Hà Nội không cho phép đưa khách du lịch đến phố cà phê đường tàu

11/03/2025

Sở Du lịch Hà Nội vừa ban hành công văn số 221/SDL-QLLH, gửi đến các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thủ đô, yêu cầu chấm dứt việc đưa khách du lịch đến khu vực "phố cà phê đường tàu" nổi tiếng nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Trong một động thái thể hiện sự kiên quyết và trách nhiệm cao đối với an toàn của du khách, Sở Du lịch Hà Nội vừa ban hành công văn số 221/SDL-QLLH, gửi đến toàn bộ các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thủ đô, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hoạt động đưa khách du lịch đến khu vực "phố cà phê đường tàu" nổi tiếng, vốn đã trở thành một điểm đến hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn vô vàn nguy cơ mất an toàn.

Bài liên quan

"Phố cà phê đường tàu", với vẻ đẹp độc đáo và sự mạo hiểm đầy lôi cuốn, đã thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch mỗi ngày. Tuy nhiên, sự hấp dẫn này đã che lấp đi những nguy cơ tiềm ẩn, khi mà những quán cà phê mọc lên san sát bên đường ray xe lửa, nơi mà những chuyến tàu vẫn hằng ngày qua lại.

Du khách bị cấm vào phố cà phê đường tàu đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng

Du khách bị cấm vào phố cà phê đường tàu đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng

Cụ thể, để đảm bảo tuyệt đối an toàn và trật tự an ninh giao thông đường sắt cho khách du lịch, Sở Du lịch Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố không được phép giới thiệu, tổ chức bất kỳ tour du lịch nào đưa khách đến khu vực "phố cà phê đường tàu", đặc biệt là tại các phường Cửa Nam, Hàng Bông và Cửa Đông thuộc quận Hoàn Kiếm. Đây là những khu vực tập trung nhiều quán cà phê nằm sát đường ray xe lửa, nơi mà sự nguy hiểm luôn rình rập.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Không chỉ dừng lại ở việc ban hành lệnh cấm, Sở Du lịch Hà Nội còn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch phải nghiêm túc triển khai thực hiện, coi đây là một nhiệm vụ cấp bách và quan trọng. Các doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho du khách về những nguy cơ tiềm ẩn khi tham quan khu vực "phố cà phê đường tàu", đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, trật tự đô thị.

Khách nước ngoài chụp hình khi tàu chuẩn bị tới, gây nguy cơ mất an toàn

Khách nước ngoài chụp hình khi tàu chuẩn bị tới, gây nguy cơ mất an toàn

Không chỉ đưa ra yêu cầu dừng hoạt động đưa khách du lịch đến "phố cà phê đường tàu", Sở Du lịch Hà Nội còn đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho nhân viên trong các doanh nghiệp du lịch. Trong công văn số 221/SDL-QLLH, Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp du lịch phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến và giáo dục cho nhân viên về những nguy cơ tiềm ẩn khi đưa khách du lịch đến khu vực này.

Đồng thời, Sở Du lịch cũng yêu cầu các doanh nghiệp chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, như lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương, để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn giao thông tại khu vực "phố cà phê đường tàu".

Hoạt động kinh doanh cà-phê đường tàu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn đường sắt

Hoạt động kinh doanh cà-phê đường tàu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn đường sắt

Khu vực "phố cà phê đường tàu" nổi tiếng, trải dài khoảng 2km, nối liền các tuyến phố Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, đã trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, sự hấp dẫn này cũng đi kèm với những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn giao thông, khi mà hàng loạt quán cà phê mọc lên sát đường ray xe lửa, nơi mà những chuyến tàu vẫn hằng ngày qua lại. Đặc biệt, đoạn phố đường tàu kéo dài từ Trần Phú đến Phùng Hưng, dài khoảng 300m, được du khách gọi là "phố cà phê đường tàu mới", đã trở thành một điểm đến yêu thích của du khách nước ngoài. Với vị trí độc đáo, du khách có thể vừa thưởng thức cà phê, vừa ngắm nhìn những chuyến tàu chạy qua, tạo nên một trải nghiệm độc đáo và thú vị. Tuy nhiên, chính sự độc đáo này cũng là nguyên nhân gây ra những lo ngại về an toàn giao thông.

Trước đó, Hà Nội đã kiên quyết dẹp bỏ tình trạng kinh doanh cà-phê đường tàu song tình trạng vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn. Cục Đường sắt Việt Nam cũng đã từng có văn bản ý kiến với UBND thành phố Hà Nội có biện pháp để ngăn chặn, giải tán các tụ điểm tập trung đông người quay phim, chụp ảnh, uống cà-phê trong hành lang an toàn đường sắt. Treo các biển cảnh báo “khu vực nguy hiểm” bằng các ngôn ngữ tại đầu đường ngang Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ… để cảnh báo.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES