Busan mở “tổ hải âu” đón fan BTS: Ở nhà dân miễn phí, xem concert và trải nghiệm địa phương

03/06/2026

Nhằm đối phó với tình trạng giá phòng khách sạn tăng vọt và sự khan hiếm chỗ ở trong dịp diễn ra buổi biểu diễn của nhóm nhạc BTS, chính quyền thành phố Busan đã triển khai chương trình lưu trú miễn phí tại nhà dân mang tên "Busan Seagull Nest".

Sự kiện "BTS Yet To Come In Busan" dự kiến diễn ra vào ngày 12 và 13/6/2026, nằm trong khuôn khổ world tour "Arirang" của nhóm nhạc K-pop toàn cầu. Được tổ chức tại quê hương của hai thành viên Jimin và Jung Kook, concert này không chỉ là một hiện tượng văn hóa mà còn mang tính biểu tượng chính trị - ngoại giao cốt lõi: minh chứng cho năng lực hạ tầng của Busan trong nỗ lực giành quyền đăng cai World Expo 2030.

Bài liên quan

Tuy nhiên, sự kiện quá nóng cũng có một mặt trái: Giá phòng trung bình ở Busan đã bị đẩy lên mức 433.999 won (khoảng 288 USD), gấp 2,4 lần so với thông thường. Tình trạng "thổi giá" này có nguy cơ làm xói mòn hình ảnh "điểm đến công bằng và thân thiện" của Busan, gây bất lợi cho lá phiếu quyết định của World Expo 2030.

Vì vậy, chính quyền đã vào cuộc với giải pháp đột phá - "Busan Seagull Nest": Trong thời gian 12-14/6/2026, nhà riêng của cư dân địa phương sẽ mở cửa đón du khách đến lưu trú miễn phí. Mỗi lượt đăng ký thành công của du khách được mặc định quy đổi thành 2 đêm nghỉ.

Mô hình này hoạt động song song với hệ thống lưu trú công cộng do thành phố quản lý, vốn có sức chứa cố định khoảng 1.400 khách. Cách tiếp cận này không chỉ đơn thuần là tăng số lượng giường ngủ mà còn phân tán du khách vào các khu dân cư, giảm tải áp lực tập trung lên hệ thống giao thông và dịch vụ tại các quận trung tâm - nơi các khách sạn truyền thống đã rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Tên chương trình "Busan Seagull Nest" được lựa chọn dựa trên hình ảnh chim hải âu - loài chim biểu tượng chính thức của thành phố, tượng trưng cho tinh thần hiếu khách, kiên cường và bản sắc của thành phố cảng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Sự kiện

Sự kiện "BTS Yet To Come In Busan" dự kiến diễn ra vào ngày 12 và 13/6/2026

Để loại bỏ các rủi ro về đặt chỗ ảo và đảm bảo tính minh bạch quốc tế, quy trình đăng ký được thiết lập chặt chẽ qua 3 giai đoạn:

Đầu tiên là đăng ký qua nền tảng tập trung: Du khách truy cập k-popstay.wehome.me hoặc cổng thông tin của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (Visit Korea).

Thứ hai là cam kết tài chính: Đặt cọc 50.000 won (khoảng 33 USD). Đây là rào cản kỹ thuật để ngăn chặn tình trạng "no-show", bảo vệ thời gian và nguồn lực của chủ nhà.

Thứ ba là check-in và hoàn cọc: Khoản tiền cọc được hoàn trả 100% dưới hình thức Voucher du lịch Busan. Có nghĩa là ngân sách mà du khách tiết kiệm được từ việc lưu trú miễn phí sẽ được luân chuyển trực tiếp vào các chợ truyền thống và dịch vụ nhỏ lẻ tại địa phương.

Để chia sẻ rủi ro với người dân địa phương tham gia chương trình, chính quyền thành phố cũng thiết lập một gói bảo trợ trách nhiệm dân sự toàn diện dành cho các hộ gia đình tham gia làm host, cam kết chi trả toàn bộ phí bảo hiểm cho các thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản xảy ra trong quá trình đón khách, trong phạm vi ngân sách hiện có.

Như vậy là rất nhiều du khách là fan BTS đến Busan nhân sự kiện này sẽ được chào đón vào nhà của những người dân thường - những "đại sứ văn hóa", giúp quảng bá hình ảnh con người Busan một cách chân thực nhất.

Vượt xa hơn sự kiện BTS, "Busan Seagull Nest" còn là một "bài kiểm tra áp lực” để thành phố đánh giá khả năng chịu tải, sự phân bổ dòng người và hiệu quả của các mô hình kinh tế chia sẻ - bước chuẩn bị quan trọng để Busan chứng minh với BIE (Tổ chức Triển lãm Quốc tế) rằng thành phố có khả năng vận hành linh hoạt và sáng tạo ngay cả khi đối mặt với lượng khách đột biến lên đến hàng triệu người.

Và rất có thể một chiến dịch lưu trú cộng đồng mang tính nhân văn như "Busan Seagull Nest" sẽ là chìa khóa giúp Busan giành quyền đăng cai World Expo 2030.

Travellive
RELATED ARTICLES