Đến Tokyo tham quan "The Garden of Words"

08/10/2018

Công viên Shinjuku Gyoen được các tín đồ phim hoạt hình Nhật Bản gọi với cái tên gần gũi khác là “The Garden of Words” - Khu vườn ngôn từ. Tên gọi này được đặt theo tên bộ phim của đạo diễn nổi tiếng người Nhật.

Empty

Tokyo được nhiều người biết đến là thành phố đông đúc bậc nhất của Nhật nói riêng và châu Á nói chung. Nhắc tới nơi đây, hình ảnh đầu tiên hiện lên thường là ngã tư Shibuya sầm uất với hàng nghìn người bước đi trên đường cùng lúc. Những chuyến tàu chật ních dân công sở trong những bộ vest tối màu trở thành “biểu tượng” của Tokyo. Tuy nhiên, ở ngay giữa trung tâm thành phố, có một khu vườn yên tĩnh mang tên Shinjuku Gyoen.

Empty

Khu vườn rộng 58,3ha, có tới hơn 20.000 cây cổ thụ, trong đó có khoảng 1.500 cây hoa anh đào.

Empty

Hơn 400 năm trước, đây là một phần điền sản của vua Naito, dưới thời đại Edo. Sau chiến tranh nơi này trở thành vườn quốc gia, được chia làm ba khu vực, mang phong cách sân vườn của ba quốc gia là Nhật, Anh và Pháp.

Empty

Shinjuku Gyoen luôn được coi là điểm đến hàng đầu của Tokyo. Đạo diễn Makoto Shinkai được khán giả biết đến với phim bom tấn “Your Nam”, đã làm phim hoạt hình ngắn lấy bối cảnh tại nơi đây và đặt tên là “The Garden of Words”. Từ sau tác phẩm này, nhiều người đã gọi tên công viên theo tiêu đề của bộ phim.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty

Khoảng không gian xanh rộng lớn có nhiều hồ nước nằm xen kẽ giữa ba khoảng vườn theo ba phong cách. Bao quanh toàn bộ khuôn viên là những tòa cao ốc tài chính quan trọng của Tokyo. Bốn mùa trong năm, người dân thành phố cũng như khách du lịch đều vào đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên ở ngay giữa chốn đô thị phồn hoa.

Empty

Thời khắc đẹp nhất trong ngày của Shinjuku Gyoen có lẽ là vào buổi chiều, khi ánh mặt trời dần xuống, biến cả khu vườn thành một thảm nắng khổng lồ, khiến ai nấy đều muốn nằm trên bãi cỏ nghỉ ngơi hoặc ngồi bên hồ vẽ tranh, đọc sách.

Empty

Nếu đến đây vào một ngày mưa và ngôi bên chiếc chòi gỗ sát hồ, du khách sẽ cảm thấy như mình chính là nhân vật chính trong phim hoạt hình “Khu vườn ngôn từ” bởi bối cảnh trong phim diễn ra vào ngày mưa.

Empty

Riêng với những ngày nắng đẹp, các gia đình, các cặp đôi hay nhóm bạn bè có thể tự tập cắm trại và thư giãn ngoài trời.

Empty

Khu vườn mở cửa hàng ngày, trừ thứ hai. Nếu thứ hai là ngày lễ quốc gia, vườn đóng cửa vào ngày tiếp theo. Giờ mở cửa là từ 9h đến 16h30. Vườn có ba cổng vào là Shinjuku, Okido và Sendagaya. Bạn có thể tới đây bằng tàu điện ngầm, dừng ở ga gần nhất là Shinjuku-sanchome, ra ở cửa C1, đi bộ bốn phút là tới vườn.

Bảo Khuyên - Nguồn: Vnexpress
RELATED ARTICLES