Gần một năm sau khi đóng cửa để phục vụ công tác trùng tu và nâng cấp, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tại Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn cuối cùng trước khi chính thức mở cửa đón khách trở lại. Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên công bố lịch bay cụ thể, với ngày 19/8 là thời điểm dự kiến khai thác các chuyến bay thẳng, ngay sau khi phương án mở cửa sân bay được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chính thức.
Theo thông báo từ Vietnam Airlines, hãng sẽ khai thác tổng cộng sáu chuyến khứ hồi mỗi ngày đến Liên Khương bằng dòng máy bay Airbus A321. Trong đó, chặng TP.HCM - Liên Khương có tần suất dày đặc nhất với ba chuyến khứ hồi mỗi ngày, phản ánh nhu cầu di chuyển lớn từ đầu mối giao thông phía Nam. Chặng Hà Nội - Liên Khương duy trì hai chuyến khứ hồi mỗi ngày, còn chặng Đà Nẵng - Liên Khương có một chuyến khứ hồi, đáp ứng nhu cầu từ miền Trung.
Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ 0h ngày 19/8/2026
Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có văn bản gửi đến cả năm hãng hàng không nội địa bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Pacific Airlines yêu cầu khẩn trương chuẩn bị kế hoạch thương mại và khai thác để mở lại đường bay đến Liên Khương. Điều này đồng nghĩa với việc khi sân bay hoạt động đầy đủ, hành khách sẽ có nhiều lựa chọn hơn về khung giờ, mức giá và dịch vụ thay vì chỉ phụ thuộc vào một hãng duy nhất như giai đoạn trước.
Liên Khương không chỉ là một cảng hàng không cấp tỉnh thông thường. Đây là cửa ngõ hàng không duy nhất của toàn bộ vùng Tây Nguyên Nam Bộ, phục vụ không chỉ tỉnh Lâm Đồng mà còn đóng vai trò kết nối gián tiếp cho các tỉnh lân cận như Đắk Nông, Đắk Lắk khi nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng cao.
Với Đà Lạt - thành phố du lịch nằm ở độ cao 1.500 m, cách TP.HCM khoảng 300 km đường bộ, đường hàng không là lựa chọn di chuyển tối ưu cả về thời gian lẫn sự thoải mái, đặc biệt với nhóm khách có lịch trình ngắn ngày hoặc khách công tác.
Sân bay Liên Khương dự kiến mở lại được kỳ vọng sẽ giúp khôi phục kết nối hàng không của Đà Lạt và Lâm Đồng
Trong suốt thời gian sân bay đóng cửa, du khách buộc phải chấp nhận một trong hai phương án đều kém thuận tiện hơn: hoặc di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ với hành trình từ 6 đến 7 tiếng từ TP.HCM, hoặc bay đến sân bay Cam Ranh tại Khánh Hòa rồi di chuyển thêm khoảng 2,5 giờ đường bộ lên Đà Lạt. Cả hai phương án đều ảnh hưởng rõ ràng đến thời gian trải nghiệm thực tế tại điểm đến, đặc biệt với những chuyến đi chỉ kéo dài 2 đến 3 ngày.
Đà Lạt là điểm đến nội địa có lượng khách ổn định quanh năm nhờ khí hậu mát mẻ ở độ cao 1.500 m
Sự trở lại của sân bay Liên Khương diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa với ngành du lịch Lâm Đồng. Đà Lạt đang trải qua giai đoạn chỉnh trang đô thị và nâng cấp hạ tầng du lịch, trong đó có một số tuyến đường nội thị, khu vực trung tâm và các điểm tham quan đã được cải tạo. Cùng với sân bay hoạt động trở lại, hạ tầng kết nối tổng thể của điểm đến này đang được đặt vào trạng thái tốt hơn so với trước khi bước vào giai đoạn đầu tư.
Đà Lạt hiện vẫn là một trong những điểm đến nội địa có lượng khách ổn định nhất cả năm tại Việt Nam, nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình dao động từ 15 đến 25 độ C, một lợi thế gần như không điểm đến nào ở phía Nam có được. Thành phố thu hút cả nhóm khách gia đình, cặp đôi lẫn du khách solo nhờ sự đa dạng trong trải nghiệm: từ các vườn hoa, thác nước và đồi chè đến ẩm thực đường phố đặc trưng và chuỗi quán cà phê với phong cách kiến trúc riêng biệt.

VI
EN


























