Xu hướng du lịch nội địa dịp lễ Quốc Khánh: Người Việt chọn đi đâu trong 4 ngày?

27/08/2025

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay trở thành dịp để người Việt lựa chọn cho mình những hành trình phong phú. Những lựa chọn này phản ánh bức tranh du lịch đa dạng, cho thấy người Việt ngày càng chú trọng đến cả giá trị tinh thần lẫn trải nghiệm nghỉ ngơi trong các kỳ lễ lớn.

Hà Nội bùng nổ với sức hút từ đại lễ 80 năm Quốc khánh

Trong kỳ nghỉ 4 ngày, Hà Nội là tâm điểm của ngành du lịch Việt Nam. Theo báo cáo của Booking.com, từ vị trí thứ 7 năm 2024, Thủ đô vươn lên đứng đầu danh sách điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất dịp 2/9. Lý do không chỉ nằm ở sức hút của chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mà còn ở không khí lễ hội bao trùm khắp phố phường.

Lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng, các chương trình nghệ thuật, triển lãm và những không gian phố cổ rực rỡ cờ hoa khiến nhiều du khách quyết định lên kế hoạch từ sớm. Agoda ghi nhận lượng tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội trong dịp này tăng gấp 44 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khách sạn gần Hồ Gươm, Quảng trường Ba Đình hay phố cổ đã “cháy phòng” từ giữa mùa hè.

Thủ đô Hà Nội là điểm đến được lựa chọn hàng đầu trong dịp lễ Quốc khánh năm nay

Thủ đô Hà Nội là điểm đến được lựa chọn hàng đầu trong dịp lễ Quốc khánh năm nay

Bài liên quan

Trong đại lễ 2/9, nhiều người quyết định ở lại Thủ đô để xem diễu binh, diễu hành thay vì về quê hoặc du lịch đến các tỉnh, thành khác. Travel blogger Hạnh Hạnh, quê Ninh Bình cho biết thời gian này năm trước, cô chọn đi nước ngoài. Tuy nhiên năm nay, Hạnh dành toàn bộ 4 ngày lễ để xem tổng duyệt vào 30/8 và lễ chính thức vào 2/9 tại Hà Nội. Thanh Hiển, quê Thái Nguyên và bạn gái Thu Trang, quê Phú Thọ cũng ở lại Thủ đô thay vì về quê như các năm trước. Trong khi đó, Bích Phương, TP.HCM đặt vé máy bay ra Hà Nội từ cuối tháng 8 để đi tham quan và tham gia lễ diễu binh.

Sức hút của Hà Nội còn lan tỏa đến các địa phương lân cận. Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 300.000 lượt khách, tăng gần 15% so với 2024; Ninh Bình có tỷ lệ đặt phòng đạt 80-90% trước lễ. Các tour liên tuyến như “Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình” hay “Hà Nội - Sa Pa - Fansipan” trở thành lựa chọn phổ biến, vừa kết nối đô thị vừa trải nghiệm thiên nhiên. Có thể nói, Hà Nội đang đóng vai trò cửa ngõ, kéo cả miền Bắc bước vào mùa du lịch sôi động.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Empty
Ninh Bình là điểm đến gần Hà Nội được nhiều người chọn đến trong dịp này

Ninh Bình là điểm đến gần Hà Nội được nhiều người chọn đến trong dịp này

Miền Trung và Tây Nguyên giữ vị thế điểm hẹn nghỉ dưỡng

Nếu Hà Nội là trung tâm văn hóa - lịch sử, thì Đà Nẵng và Đà Lạt lại mang đến những lựa chọn khác biệt. Đà Nẵng đứng thứ hai trong danh sách tìm kiếm dịp lễ 2/9 của Booking.com nhờ lợi thế biển xanh, cát trắng và nhịp sống hiền hòa. Du khách có thể vừa nghỉ dưỡng bên bãi biển, vừa khám phá Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà hay những cây cầu độc đáo của thành phố.

Trong khi đó, Đà Lạt - điểm đến quen thuộc của giới trẻ tiếp tục khẳng định vị thế với khí hậu mát lành, cảnh quan lãng mạn và vô số hoạt động ngoài trời, có đến 56% du khách lựa chọn nơi đây vì mong muốn một kỳ nghỉ gần gũi với thiên nhiên.

Empty
Đà Lạt vẫn nằm trong top những điểm đến được tìm kiếm vào dịp 2/9

Đà Lạt vẫn nằm trong top những điểm đến được tìm kiếm vào dịp 2/9

Ngoài ba điểm đến dẫn đầu, các địa phương như Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Hội An và Vũng Tàu cũng ghi dấu ấn rõ nét. Nếu Nha Trang và Phú Quốc hút khách bởi những bãi biển rực nắng thì Huế và Hội An lại chinh phục bằng di sản văn hóa, còn TP HCM sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ tại nhiều địa điểm trung tâm.

Xu hướng mới: staycation, tour kết hợp và du lịch quốc tế

Năm nay, một bộ phận lớn du khách có xu hướng nghỉ dưỡng ngay tại chỗ. Các khách sạn 4-5 sao, resort ven đô như Sóc Sơn, Ba Vì hay Cần Giờ, Bình Dương ghi nhận lượng đặt phòng tăng mạnh. Thưởng thức ẩm thực, tham quan triển lãm, dạo quanh phố phường ngập tràn cờ hoa cũng là phương án được nhiều gia đình chọn để tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Xu hướng staycation này phản ánh nhu cầu tận hưởng không khí lễ hội mà không cần di chuyển xa, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Staycation vẫn là một xu hướng được lựa chọn nhiều trong những kỳ nghỉ lễ

Staycation vẫn là một xu hướng được lựa chọn nhiều trong những kỳ nghỉ lễ

Travel blogger Vinh Gấu cũng lựa chọn một kỳ nghỉ staycation tại quê nhà Buôn Mê Thuột. Làm về du lịch, anh cho biết những dịp lễ lớn thường đông đúc và trong năm cũng đã đi nhiều nơi nên muốn dành thời gian này để ở gần gia đình, tìm kiếm sự bình yên, thân thuộc.

Song song đó, tour kết hợp “2 điểm đến - 1 hành trình” cũng trở thành lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt với Việt kiều về nước. Nhiều gia đình chọn hành trình xuyên Việt, hoặc nối tour quốc tế từ Hà Nội và TP.HCM sang các nước châu Á.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt - anh Phạm Anh Vũ nhận định, du lịch nội địa chiếm ưu thế với hơn 60% tổng lượng đặt chỗ, cao hơn đáng kể so với du lịch nước ngoài (khoảng 30-40%). Dù vậy, phân khúc này vẫn giữ sức hút lớn với giới trẻ và các gia đình có điều kiện.

Khách đặt tour du lịch outbound chỉ chiếm khoảng 30-40% trong dịp Quốc khánh năm nay

Khách đặt tour du lịch outbound chỉ chiếm khoảng 30-40% trong dịp Quốc khánh năm nay

Kỳ nghỉ đặc biệt đánh dấu cú hích cho du lịch Việt Nam

Quốc khánh 2/9 năm nay cho thấy rõ bức tranh lựa chọn đa dạng của du khách Việt: người hướng về Hà Nội để hòa cùng không khí đại lễ, người tìm đến Đà Nẵng, Đà Lạt hay các bãi biển Nha Trang, Phú Quốc... cũng có du khách chọn staycation ngay tại thành phố mình sống và một bộ phận không nhỏ quyết định bay ra nước ngoài. Tất cả đã tạo nên một kỳ nghỉ vừa sôi động vừa nhiều sắc thái.

Điều đó cho thấy, du lịch nội địa vẫn giữ vai trò trung tâm, song hành cùng xu hướng trải nghiệm mới và quốc tế hóa. Từ lựa chọn của hàng triệu người Việt trong 4 ngày nghỉ lễ, có thể thấy ngành du lịch đang sở hữu tiềm năng lớn để tiếp tục tăng tốc, hướng tới mùa cao điểm cuối năm và xa hơn là năm 2026 với nhiều kỳ vọng mới.

Bài: Quỳnh Mai - Ảnh: Quỳnh Mai, Hải Anh
RELATED ARTICLES