Đà Nẵng mở lại 3 tuyến du lịch bán đảo Sơn Trà, du khách cần lưu ý những điều sau

18/09/2025

Từ ngày 16/9/2025, Đà Nẵng đã mở cửa trở lại các tuyến tham quan chính trên bán đảo Sơn Trà, sau gần ba năm tạm dừng vì sạt lở do bão. Du khách giờ đây có thể khám phá khu rừng nguyên sinh và ngắm nhìn voọc chà vá chân nâu quý hiếm. Để đảm bảo an toàn và bảo tồn hệ sinh thái, chính quyền đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt về thời gian, phương tiện và cấm tuyệt đối hoạt động du lịch tự phát tại những khu vực nguy hiểm.

Sau gần ba năm tạm dừng hoạt động để khắc phục những hậu quả nặng nề từ thiên tai, bán đảo Sơn Trà - "lá phổi xanh" của Đà Nẵng, đã chính thức mở cửa trở lại các tuyến tham quan từ ngày 16/9/2025. Sự kiện này không chỉ đánh dấu nỗ lực lớn của chính quyền địa phương trong việc khôi phục hạ tầng du lịch, mà còn mở ra cơ hội cho du khách khám phá lại vẻ đẹp hoang sơ của khu rừng nguyên sinh và chiêm ngưỡng loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm.

Bài liên quan

Bán đảo Sơn Trà, với diện tích hơn 4.400 ha và độ cao gần 700 m, được ví như một viên ngọc xanh của Đà Nẵng, nơi hệ sinh thái rừng gắn liền với biển tạo nên một vẻ đẹp độc đáo. Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, cơn bão Sơn Ca đã gây ra những đợt sạt lở nghiêm trọng chưa từng có, chia cắt nhiều tuyến đường chính dẫn vào khu rừng. Tình trạng sạt lở đất đá đã buộc các cơ quan chức năng phải tạm đóng cửa nhiều tuyến đường để đảm bảo an toàn cho du khách.

Đà Nẵng mở lại các tuyến tham quan trên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng mở lại các tuyến tham quan trên bán đảo Sơn Trà

Trong gần ba năm qua, chính quyền và các đơn vị liên quan đã dốc sức khắc phục, gia cố taluy, và sửa chữa đường sá. Mọi nỗ lực đều hướng đến mục tiêu tái mở cửa, phục vụ nhu cầu tham quan, khám phá của du khách.

Từ ngày 16/9/2025, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã thông báo mở cửa trở lại ba tuyến đường chính: Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, và Ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản. Đây là những tuyến đường quan trọng, nối liền các điểm đến hấp dẫn trên bán đảo, từ đó giúp du khách dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã nơi đây.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Để đảm bảo an toàn cho du khách và bảo vệ hệ sinh thái rừng, Ban Quản lý đã ban hành các quy định nghiêm ngặt về thời gian và hình thức tham quan. Cụ thể, trong mùa mưa (từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau), thời gian tham quan là từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30. Trong mùa khô (từ tháng 3 đến hết tháng 9), thời gian sẽ kéo dài hơn, đến 18 giờ 30. Cơ quan chức năng có quyền tạm dừng hoạt động nếu có cảnh báo thời tiết xấu hoặc các tình huống khẩn cấp khác.

Vẻ đẹp “lá phổi xanh” đầy hấp dẫn, nhiều điểm đến hút khách thập phương

Vẻ đẹp “lá phổi xanh” đầy hấp dẫn, nhiều điểm đến hút khách thập phương

Ngoài ra, quy định về phương tiện và hình thức lưu thông cũng được kiểm soát chặt chẽ. Tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, đoạn từ trạm gác Tiên Sa đến ngã ba Yết Kiêu, chỉ cho phép xe đạp thể thao, xe mô tô (trừ xe tay ga) và người đi bộ. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn tạo điều kiện để du khách có thể tận hưởng không gian trong lành, gần gũi với thiên nhiên hơn.

Ban Quản lý cũng nhấn mạnh du khách cần tuân thủ các quy định chung như chỉ đi đúng tuyến, đúng giờ, không xâm nhập vào khu vực cấm hoặc khu vực quốc phòng. Việc xả rác, chặt phá rừng hay đốt lửa cũng bị nghiêm cấm. Các hoạt động bay flycam, quay phim, chụp ảnh phải có sự đồng ý của cơ quan chức năng để tránh ảnh hưởng đến đời sống của động vật hoang dã.

Không chỉ nổi bật với hệ động thực vật phong phú, trong đó có nhiều loài quý hiếm như voọc chà vá chân nâu hay gà mặt đỏ, Sơn Trà còn hấp dẫn bởi những điểm dừng chân tâm linh đặc sắc

Không chỉ nổi bật với hệ động thực vật phong phú, trong đó có nhiều loài quý hiếm như voọc chà vá chân nâu hay gà mặt đỏ, Sơn Trà còn hấp dẫn bởi những điểm dừng chân tâm linh đặc sắc

Một trong những vấn đề lớn nhất tại bán đảo Sơn Trà trong những năm gần đây là tình trạng du khách, đặc biệt là giới trẻ, tự ý khám phá các khu vực hiểm trở như Hục Lỡ, Mũi Nghê, hay Bãi Đá Đen. Đây là những điểm có địa hình phức tạp, từng xảy ra nhiều vụ du khách đi lạc phải nhờ cứu hộ, thậm chí là gặp tai nạn. Do đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Ban Quản lý đã cấm tuyệt đối hoạt động du lịch tự phát tại những khu vực này.

Bên triền núi, du khách dễ dàng tìm thấy những dòng suối mát lành như suối Đá, hay hòa mình vào làn nước trong xanh tại bãi Bụt, bãi Rạng, bãi Bắc, bãi Ôm…

Bên triền núi, du khách dễ dàng tìm thấy những dòng suối mát lành như suối Đá, hay hòa mình vào làn nước trong xanh tại bãi Bụt, bãi Rạng, bãi Bắc, bãi Ôm…

Việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động du lịch tự phát không chỉ nhằm bảo vệ an toàn cho du khách mà còn là một phần quan trọng trong công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng. Bán đảo Sơn Trà là ngôi nhà của nhiều loài động thực vật quý hiếm, trong đó nổi bật là voọc chà vá chân nâu - một loài linh trưởng đặc hữu, được mệnh danh là "nữ hoàng của các loài linh trưởng." Việc hạn chế người ra vào những khu vực nhạy cảm sẽ giúp bảo vệ môi trường sống tự nhiên của loài vật này, tránh những tác động tiêu cực từ con người.

Với việc mở cửa trở lại các tuyến đường, Đà Nẵng hy vọng sẽ thu hút du khách đến khám phá vẻ đẹp hoang sơ của bán đảo Sơn Trà, đồng thời nâng cao ý thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định về an toàn. Sự kiện này không chỉ là một tin vui cho ngành du lịch Đà Nẵng mà còn là minh chứng cho cam kết của thành phố trong việc phát triển du lịch bền vững, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES