TP.HCM rực rỡ đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 với 17 điểm bắn pháo hoa nghệ thuật

06/02/2026

TP.HCM chính thức công bố bắn pháo hoa nghệ thuật tại 17 điểm (4 tầm cao, 13 tầm thấp) vào đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Bên cạnh đó, thành phố tổ chức chuỗi sự kiện quy mô như Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân Tao Đàn và các hoạt động văn hóa nghĩa tình kéo dài từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2026.

TP.HCM bước vào những ngày cao điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngập tràn không khí phấn khởi và rạng rỡ. Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện "Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh". Điểm nhấn đáng chú ý nhất, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người dân và du khách, chính là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đêm Giao thừa sẽ được triển khai đồng loạt tại 17 địa điểm trên toàn địa bàn thành phố và các khu vực liên kết.

Bài liên quan

Theo kế hoạch, màn pháo hoa đón mừng năm mới sẽ bắt đầu từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ). Để tạo nên một bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn, thành phố đã quy hoạch 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại các vị trí chiến lược. Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) tiếp tục là tâm điểm với quy mô lớn nhất gồm 1.200 quả pháo tầm cao cùng hàng chục giàn pháo tầm thấp. Bên cạnh đó, các địa điểm như Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và Quảng trường Công viên Bà Rịa cũng sẽ là những "tọa độ" lý tưởng để người dân chiêm ngưỡng.

TP.HCM công bố 17 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 trải rộng nhiều nơi, đảm bảo mọi người dân đều có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn nghệ thuật

TP.HCM công bố 17 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 trải rộng nhiều nơi, đảm bảo mọi người dân đều có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn nghệ thuật

Song song với các điểm tầm cao, 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp khác được bố trí rộng khắp để phục vụ nhu cầu thưởng lãm tại chỗ của nhân dân. Danh sách này bao gồm các địa danh quen thuộc như Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, chợ Bình Điền, và đặc biệt là sự góp mặt của các biểu tượng kiến trúc mới như tòa tháp SAIGON MARINA IFC tại phường Sài Gòn với số lượng ống phóng và giàn pháo nổ quy mô. Ngay cả những địa bàn xa hơn như Đặc khu Côn Đảo (Cầu tàu 914), Đền thờ Rừng Sác (Cần Giờ) hay khu vực Nhà Bè cũng sẽ đồng loạt tỏa sáng, đảm bảo tinh thần "Tết văn hóa - Nghĩa tình" lan tỏa đến mọi nhà, mọi người.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Không chỉ dừng lại ở pháo hoa, TP.HCM còn tổ chức một chuỗi hoạt động lễ hội đặc sắc kéo dài xuyên suốt kỳ nghỉ Tết. Những "đặc sản" tinh thần không thể thiếu như đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết sẽ chính thức phục vụ công chúng từ ngày 15/2 đến hết ngày 22/2/2026. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để du khách và người dân thành phố tham quan, lưu giữ những khoảnh khắc du xuân đầy ý nghĩa. Cùng với đó, Hội Hoa Xuân Tao Đàn và các chợ hoa Tết khắp các quận, huyện sẽ mở cửa từ sớm, tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu, đậm chất phương Nam. Đặc biệt, nét văn hóa "Trên bến, dưới thuyền" tại khu vực bến Bình Đông – Nguyễn Văn Của dự kiến sẽ là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch nhờ sự độc đáo và mang đậm hơi thở truyền thống.

Bên cạnh đó, 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp cũng được bố trí ở nhiều điểm đến

Bên cạnh đó, 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp cũng được bố trí ở nhiều điểm đến

Bên cạnh các hoạt động vui chơi giải trí, công tác đền ơn đáp nghĩa và các nghi lễ chính trị cũng được chú trọng đặc biệt. Thành phố tổ chức các đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các bậc tiền hiền. Những hoạt động này không chỉ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" mà còn gắn liền với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Đây là dịp để nhìn lại những thành tựu rực rỡ của thành phố mang tên Bác và củng cố niềm tin vào một năm mới Bính Ngọ đầy khởi sắc, thịnh vượng.

Nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho người dân, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như cải lương, đờn ca tài tử sẽ được tổ chức rộng khắp từ ngày 15/2 đến 20/2/2026 tại các trung tâm văn hóa, trường học và khu chế xuất. Điều này minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của chính quyền thành phố trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân viên chức và người lao động xa quê. Ngoài ra, chuỗi lễ hội sau Tết như Lễ hội Nguyên tiêu, Ngày thơ Việt Nam hay các hoạt động Khai hội Văn hóa – Du lịch cũng hứa hẹn duy trì không khí náo nức cho đến tận tháng 3/2026.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES