Giá vé đắt kỷ lục, World Cup 2026 gặp nghịch lý "ế phòng" khách sạn

20/05/2026

Chỉ còn ba tuần nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc, hệ thống khách sạn tại nhiều thành phố đăng cai ở khu vực Bắc Mỹ như Vancouver, Boston và New Jersey lại đang đối mặt nguy cơ ế phòng nghiêm trọng khi tỷ lệ lấp đầy mới đạt khoảng 30%.

Cơ hội tài chính từ sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh đang đứng trước những dấu hỏi lớn khi hệ thống khách sạn tại khu vực Bắc Mỹ ghi nhận tỷ lệ trống phòng cao hơn dự kiến. Dù chỉ còn ba tuần nữa giải đấu sẽ chính thức khai mạc, dữ liệu thị trường từ công ty phân tích bất động sản CoStar lại phác họa một bức tranh tăng trưởng ảm đạm.

Bài liên quan

TỶ LỆ ĐẶT PHÒNG THẤP HƠN TRUNG BÌNH

Hiện tại, tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn tại hàng loạt thành phố đăng cai World Cup 2026 đang thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một thực tế gây kinh ngạc đối với các nhà vận hành lữ hành, bởi vòng chung kết năm nay là kỳ đại hội đầu tiên trong lịch sử mở rộng quy mô lên đến 48 đội tham dự với tổng cộng 104 trận đấu trải dài trên 16 thành phố thuộc ba quốc gia đồng chủ nhà bao gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Trong khi các trung tâm lớn như Mexico City, Monterrey, Dallas hay San Francisco ghi nhận tín hiệu đặt phòng khả quan, nhiều đô thị trọng điểm khác lại đang rơi vào tình trạng đóng băng nhu cầu một cách đáng báo động.

World Cup 2026 sắp khởi tranh nhưng nhiều khách sạn tại các thành phố đăng cai lại đang đối mặt với nguy cơ thiếu khách nghiêm trọng

World Cup 2026 sắp khởi tranh nhưng nhiều khách sạn tại các thành phố đăng cai lại đang đối mặt với nguy cơ thiếu khách nghiêm trọng

Tại Vancouver (Canada), tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình tính riêng trong các ngày diễn ra trận đấu hiện chỉ đạt 39%, sụt giảm mạnh so với mức công suất 53% cùng kỳ năm ngoái. Tương tự tại Boston (Mỹ) - nơi chuẩn bị diễn ra trận đấu giữa Na Uy và Iraq vào ngày 16/6 - khi tỷ lệ đặt phòng hiện đạt vỏn vẹn 32%, thấp hơn nhiều so với con số 44% của năm trước.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Ngay cả những cặp đấu kinh điển thu hút truyền thông lớn như trận Brazil - Ma-rốc tại New Jersey (Mỹ) cũng không thể tạo ra cú hích tài chính cho hệ thống lưu trú của khu vực lân cận thành phố New York. Tính đến ngày 13/6, tỷ lệ lấp đầy phòng tại khu vực này chỉ neo ở mức 31%, giảm sâu so với mức 43% của năm ngoái.

Giá vé xe buýt khứ hồi dành cho cổ động viên di chuyển chặng New York - New Jersey thậm chí đã điều chỉnh giảm đến 75% nhằm kích cầu nhưng vẫn cũng chưa mang lại hiệu quả rõ rệt. Báo cáo phân tích từ Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ nhận định ngành công nghiệp khách sạn có thể đã đánh giá quá cao mức độ sẵn sàng chi mạnh tay của người hâm mộ quốc tế khi đặt chân đến Bắc Mỹ để theo dõi giải đấu.

Qua khảo sát, đại diện quản lý khách sạn tại 11 thành phố đăng cai chính thức, bao gồm các siêu đô thị du lịch như New York, Boston, Los Angeles, Miami và Seattle đồng loạt xác nhận lượng đặt phòng thực tế đang thấp hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu. Khoảng hai phần ba số đơn vị vận hành lưu trú tại New York City báo cáo doanh thu không đạt kỳ vọng, trong khi gần 80% khách sạn ở Boston, Philadelphia, San Francisco và Seattle cho biết nhu cầu đặt chỗ hiện tại thậm chí còn thấp hơn mức trung bình thường thấy của mùa du lịch hè hàng năm.

DO THỦ TỤC HAY DO GIÁ CẢ?

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc khủng hoảng sụt giảm khách du lịch quốc tế này được xác định là do nhiều rào cản mang tính hệ thống. Các chuyên gia khẳng định các quy trình siết chặt thủ tục cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ và Canada, đi kèm những lo ngại sâu sắc về tình hình chính trị thế giới, là nguyên nhân trực tiếp ngăn cản người hâm mộ nước ngoài lên kế hoạch di chuyển.

Chỉ khoảng 25-30% số thị trường ghi nhận sự tăng trưởng lưu trú nhờ giải đấu lại chủ yếu rơi vào những thành phố vốn đã sở hữu nội lực du lịch nghỉ dưỡng cao từ trước, hoặc là nơi được lựa chọn làm địa điểm đóng quân chính thức của các đội tuyển bóng đá lớn.

Các rào cản về cấp visa và lo ngại về biến động chính trị toàn cầu được cho là nguyên nhân khiến lượng khách sụt giảm

Các rào cản về cấp visa và lo ngại về biến động chính trị toàn cầu được cho là nguyên nhân khiến lượng khách sụt giảm

Giới chuyên môn nhận định lượng khán giả sụt giảm nghiêm trọng ở giai đoạn vòng loại chỉ có thể phục hồi từ tháng 7 khi World Cup bước vào các trận đấu loại trực tiếp. Các trận đấu vòng bảng với sự góp mặt của nhiều đội bóng nhỏ, lần đầu tiên giành quyền lọt vào vòng chung kết, không có sẵn cộng đồng cổ động viên hùng hậu đi theo cổ vũ, khó tạo ra làn sóng du lịch đại chúng đến nước chủ nhà. Việc tăng số lượng trận đấu lên hơn 100 trận cũng làm phân tán nhu cầu lưu trú và chi tiêu của người hâm mộ.

Thêm vào đó, giải đấu diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn như giá vé máy bay leo thang, áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Các cuộc xung đột vũ trang và căng thẳng chính trị toàn cầu càng đẩy giá dầu tăng cao. Việc giải đấu tổ chức phân tán tại ba quốc gia có diện tích lớn cũng khiến việc di chuyển của người hâm mộ trở nên phức tạp và tốn kém hơn. Chi phí vận chuyển tăng cao cũng có thể triệt tiêu cơ hội để hành khách đưa ra quyết định đặt tour du lịch vào giờ chót.

Bên cạnh chi phí lưu trú và đi lại, chính sách định giá vé trận đấu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Mức giá vé quá cao của World Cup 2026 được cho là đã vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người hâm mộ bình thường. Ví dụ mức giá vượt ngưỡng 1.000 USD cho một tấm vé tham dự trận mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay tại Los Angeles.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng bảo vệ cơ cấu định giá linh hoạt này, dẫn chứng việc thị trường bán lại vé trận chung kết diễn ra vào ngày 19/7 tại sân vận động MetLife đang bị đẩy lên mức giá điên rồ, có nơi rao bán tới hơn 2 triệu USD. Lãnh đạo FIFA cũng xác nhận giá vé trung bình cho trận chung kết hiện đang tiến sát mức 13.000 USD, tăng phi mã so với mức khoảng 1.600 USD của kỳ World Cup 2022.

RELATED ARTICLES