Mỹ cân nhắc cấm nhập cảnh 41 quốc gia, liệu ngành hàng không, du lịch có lao đao?

17/03/2025

Ngành du lịch đối mặt với một thách thức cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump xem xét khả năng áp dụng các quy định cấm và hạn chế nhập cảnh một cách rộng rãi đối với công dân đến từ 41 quốc gia.

Ngành du lịch, một trụ cột kinh tế quan trọng không chỉ của Hoa Kỳ mà còn trên phạm vi toàn cầu, hiện đang đứng trước nguy cơ đối diện với một tình huống chưa từng có trong lịch sử. Cụ thể, trong thời gian nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã cân nhắc việc đưa ra các biện pháp cấm và hạn chế nhập cảnh trên diện rộng, nhắm vào công dân từ 41 quốc gia khác nhau. Điều này, nếu được thực thi, sẽ không chỉ gây ra những hậu quả sâu sắc và khó đoán định cho ngành du lịch của Hoa Kỳ mà còn tạo ra những tác động lan tỏa, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới.

Bài liên quan

Reuters ngày 14/3 dẫn các nguồn tin thân cận với Nhà Trắng và một bản ghi nhớ nội bộ mà hãng tin này có được, cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ban hành một lệnh cấm nhập cảnh mới với công dân đến từ hàng chục quốc gia.

Theo bản ghi nhớ, các nước trong danh sách được chia thành ba nhóm, nhóm đầu gồm 10 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Iran, Syria, Cuba và Triều Tiên, sẽ bị đình chỉ cấp thị thực hoàn toàn vào Mỹ. Nhóm thứ hai gồm 5 quốc gia Eritrea, Haiti, Lào, Myanmar và Nam Sudan. Công dân từ những nước này sẽ không được cấp thị thực du lịch, du học và các visa định cư vào Mỹ, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Chính quyền ông Trump đang cân nhắc ban hành lệnh hạn chế đi lại một phần và toàn diện với công dân 41 quốc gia, theo Reuters

Chính quyền ông Trump đang cân nhắc ban hành lệnh hạn chế đi lại một phần và toàn diện với công dân 41 quốc gia, theo Reuters

Nhóm thứ ba gồm 26 quốc gia, trong đó có Belarus, Pakistan và Turkmenistan, có thể bị đình chỉ một phần việc cấp thị thực vào Mỹ nếu chính phủ những nước này "không nỗ lực khắc phục thiếu sót trong vòng 60 ngày". Hiện chưa rõ những "thiếu sót" này là gì, nhưng dường như nhắm tới quy trình thẩm tra an ninh với những người xin visa vào Mỹ.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay danh sách 41 quốc gia này có thể thay đổi và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chưa phê duyệt. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Ở nhiệm kỳ trước của Tổng thống Trump, Afghanistan không nằm trong danh sách những quốc gia bị cấm hoặc bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ. Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, kể từ khi lực lượng Taliban nắm chính quyền Afghanistan sau khi Washington rút quân khỏi nước này vào tháng 8/2021, Afghanistan hiện có thể đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn vào Mỹ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Nếu vấn đề visa không được giải quyết thì Mỹ sẽ mất gần 19 tỷ USD chi tiêu trong hai năm tới

Nếu vấn đề visa không được giải quyết thì Mỹ sẽ mất gần 19 tỷ USD chi tiêu trong hai năm tới

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, ngành du lịch đóng vai trò là cầu nối quan trọng, thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế giữa các quốc gia. Tuy nhiên, ngành du lịch Mỹ, cũng như trên toàn thế giới, đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, xuất phát từ những thay đổi trong chính sách nhập cư và quan hệ thương mại.

Cụ thể, những thay đổi về quy định thị thực, từ các quy định nhập cư nghiêm ngặt đến những căng thẳng trong chiến tranh thương mại, đang khiến việc đi lại đến Mỹ trở nên phức tạp và kém hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bà Kristin Winkaffe, người sáng lập công ty lữ hành Winkaffe Global Travel, đã ví von tình hình này như việc dựng lên một "biển báo cấm vào" khổng lồ, ngay khi thế giới đang dần phục hồi và quay trở lại với nhịp sống du lịch sôi động. Bà nhấn mạnh rằng, nếu việc xin thị thực Mỹ trở nên khó khăn hơn, chắc chắn sẽ có ít người lựa chọn Mỹ làm điểm đến du lịch hơn.

New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết danh sách hơn 40 quốc gia có thể đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh đã được Bộ Ngoại giao Mỹ lập ra từ vài tuần trước

New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết danh sách hơn 40 quốc gia có thể đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh đã được Bộ Ngoại giao Mỹ lập ra từ vài tuần trước

Thực tế này dường như đã được minh chứng qua trường hợp của Canada, quốc gia láng giềng của Mỹ. Trong thời gian chính quyền Tổng thống Trump, những đe dọa về áp thuế và thậm chí là đề xuất sáp nhập đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dân Canada. Nhiều người đã bắt đầu thực hiện cuộc tẩy chay du lịch Mỹ, thể hiện sự bất bình và phản đối chính sách của chính phủ Mỹ.

Hiệp hội Du lịch Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu lượng khách du lịch từ Canada giảm sút. Theo ước tính, việc giảm 10% lượng khách du lịch từ Canada có thể dẫn đến tổn thất hơn 2 tỷ USD chi tiêu du lịch và gây ra tình trạng mất việc làm cho khoảng 14.000 người. Những con số này cho thấy rõ ràng những tác động tiêu cực của chính sách hạn chế nhập cư và căng thẳng thương mại đối với ngành du lịch Mỹ.

Hàng không, dịch vụ khách sạn điêu đứng

Hàng không, dịch vụ khách sạn điêu đứng

Theo một nghiên cứu chuyên sâu được thực hiện bởi Oxford Economics, một tổ chức nghiên cứu kinh tế uy tín, nếu vấn đề thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ không được giải quyết một cách thỏa đáng, quốc gia này sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất đi gần 19 tỷ USD chi tiêu du lịch trong vòng hai năm tới. Đây là một con số đáng báo động, đặc biệt khi Hoa Kỳ đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn được mệnh danh là "siêu thập kỷ" của các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn.

Cụ thể, trong giai đoạn này, Hoa Kỳ sẽ đăng cai hoặc đồng đăng cai hàng loạt sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Năm 2026, Hoa Kỳ sẽ cùng Canada và Mexico đồng tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA, một sự kiện thể thao được mong chờ nhất hành tinh, diễn ra tại 11 thành phố lớn của Mỹ. Năm 2028, thành phố Los Angeles sẽ vinh dự đăng cai Thế vận hội mùa hè, một sự kiện thể thao đa môn quy mô lớn nhất thế giới. Tiếp đó, vào năm 2031, Hoa Kỳ sẽ đăng cai Giải vô địch bóng bầu dục thế giới nam, và vào năm 2033, Giải vô địch bóng bầu dục thế giới nữ cũng sẽ được tổ chức tại đây. Cuối cùng, vào năm 2034, thành phố Salt Lake City sẽ đăng cai Thế vận hội mùa đông, khép lại một "siêu thập kỷ" đầy ắp các sự kiện thể thao đáng nhớ.

Việc siết chặt chính sách thị thực sẽ khiến lao động trong ngành dịch vụ khách sạn của Mỹ gặp khủng hoảng khiến chi phí dịch vụ leo thang

Việc siết chặt chính sách thị thực sẽ khiến lao động trong ngành dịch vụ khách sạn của Mỹ gặp khủng hoảng khiến chi phí dịch vụ leo thang

Những sự kiện thể thao này không chỉ mang lại niềm tự hào cho người dân Mỹ mà còn là cơ hội vàng để thúc đẩy ngành du lịch, thu hút du khách quốc tế đến chi tiêu và khám phá đất nước. Tuy nhiên, nếu vấn đề thị thực nhập cảnh không được giải quyết một cách hiệu quả, Hoa Kỳ có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội này, đồng thời phải chịu những tổn thất kinh tế đáng kể.

Ngoài ngành hàng không, một lĩnh vực kinh tế khác cũng đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do sự bất ổn trong chính sách nhập cảnh của Hoa Kỳ, đó là ngành giải trí và dịch vụ khách sạn. Đây là một trong những ngành kinh tế lớn nhất của Mỹ, đóng góp đáng kể vào GDP và tạo ra việc làm cho khoảng 10% lực lượng lao động của quốc gia này.

Theo bà Neri Karra Sillaman, chuyên gia về khởi nghiệp tại Đại học Oxford, ngành dịch vụ khách sạn, vốn là ngành sử dụng nhiều lao động nhập cư nhất, sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu các loại thị thực lao động như H-2B bị hạn chế hơn. Bà cho biết thêm rằng, tình trạng thiếu hụt lao động sau đại dịch COVID-19 đã đẩy ngành này vào tình trạng khủng hoảng, và nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra trong tương lai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Sự thiếu hụt lao động sẽ dẫn đến việc tăng chi phí hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành, từ chi phí tuyển dụng, đào tạo đến chi phí lương thưởng. Điều này sẽ buộc các doanh nghiệp phải tăng giá dịch vụ, gây ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng và làm giảm sức cạnh tranh của ngành du lịch Mỹ.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES