Khinh khí cầu các nước bay trên xứ Tuyên Quang

31/03/2022

Sáng ngày 30/3, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Tuyên Quang, quy tụ khinh khí cầu từ nhiều nước trên thế giới. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động chào mừng Năm du lịch Tuyên Quang 2022.

Sáng 30/3, lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang) với sự tham gia trình diễn của 22 khinh khí cầu đến từ các nước Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan...

Lễ hội do UBND tỉnh Tuyên Quang, hãng hàng không Vietjet, Hiệp hội Khinh khí cầu Quốc tế và Công ty Ballooning Media phối hợp tổ chức. Lễ hội là hoạt động hưởng ứng Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với chủ đề "Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn" của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Có 22 khinh khí cầu từ 7 quốc gia tham gia lễ hộ.

Có 22 khinh khí cầu từ 7 quốc gia tham gia lễ hộ.

Empty
Empty

Lễ hội diễn ra trong 5 ngày từ 30/3 đến 3/4, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang), quảng trường Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương) và sân vận động thôn Nà Tông (xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình).

Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội, ngắm nhìn thành phố Tuyên Quang từ trên cao như: bay treo tại chỗ, bay tự do, bay mạo hiểm và thưởng thức đêm trình diễn lễ hội ánh sáng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Mức giá dành cho trải nghiệm bay treo tại chỗ là 150.000 đồng/lượt, bay tự do là 4.500.000 đồng/lượt. Đặc biệt, du khách có thẻ lên tàu hoặc vé máy bay điện tử Vietjet sẽ được trải nghiệm bay treo miễn phí tại lễ hội.

Khinh khí cầu hoạt động bằng khí nóng.

Khinh khí cầu hoạt động bằng khí nóng.

Du khách hào hứng với trải nghiệm ngồi trên khinh khí cầu.

Du khách hào hứng với trải nghiệm ngồi trên khinh khí cầu.

Empty

Chia sẻ sau khi trải nghiệm bay tại chỗ trên khinh khí cầu tại thành phố Tuyên Quang, du khách Nguyễn Thanh Bình (Hà Nội) chia sẻ: “Đây là hoạt động vô cùng mới lạ. Nhìn từ trên cao, tôi cảm thấy vô cùng thích thú, nếu được đi một vòng xa hơn hoặc ở Na Hang thì càng thích hơn. Mức giá trải nghiệm cũng vô cùng hợp lý”.

Người tham gia trải nghiệm xếp hàng chờ đến lượt ngồi lên khinh khí cầu.

Người tham gia trải nghiệm xếp hàng chờ đến lượt ngồi lên khinh khí cầu.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh, mở màn cho Năm du lịch Tuyên Quang 2022, kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (02/4/1947-02/4/2022). Nhiều hoạt động sẽ diễn ra nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế ngay sau khi Việt Nam chính thức mở cửa đón khách du lịch trở lại như đua thuyền kayak trên lòng hồ Na Hang, khám phá rừng nguyên sinh; trải nghiệm văn hóa nhảy lửa của người Pà Thẻn hay thưởng thức ẩm thực đặc sản của đồng bào các dân tộc tại tuyến phố đi bộ...

Trải nghiệm bay khinh khí cầu tại chỗ.

Trải nghiệm bay khinh khí cầu tại chỗ.

Với thông điệp "Tuyên Quang điểm đến an toàn-thân thiện-hấp dẫn," tỉnh kỳ vọng lễ hội khinh khí cầu là điểm nhấn nổi bật cho Năm du lịch Tuyên Quang, góp phần thực hiện mục tiêu đón trên 2,2 triệu lượt du khách trong năm 2022.

Trong tháng 3, ngày hội khinh khí cầu cũng đã được tổ chức tại Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội nhằm chào đón khách quốc tế trở lại Việt Nam sau 2 năm du lịch đóng băng.

Bài và ảnh: Xuân Phương
RELATED ARTICLES