Thế giới đón lễ Phục Sinh năm 2022 như thế nào?

18/04/2022

Lễ Phục Sinh là một trong những dịp lễ quan trọng nhất của tín đồ Kito giáo. Sau đại dịch Covid-19, mọi nghi lễ tôn giáo được phép hoạt động trở lại, lễ Phục Sinh năm nay cũng vì thế mà được tổ chức với quy mô hoành tráng, quy tụ hàng triệu tín đồ.

Lễ Phục Sinh không diễn ra vào một ngày cố định. Tín đồ Kito thường tính lễ Phục Sinh diễn ra vào Chủ nhật sau ngày trăng tròn đầu tiên hoặc sau ngày Xuân phân. Vì thế, lễ Phục Sinh còn được coi như lễ hội mùa xuân, mừng đất trời chuyển mùa. Trong năm 2022, lễ bắt đầu từ ngày 16/4.

Đúng như tên gọi của nó, lễ Phục Sinh nhằm chúc tụng cho sự tái sinh của chúa Jesus. Người Thiên Chúa tin rằng Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá, nhưng sau đó Ngài đã sống lại bằng phép màu. Bên cạnh đó, trong ngày này, người ta thường trao tặng cho nhau những quả trứng nhỏ, đầy màu sắc. Nhiều dân tộc xưa nghĩ rằng vũ trụ được sinh ra từ một quả trứng nên trứng là biểu tượng của thiên nhiên, của sự tái sinh.

Diễn viên James Burke-Dunsmore đóng vai chúa Jesus trong Lễ Phục Sinh tại Anh - Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images.

Diễn viên James Burke-Dunsmore đóng vai chúa Jesus trong Lễ Phục Sinh tại Anh - Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images.

Tín đồ người Hàn đang cầu nguyện tại nhà thờ lớn nhất Hàn Quốc Yoido Full Gospel Church - Ảnh: REUTERS/Kim Hong-Ji

Tín đồ người Hàn đang cầu nguyện tại nhà thờ lớn nhất Hàn Quốc Yoido Full Gospel Church - Ảnh: REUTERS/Kim Hong-Ji

Cha xứ đang mang thập giá trên vai trong buổi Lễ Phục Sinh tại Pháp - Ảnh: Michel Euler/AP.

Cha xứ đang mang thập giá trên vai trong buổi Lễ Phục Sinh tại Pháp - Ảnh: Michel Euler/AP.

Người Maya Tz'utujil đang mang quan tài của chúa Jesus trong ngày thứ 6 tuần thánh tại Guatemala - Ảnh: REUTERS/Luis Echeverria.

Người Maya Tz'utujil đang mang quan tài của chúa Jesus trong ngày thứ 6 tuần thánh tại Guatemala - Ảnh: REUTERS/Luis Echeverria.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Hiện nay, phong tục tặng trứng cho nhau xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hình thức của những quả trứng này đã thay đổi. Những quả trứng nhỏ làm từ socola được đun nóng ở 50°C. Sau đó, chúng được lấy ra và vẽ, trang trí bằng nhiều màu sắc thú vị.

Tín đồ tụ tập làm lễ đốt lửa Phục Sinh tại Australia - Ảnh: REUTERS/Kacper Pempel

Tín đồ tụ tập làm lễ đốt lửa Phục Sinh tại Australia - Ảnh: REUTERS/Kacper Pempel

Saul 11 tuổi, đang vẽ mặt cho em trai Paul 4 tuổi để chuẩn bị cho lễ thứ 6 tuần thánh tại Mexico - Ảnh: REUTERS/Jose Luis Gonzalez.

Saul 11 tuổi, đang vẽ mặt cho em trai Paul 4 tuổi để chuẩn bị cho lễ thứ 6 tuần thánh tại Mexico - Ảnh: REUTERS/Jose Luis Gonzalez.

Cô gái đeo khẩu trang đang trình diễn nghi lễ Phục Sinh tại Philippines - Ảnh: AP.

Cô gái đeo khẩu trang đang trình diễn nghi lễ Phục Sinh tại Philippines - Ảnh: AP.

Kito hữu tại Sydney đang xếp các cánh hoa thành hình chữ thập - Ảnh:  Anadolu Agency/Getty Images.

Kito hữu tại Sydney đang xếp các cánh hoa thành hình chữ thập - Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images.

Tại buổi rửa tội trước ngày lễ Phục Sinh ở Vatican, Giáo Hoàng Francis phát biểu rằng tuy đại dịch đã qua nhưng con người vẫn cần đoàn kết trước những biến động sắp tới.

"Chúng ta đã sống sót qua đại dịch Covid-19, nhưng bóng ma chiến tranh vẫn còn đó. Những cử chỉ hòa bình bị đánh dấu bởi những cuộc chiến. Hãy cùng nhau cầu nguyện cho những người đã mất", Giáo Hoàng nói.

Giáo Hoàng Francis làm lễ rửa tội cho một tín đồ Kito tại Vatican - Ảnh: AP Photo/Alessandra Tarantino.

Giáo Hoàng Francis làm lễ rửa tội cho một tín đồ Kito tại Vatican - Ảnh: AP Photo/Alessandra Tarantino.

Người Zapotec bản địa tham gia Lễ Phục Sinh ở Mexico - Ảnh: Luis Villalobos/EPA.

Người Zapotec bản địa tham gia Lễ Phục Sinh ở Mexico - Ảnh: Luis Villalobos/EPA.

Những đứa trẻ hóa trang thành thiên thần tại thành phố Quezon, Phillippines - Ảnh: REUTERS/Lisa Marie David.

Những đứa trẻ hóa trang thành thiên thần tại thành phố Quezon, Phillippines - Ảnh: REUTERS/Lisa Marie David.

Theo tờ LAtimes, chính quyền thành phố California khuyến cáo người dân giữ khoảng cách trong mùa lễ Phục Sinh vì lo sợ một đợt bùng dịch mới. Barbara Ferre, Giám đốc Sở Y tế bang California lo ngại việc thiếu vaccine, bất chấp việc bang này đã tiêm cho hàng triệu công dân.

"Trong vòng 3 tháng qua, tình hình dịch bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, số người được tiêm đã tăng thêm hàng triệu. Nhưng chúng tôi lo ngại sẽ không đủ vaccine cho đợt dịch mới, nếu mọi người không cẩn thận", Barbara Ferre nói.

Tổng Giám Mục Dermot Farrell dẫn đầu đám rước trong buổi thứ 6 tuần thánh ở Ireland - Ảnh:  Clodagh Kilcoyne/Reuters.

Tổng Giám Mục Dermot Farrell dẫn đầu đám rước trong buổi thứ 6 tuần thánh ở Ireland - Ảnh: Clodagh Kilcoyne/Reuters.

Tín đồ Kito tại Jerusalem tham gia đám rước Lễ Phục Sinh, cùng lúc lễ Ramadan đang diễn ra - Ảnh: Amir Levy/Getty Images.

Tín đồ Kito tại Jerusalem tham gia đám rước Lễ Phục Sinh, cùng lúc lễ Ramadan đang diễn ra - Ảnh: Amir Levy/Getty Images.

Anh Thi
RELATED ARTICLES