Quảng Nam đón khách du lịch nội địa từ cuối tháng 10

22/10/2021

Ngày 21/10, tỉnh Quảng Nam đưa ra lộ trình khôi phục hoạt động du lịch gồm 4 giai đoạn để mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế. Theo đó, từ cuối tháng 10, tỉnh sẽ đón khách tại vùng xanh, vùng vàng và vùng cam là người địa phương, sinh sống, làm việc tại Quảng Nam và khách từ các tỉnh, thành phố gần kề.

Thông tin này đưa ra tại hội nghị trực tuyến bàn về giải pháp mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế đến tỉnh Quảng Nam diễn ra sáng 21/10. Ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho hay địa phương đã ban hành kế hoạch mở cửa đón khách theo 4 giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn 1 bắt đầu từ cuối tháng 10 và tháng 11, khi lao động ngành du lịch được tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày. Thời gian này tỉnh đón khách cư trú tại vùng xanh (cấp độ 1), vùng vàng (cấp độ 2) và vùng cam (cấp độ 3) tại Quảng Nam và từ các tỉnh, thành phố gần kề. Việc đón khách gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn để sẵn sàng cho mùa Giáng sinh, Tết và chuẩn bị đón khách từ các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Rừng dừa Bảy Mẫu Hội An

Rừng dừa Bảy Mẫu Hội An

Giai đoạn 2 từ đầu tháng 12, khi tất cả lao động ngành du lịch được tiêm đủ 2 mũi vaccine sau 14 ngày. Tỉnh sẽ thí điểm đón khách du lịch từ các địa phương cấp độ 1, 2 và 3 trên cả nước theo mô hình "bong bóng du lịch". Khách đi tour khép kín qua công ty lữ hành gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Giai đoạn 3 từ đầu tháng 1/2022 tỉnh mở rộng đón khách cư trú tại cấp 1, 2 và 3 tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng... Khách có thể lựa chọn đi theo tour khép kín của công ty lữ hành hoặc đi lẻ tự chọn dịch vụ gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn. Các chương trình tour/combo, hoạt động tham quan, du lịch, vui chơi giải trí dành cho khách nội địa các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng sẽ được triển khai.

Khách trên 18 tuổi phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh. Khách dưới 18 tuổi phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian theo quy định.

Phố cổ Hội An từ trên cao

Phố cổ Hội An từ trên cao

Giai đoạn 4 là khi Quảng Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép đón khách quốc tế. Quảng Nam đã có đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho đón khách du lịch quốc tế.

Khách nội địa đến Quảng Nam thực hiện quy định 5K, có mã QR và phải sử dụng mã QR khi tham gia các dịch vụ du lịch. Khách có biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, khó thở cần xét nghiệm.

Quảng Nam khuyến khích khách nội tỉnh và các tỉnh, thành phố liền kề sử dụng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc vùng xanh, vùng vàng, vàng cam từ giai đoạn 1. Khách đến từ các tỉnh, thành phố khác khuyến khích lựa chọn hình thức đi tour trọn gói, khép kín do các công ty lữ hành tổ chức.

Huyền Châu - Ảnh: Internet - Nguồn: Tuổi Trẻ
RELATED ARTICLES