du lịch leo núi tự túc. Trong bối cảnh lượng khách đổ về "Đệ nhất thiên sơn" tăng đột biến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, việc tuân thủ các quy định an toàn và kỹ năng sinh tồn tại địa hình dốc đứng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết để tránh những sự cố đáng tiếc có thể đe dọa đến tính mạng.

Bài liên quan

Theo thông tin chính thức từ Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã có một buổi chiều làm việc khẩn trương khi tiếp nhận tin báo về một du khách gặp nạn tại tọa độ trụ số 98. Trong quá trình chinh phục đỉnh núi cao 986 m, nạn nhân đã không may trượt chân trên bậc đá gập ghềnh, dẫn đến cú ngã mạnh gây đa chấn thương và gãy xương đòn. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, đội ngũ chức năng đã thực hiện sơ cứu tại chỗ, cố định vết thương và tổ chức đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn để chuyển viện điều trị chuyên sâu.

Dù là điểm đến hấp dẫn, địa hình với độ cao 986m luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho những người leo núi thiếu kinh nghiệm

Dù là điểm đến hấp dẫn, địa hình với độ cao 986m luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho những người leo núi thiếu kinh nghiệm

Sự việc này không phải là hy hữu. Từ đầu năm 2026 đến nay, tại núi Bà Đen đã ghi nhận liên tiếp nhiều trường hợp du khách, đặc biệt là các nhóm phượt thủ tự phát, bị trượt ngã hoặc mất phương hướng. Địa hình núi Bà Đen vốn là một ngọn núi lửa đã tắt với độ dốc lớn, bề mặt đá thường xuyên ẩm ướt và trơn trượt. Chỉ cần một phút thiếu tập trung hoặc chủ quan trước những đoạn dốc đứng, du khách rất dễ gặp phải những chấn thương nghiêm trọng liên quan đến xương khớp và phần mềm.

Một trong những vấn đề nhức nhối mà BQL liên tục nhấn mạnh chính là tình trạng du khách tự ý rời bỏ lộ trình quy định để đi vào các lối mòn rậm rạp hoặc các khu vực hạ tầng kỹ thuật. Nhiều người vì muốn tìm cảm giác lạ hoặc chụp ảnh "sống ảo" đã leo trèo lên hệ thống đường ống cấp nước, hộp điện và các trạm viễn thông dẫn lên đỉnh núi. Đây không chỉ là hành vi gây phản cảm về mặt mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ tử vong do điện giật trong điều kiện rừng núi có độ ẩm cao.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Bên cạnh đó, các cung đường "tử thần" như đường sau Chùa Bà, cung Ống nước hay khu vực Ma Thiên Lãnh vẫn là những điểm đen về lạc đường. Việc tự ý rẽ vào các tuyến đường này khiến lực lượng cứu hộ cực kỳ khó khăn trong việc định vị và tiếp cận nạn nhân khi xảy ra sự cố. Thực tế cho thấy, việc đưa một người bị thương xuống núi từ các địa hình hiểm trở mất rất nhiều thời gian và công sức, đôi khi làm chậm trễ "thời gian vàng" trong cấp cứu y tế.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen liên tục đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu du khách tuyệt đối tuân thủ khung giờ leo núi và lộ trình quy định để tránh những sự cố đáng tiếc

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen liên tục đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu du khách tuyệt đối tuân thủ khung giờ leo núi và lộ trình quy định để tránh những sự cố đáng tiếc

Theo đó, để thắt chặt an toàn cho du khách, BQL Núi Bà Đen yêu cầu tất cả những người có ý định leo núi bộ phải tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình tuyến Cột Điện (đoạn từ chân núi đến Chùa Bà và ngược lại). Hoạt động này chỉ được phép diễn ra trong khung giờ từ 5h đến 11h sáng. Sau 11h, du khách tuyệt đối không được xuất phát để tránh tình trạng không kịp xuống núi trước khi trời tối – thời điểm tầm nhìn hạn chế dễ dẫn đến mất phương hướng và kiệt sức giữa rừng.

Tất cả du khách bắt buộc phải đăng ký tại chốt kiểm soát trước khi khởi hành. Việc này giúp lực lượng chức năng kiểm soát số lượng người trên núi và có phương án ứng phó kịp thời nếu có người chưa xuống núi khi kết thúc ngày. Đây là biện pháp quản lý cần thiết sau khi khu du lịch mở lại hoạt động leo núi từ ngày 12/12/2025, sau thời gian dài tạm dừng vì nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.

Các chuyên gia trekking và BQL khuyến nghị du khách cần đánh giá đúng thực trạng thể lực của bản thân trước khi quyết định chinh phục đỉnh núi cao nhất Nam Bộ. Leo núi không phải là một cuộc dạo chơi; đó là hoạt động đòi hỏi sự phân bổ sức lực hợp lý và trang thiết bị phù hợp. Một đôi giày leo núi có độ bám tốt là vật dụng bắt buộc để giảm thiểu nguy cơ trượt ngã trên các phiến đá rêu mốc. Ngoài ra, việc sử dụng gậy leo núi sẽ giúp trợ lực đáng kể cho đôi chân, đặc biệt là ở các đoạn dốc đứng cần giữ thăng bằng.

iệc tự ý đi vào các lối mòn, cung đường nguy hiểm hoặc khu vực hạ tầng kỹ thuật không chỉ vi phạm quy định mà còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng hành khách

iệc tự ý đi vào các lối mòn, cung đường nguy hiểm hoặc khu vực hạ tầng kỹ thuật không chỉ vi phạm quy định mà còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng hành khách

Trong suốt quá trình di chuyển, du khách được khuyến cáo đi chậm, bước đi chắc chắn và chú ý quan sát mặt đường. Tuyệt đối không được chạy nhảy, đùa giỡn tại các khu vực nguy hiểm. Việc nghỉ ngơi tại các điểm dừng quy định để bù nước và điện giải là cực kỳ quan trọng để tránh tình trạng sốc nhiệt hoặc căng cơ quá mức.

Núi Bà Đen không chỉ là một điểm đến du lịch tâm linh với hình ảnh "chuông vàng ẩn hiện" trong sử liệu, mà còn là niềm tự hào của vùng đất Tây Ninh. Với lượng khách tham quan đạt khoảng 327.000 lượt trong dịp Tết vừa qua (tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái), áp lực lên hạ tầng và công tác đảm bảo an toàn là rất lớn. Mỗi du khách cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng để hành trình chinh phục "Đệ nhất thiên sơn" luôn là một kỷ niệm đẹp và trọn vẹn.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES