Những năm qua, trên tinh thần nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về “xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc,” quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây luôn được tăng cường thúc đẩy. Sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Sau một quá trình dài nỗ lực hợp tác và chuẩn bị kỹ lưỡng, mới đây, một sự kiện quan trọng đã diễn ra, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đồng thời sau khi cùng phối hợp triển khai, hoàn thiện các thủ tục song phương và đạt được thống nhất cao giữa các bên liên quan; được sự đồng ý của Chính phủ hai nước Việt Nam-Trung Quốc, các bộ, ngành Trung ương hai nước; cùng với sự nỗ lực hợp tác của chính quyền hai tỉnh-khu: Cao Bằng-Quảng Tây, các sở, ngành liên quan và hai huyện Hạ Lang, Đại Tân, đến nay, hai bên đã hoàn thành các thủ tục nội bộ để mở cửa chính thức cửa khẩu song phương Lý Vạn (Việt Nam)-Thạc Long (Trung Quốc).
Trong thời gian tới, dự kiến khi hoàn thiện đầy đủ các điều kiện, cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long có thể được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế. Tại tỉnh Cao Bằng, với hơn 300 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, Cao Bằng có hai cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu Tà Lùng (huyện Quảng Hòa) và Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh).

Việc mở cửa khẩu song phương Lý Vạn (Việt Nam) - Thạc Long (Trung Quốc) mở ra cơ hội mới trong tăng cường giao lưu kinh tế - xã hội
Trong giai đoạn đầu, cửa khẩu sẽ tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh của du khách và người dân hai nước. Điều này đồng nghĩa với việc những người dân có nhu cầu thăm thân, giao lưu văn hóa hoặc du lịch giữa hai quốc gia sẽ được hưởng lợi từ việc rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục.
Việc chính thức khai trương cửa khẩu song phương Lý Vạn (Việt Nam) và Thạc Long (Trung Quốc) không chỉ là một sự kiện đơn thuần, mà còn mang trong mình ý nghĩa chiến lược sâu sắc, đáp ứng một cách mạnh mẽ những nguyện vọng và nhu cầu phát triển bức thiết của cả hai địa phương. Sự kiện này đã trở thành một điểm sáng mới, một minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trong việc tăng cường giao lưu kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây nói chung, và đặc biệt là giữa hai huyện Hạ Lang và Đại Tân nói riêng.

Đây còn là cơ hội thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia
Cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long không chỉ là một điểm thông thương đơn thuần, mà còn là một cầu nối quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối quy hoạch hạ tầng một cách chặt chẽ và đồng bộ giữa hai bên. Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, bao gồm đường giao thông, hệ thống kho bãi và các công trình phụ trợ khác, sẽ giúp tối ưu hóa luồng hàng hóa và người qua lại, đồng thời tạo ra một môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế.
Bên cạnh đó, việc mở cửa khẩu cũng góp phần nâng cao chất lượng công tác thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các nhà đầu tư sẽ nhìn thấy tiềm năng lớn từ việc giao thương thuận lợi qua cửa khẩu, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch trong khu vực.

Cao Bằng kỳ vọng, kinh tế cửa khẩu sẽ phát triển hơn và đóng góp nguồn thu lớn hơn từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng như du lịch cho tỉnh
Để tận dụng tối đa tiềm năng của cửa khẩu, hai bên cũng cần cùng nhau nghiên cứu và xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp. Việc tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng và thuận lợi sẽ giúp thu hút các hoạt động kinh tế, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của khu vực biên giới.
Cao Bằng là một vùng đất nổi tiếng với non nước hữu tình, nhiều danh lam thắng cảnh, có gần 100 điểm di sản văn hóa và thiên nhiên.
Có hơn 300 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, tỉnh này có hai cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu Tà Lùng (huyện Quảng Hòa) và Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh). Cửa khẩu Lý Vạn mở ra nhiều cơ hội giao thương, du lịch cho nhân dân hai bên.