Ngành du lịch Thái Lan “tụt dốc” vì nguyên nhân liên quan an ninh

01/03/2025

Theo một nghiên cứu đáng lo ngại được công bố bởi Bloomberg Intelligence, ngành du lịch Thái Lan đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Số lượng chuyến bay đến “xứ sở Chùa Vàng” đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng hủy chuyến chỉ trong tháng 1 năm 2025. Sự gia tăng đáng báo động này đã gây ra những làn sóng chấn động trong ngành du lịch, vốn từ lâu đã là trụ cột của nền kinh tế Thái Lan.

Ngành du lịch Thái Lan, vốn từ lâu đã là điểm đến ưa thích của du khách Trung Quốc, đang phải đối mặt với một thách thức đáng kể. Sự thay đổi trong sở thích du lịch, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể lượng khách du lịch Trung Quốc.

Bài liên quan

Thay vì đổ về những bãi biển đầy nắng của Thái Lan, ngày càng nhiều gia đình Trung Quốc đang lựa chọn trải nghiệm mùa đông ở Nhật Bản, tận hưởng các khu trượt tuyết và suối nước nóng nổi tiếng của quốc gia này. Xu hướng này đã dẫn đến sự sụt giảm đáng chú ý về số lượng chuyến đi đến Thái Lan trong hai tuần đầu tiên của tháng Hai, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Ngành du lịch Thái Lan đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng

Ngành du lịch Thái Lan đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng

Tham vọng đầy tham vọng của Thái Lan trong việc thu hút tới 9 triệu du khách Trung Quốc vào năm 2025 hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng. Sự thay đổi trong sở thích du lịch, cùng với các yếu tố khác, đã khiến mục tiêu này trở nên khó đạt được hơn bao giờ hết.

Một yếu tố khác góp phần vào sự suy giảm này là vụ việc đáng tiếc liên quan đến nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh. Vụ bắt cóc và đưa anh sang Myanmar thông qua Thái Lan đã gây ra làn sóng hủy tour du lịch từ du khách Trung Quốc, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về an toàn và an ninh, khiến nhiều du khách tiềm năng phải suy nghĩ lại về kế hoạch du lịch của họ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Chính phủ Thái Lan đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và đã triển khai một chiến dịch quyết liệt nhằm trấn áp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang lợi dụng đất nước này như một điểm trung chuyển để đưa các nạn nhân vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực đáng khen ngợi này, vẫn còn một khoảng cách đáng kể trong việc xoa dịu tâm lý bất an của du khách, đặc biệt là du khách Trung Quốc.

Du khách vì lo sợ vấn đề an ninh nên không lựa chọn Thái Lan là điểm đến cho kỳ nghỉ

Du khách vì lo sợ vấn đề an ninh nên không lựa chọn Thái Lan là điểm đến cho kỳ nghỉ

Trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng, du khách Trung Quốc đang tìm kiếm những lựa chọn thay thế an toàn và hấp dẫn hơn. Nhật Bản nổi lên như một điểm đến ưa thích nhờ đồng yên yếu hơn, giúp giảm chi phí du lịch, và giá vé máy bay cạnh tranh. Singapore và Malaysia cũng đang thu hút một lượng lớn du khách Trung Quốc nhờ chính sách miễn thị thực nhập cảnh thuận tiện.

Nhà phân tích Eric Zhu của Bloomberg Intelligence nhấn mạnh rằng mối lo ngại về an toàn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định du lịch của du khách Trung Quốc. Trong một môi trường đầy biến động, du khách ngày càng thận trọng hơn và đòi hỏi sự đảm bảo về an ninh cá nhân. Những vụ việc gần đây liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia và lừa đảo trực tuyến đã làm xói mòn niềm tin của du khách vào sự an toàn của Thái Lan.

Nhà phân tích Eric Zhu của Bloomberg Intelligence đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng: nếu Thái Lan không nhanh chóng và hiệu quả giải quyết những lo ngại sâu sắc về an toàn của du khách, thì ngay cả mục tiêu khiêm tốn hơn là thu hút 8,8 triệu du khách Trung Quốc cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Sự lưỡng lự của du khách Trung Quốc, vốn ngày càng nhạy cảm với các vấn đề an ninh, có thể dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về lượng khách du lịch, gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng cho Thái Lan.

Sự gia tăng đáng báo động này đã gây ra những làn sóng chấn động trong ngành du lịch, vốn từ lâu đã là trụ cột của nền kinh tế Thái Lan

Sự gia tăng đáng báo động này đã gây ra những làn sóng chấn động trong ngành du lịch, vốn từ lâu đã là trụ cột của nền kinh tế Thái Lan

Về phần mình, ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cách tiếp cận toàn diện hơn để phát triển du lịch. Ông cho rằng ngoài việc trấn áp các hoạt động lừa đảo, Chính phủ Thái Lan cần chủ động triển khai các biện pháp để đa dạng hóa các điểm đến du lịch, giảm sự phụ thuộc vào các địa điểm phổ biến như Bangkok, Phuket và Chiang Mai. Sự tập trung quá mức vào các điểm đến quen thuộc này đã dẫn đến tình trạng quá tải và làm giảm trải nghiệm du lịch cho du khách.

Ông Chaiyapatranun đưa ra một quan sát đáng chú ý: ngay cả người dân Thái Lan cũng đang có xu hướng lựa chọn Nhật Bản thay vì du lịch trong nước, bao gồm cả những điểm đến nổi tiếng như Phuket. Điều này cho thấy rằng Thái Lan đang mất đi một lượng lớn du khách có khả năng chi tiêu cao, những người đang tìm kiếm những trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn hơn ở những quốc gia có lợi thế về tỷ giá hối đoái.

Để duy trì tính cạnh tranh và thu hút du khách, Thái Lan cần đầu tư vào việc phát triển các điểm đến mới, khám phá các khía cạnh văn hóa và lịch sử độc đáo của đất nước, và tạo ra những trải nghiệm du lịch đa dạng và hấp dẫn hơn. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, các doanh nghiệp du lịch và cộng đồng địa phương, nhằm tạo ra một ngành du lịch bền vững và thịnh vượng.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES