Sự kiện mở màn cho một tuần lễ ngập tràn sắc màu văn hóa, nơi tà áo dài Việt Nam được tôn vinh trong không gian di sản đặc trưng của Cố đô, đồng thời tiếp tục khẳng định thương hiệu "Huế - Kinh đô Áo dài".
Được dàn dựng theo hình thức sân khấu mở kết nối cộng đồng, chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu cùng các nghệ nhân và lực lượng quần chúng tham gia biểu diễn. Những bộ sưu tập áo dài được giới thiệu đan xen cùng âm nhạc, múa và các loại hình diễn xướng truyền thống đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện hành trình phát triển của tà áo dài Việt Nam qua các thời kỳ.
Trong khung cảnh lung linh của dòng sông Hương, vẻ đẹp thanh lịch, mềm mại của áo dài càng được tôn lên, trở thành điểm nhấn đặc sắc của đêm khai mạc.

Diễn ra từ nay đến ngày 10/7, Tuần lễ Áo dài Huế 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế chủ trì sẽ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng phong phú, trải dài từ khu vực trung tâm thành phố đến các làng quê, làng cổ và vùng di sản.
Không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên, tuần lễ năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng dịp 20/5 Âm lịch, ngày giỗ Võ vương Nguyễn Phúc Khoát - vị chúa Nguyễn có công lớn trong việc định hình trang phục dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để tri ân tiền nhân, tôn vinh những giá trị truyền thống đã góp phần hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam suốt hàng trăm năm.


Ngày 4/7, đúng ngày giỗ Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, sẽ diễn ra các hoạt động dâng hoa, dâng hương tại Lăng Trường Thái, lễ tri ân Võ vương Nguyễn Phúc Khoát và Hoàng đế Minh Mạng. Cùng với đó là chương trình quảng diễn quy mô lớn "Việt Phong hội tụ - Bách hoa bộ hành" tại Đại Nội Huế, nơi hàng trăm người trong trang phục truyền thống Việt Nam sẽ cùng hội tụ, tái hiện bức tranh sinh động về lịch sử y phục dân tộc qua nhiều thời kỳ.
Trong suốt tuần lễ, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động cộng đồng đặc sắc như chương trình đạp xe vì môi trường "Áo dài qua phố", đạp xe vì cộng đồng "Áo dài Huế - Hương sắc Thanh Trà", các cuộc diễu hành áo dài, trình diễn nghệ thuật, triển lãm chuyên đề, không gian trải nghiệm văn hóa cùng nhiều hoạt động dành cho thanh thiếu niên và học sinh.


Một trong những điểm nhấn nổi bật là không gian trưng bày "Câu chuyện áo dài Huế", chương trình "Nét đẹp áo dài xứ Huế", triển lãm "Áo dài học đường", hoạt động "Áo dài - Nhịp bước thanh xuân", trưng bày và trình diễn "Tri thức may, mặc Áo dài Huế", cùng chương trình "Vũ điệu áo dài" bên dòng Hương Giang. Đây không chỉ là những hoạt động trình diễn mà còn là hành trình giúp công chúng hiểu hơn về lịch sử, nghệ thuật và kỹ thuật may mặc, cũng như những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Không gian của Tuần lễ Áo dài cũng được mở rộng đến nhiều vùng quê, góp phần đưa áo dài đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Các hoạt động như "Áo dài truyền thống - Hương xưa làng cổ" tại Làng cổ Phước Tích, chương trình "Áo dài duyên dáng Dệt Dèng A Lưới truyền thống", các cuộc thi ảnh đẹp áo dài, đồng diễn áo dài học đường và nhiều hoạt động hưởng ứng tại các địa phương sẽ tạo nên bầu không khí sôi động, lan tỏa tình yêu áo dài đến mọi tầng lớp nhân dân và du khách.



Điểm đặc biệt của Tuần lễ Áo dài Huế năm nay là không chỉ dừng lại ở các hoạt động biểu diễn mà còn hướng đến việc khẳng định vị thế của áo dài như một thành tố quan trọng trong hệ sinh thái văn hóa Huế. Cuối năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức ghi danh "Tri thức May và Mặc áo dài của người Huế" vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa được gìn giữ và truyền nối qua nhiều thế hệ người Huế.
Qua thời gian, áo dài luôn hiện diện trong đời sống của người dân Cố đô, từ trường học, công sở, nghi lễ tôn giáo, lễ hội cộng đồng đến cưới hỏi, nghệ thuật biểu diễn và cả những sinh hoạt thường nhật. Chính sự hiện diện tự nhiên ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ của áo dài Huế, trở thành một phần không thể thiếu trong bản sắc văn hóa của vùng đất di sản.


Những năm qua, Huế đã kiên trì triển khai Đề án "Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam", từng bước định vị áo dài như một biểu tượng văn hóa đặc sắc của địa phương. Không chỉ góp phần bảo tồn di sản, đề án còn mở ra hướng phát triển mới khi đưa áo dài trở thành nguồn lực cho du lịch, công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Huế ra thế giới.
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, bảo tồn áo dài trong giai đoạn hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các lễ hội hay chương trình trình diễn quy mô lớn, mà cần xây dựng một hệ sinh thái văn hóa toàn diện gồm nghiên cứu, đào tạo, truyền nghề, giáo dục cộng đồng, sáng tạo nghệ thuật, truyền thông quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa.


Với vị thế là đô thị di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và trung tâm văn hóa lớn của cả nước, Huế có đầy đủ điều kiện để xây dựng mô hình phát triển văn hóa dựa trên di sản sống, trong đó áo dài trở thành biểu tượng nhận diện không chỉ của Huế mà còn của Việt Nam.
Nếu làm tốt, hành trình từ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đến hồ sơ trình UNESCO sẽ ngày càng gần hơn. Nhưng trên hết, điều quan trọng nhất vẫn là gìn giữ được linh hồn văn hóa của tà áo dài trong đời sống hôm nay và mai sau, để mỗi tà áo tung bay trên đất Cố đô đều kể tiếp câu chuyện về lịch sử, bản sắc và tâm hồn Việt Nam.


Tuần lễ Áo dài Huế 2026 sẽ khép lại vào tối 10/7 bằng chương trình nghệ thuật bế mạc tại sân khấu ven sông Hương trước Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, hứa hẹn khép lại một hành trình giàu cảm xúc, tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của áo dài và khẳng định sức hấp dẫn của Huế - điểm đến văn hóa đặc sắc của Việt Nam.






VI
EN



























