Nghỉ dưỡng trong những ngọn hải đăng

23/12/2021

Hải đăng, những ngọn tháp được xây dựng và tồn tại qua hàng thế kỷ, đêm đêm tạo tín hiệu định hướng cho các tàu thuyền trên biển, hóa ra, cũng có thể là nơi... nghỉ dưỡng hoàn hảo để ngắm bình minh.

Có 21.600 ngọn hải đăng trên thế giới, trong đó rất ít nơi vẫn còn người đến sinh sống. Hiện nay, nhiều ngọn hải đăng đã được tự động hóa và không còn do con người điều khiển nữa, vì vậy chúng được thay đổi mục đích sử dụng, trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch độc đáo.

Tháp Hercules, A Coruna, Tây Ban Nha

Với tầm nhìn ra bờ biển phía bắc Đại Tây Dương, Tháp hải đăng Hercules của Tây Ban Nha là ngọn hải đăng hoạt động lâu đời nhất trên thế giới, do người La Mã cổ đại xây dựng cách đây gần 2.000 năm. Tòa tháp không chỉ là Di tích lịch sử cấp quốc gia mà còn là một trong những Di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 2009.

Tháp Hercules được xây dựng trên ngọn đồi đá Punta Euras, nằm trên bán đảo cách trung tâm A Coruna khoảng 2.4km, gồm 7 tầng và hiện cao 55m.

Tháp Hercules được xây dựng trên ngọn đồi đá Punta Euras, nằm trên bán đảo cách trung tâm A Coruna khoảng 2.4km, gồm 7 tầng và hiện cao 55m.

Tòa tháp được đặt theo tên của vị thần Hercules với truyền thuyết về người khổng lồ và được lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng Alexandria.

Tòa tháp được đặt theo tên của vị thần Hercules với truyền thuyết về người khổng lồ và được lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng Alexandria.

Là một công trình đặc biệt với sự tồn tại lâu đời, ngọn hải đăng mang vẻ đẹp cổ xưa và gợi nhớ đến đế chế La Mã hùng mạnh một thời. Đến du lịch Tháp Hercules, bạn sẽ có cơ hội được ở rất gần nó trong căn hộ áp mái Blue Ocean - nơi bạn hoàn toàn có thể thu toàn bộ khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ và ngọn hải đăng uy nghi vào trong tầm mắt. Bên cạnh việc thưởng thức vẻ đẹp cổ kính của tòa tháp từ bên ngoài, bạn còn được leo lên đỉnh tháp, được phóng tầm nhìn bao quát ra cả thành phố và đại dương mênh mông.

Ngọn hải đăng Fanad Head, Letterkenny, Ireland

Ngọn tháp tuyệt đẹp này nằm ở một vị trí hết sức thơ mộng và tồn tại từ năm 1917, được bao quanh bởi đường bờ biển gồ ghề kéo dài hàng dặm, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh thiên hùng vĩ và cảm ấy bình yên khi lắng nghe những đợt sóng vỗ rì rào dưới những mỏm đá.

Fanad Head được điều hành bởi một tổ chức phi lợi nhuận địa phương và có 3 ngôi nhà từng là nơi ở của những người canh giữ ngọn hải đăng. Đây là một điểm đến hoàn hảo nếu như bạn muốn tận hưởng một đêm lãng mạn như trong một bộ phim điện ảnh.

Fanad Head được bình chọn là một trong những ngọn hải đăng đẹp nhất thế giới.

Fanad Head được bình chọn là một trong những ngọn hải đăng đẹp nhất thế giới.

Bên cạnh những giá trị về du lịch, Fanad Head còn là một biểu tượng hải hàng ở Ireland. Du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về khoa học trong các ngọn hải đăng, nghe câu chuyện về người giữ ánh sáng, và được leo lên đỉnh tháp để ngắm nhìn quang cảnh ngoạn mục của biển và đất liền.

Để du khách có một chuyến tham quan thú vị, Trung tâm Du khách mới tại ngọn hải đăng sẽ bổ sung thêm trải nghiệm xem di tích lịch sử tuyệt đẹp này với các tour du lịch, đồng thời những địa điểm tự phục vụ trong ngọn hải đăng này hiện đã sẵn sàng hỗ trợ cho các chuyến thăm của du khách.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Ngọn hải đăng Pháo đài Galle, Galle, Sri Lanka

Galle là một điểm đến tuyệt vời nếu bạn muốn có cảm giác bình yên xuyên suốt kì nghỉ. Khung cảnh ở đây mang một nét đẹp cổ kính, hài hòa giống như một ngôi làng cổ ở châu Âu. Các bãi biển ở Galle nổi tiếng với bờ biển hoang sơ đầy cát và nước biển xanh trong. Bạn có thể tìm được ngọn hải đăng lâu đời nhất của Sri Lanka với những bức tường được bao quanh pháo đài Galle.

Ngọn hải đăng Galle nằm cách trung tâm thành phố Galle khoảng 4km, được xây dựng trên các thành lũy và cao hơn mặt đường khoảng 6 mét ở điểm cao Point Utrecht Bastion.

Ngọn hải đăng Galle nằm cách trung tâm thành phố Galle khoảng 4km, được xây dựng trên các thành lũy và cao hơn mặt đường khoảng 6 mét ở điểm cao Point Utrecht Bastion.

Mặc dù là công trình của người Anh vào năm 1848 nhưng ngọn hải đăng ban đầu đã bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn, vì vậy ngọn hải đăng hiện giờ chính là kết quả của quá trình khôi phục lại trong năm 1940. Ngọn hải đăng và phần còn lại của pháo đài đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1988.

Bạn có thể lên kế hoạch để ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn trên bờ biển, đó có thể sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời ở Galle. Tuy nhiên, không giống như những nơi khác, bạn sẽ không được phép leo lên đỉnh ngọn hải đăng ở đây, điều đó đồng nghĩa với việc bạn chỉ có thể trải nghiệm cảm giác mạo hiểm ấy khi đã nhận được sự cho phép từ cơ quan địa phương.

Villa Aurora, một ngôi nhà xinh đẹp nằm đối diện ngọn hải đăng sẽ là nơi lý tưởng để dừng chân, từ đây bạn có thể tận mắt nhìn thấy ngọn hải đăng cao lớn và mở rộng tầm nhìn ra toàn cảnh Ấn Độ Dương.

Ngọn hải đăng Chania, Crete, Hy Lạp

Ngọn hải đăng Venice là cột mốc của thành phố Chania, là một trong những ngọn hải đăng lâu đời nhất thế giới.

Ngọn hải đăng đã bị hư hại do các vụ đánh bom trong thế chiến thứ 2, tuy nhiên đến năm 2005, nó đã được cải tạo lại và vẫn trông như mới cho đến hiện tại.

Ngọn hải đăng đã bị hư hại do các vụ đánh bom trong thế chiến thứ 2, tuy nhiên đến năm 2005, nó đã được cải tạo lại và vẫn trông như mới cho đến hiện tại.

Điều khiến rất nhiều du khách cảm thấy tiếc nuối là vì ngọn hải đăng này đã đóng cửa nên không ai có thể leo lên tháp, chỉ có thể đi dọc theo bờ biển và nhìn ngọn tháp từ bên ngoài. Đi bộ từ cảng Venetian đến ngọn hải được coi là thú vui đối với người dân địa phương từ đảo Crete và cả khách du lịch.

Nếu cảm thấy đi dạo dọc theo bờ biển đến ngọn hải đăng là không đủ để tận hưởng không gian này, bạn có thể nghỉ chân tại Ambassador's Residence Boutique Hotel - một biệt thự được xây dựng từ những năm 1890 đã tân trang lại, được đặt bên cạnh bến cảng của thị trấn.

Ngọn hải đăng Pigeon Point, Fishmonger, California, Mỹ

Để giúp đỡ tàu bè có thể hoạt động dễ dàng hơn trên một vùng biển Thái Bình Dương nhiều mỏm đá và đầy hiểm trở, Pigeon Point đã được xây dựng nên từ năm 1871 tại vùng biển trung tâm của California.

 Pigeon Point Là 1 trong những ngọn hải đăng cao nhất ở Mỹ.

Pigeon Point Là 1 trong những ngọn hải đăng cao nhất ở Mỹ.

Ngôi nhà của những người canh giữ dưới chân ngọn hải đăng đã được làm mới hoàn toàn, biến nơi đây thành điểm dừng chân dành cho du khách. Bên cạnh điểm nhìn lý tưởng, từ trên cao nhìn xuống, du khách hoàn toàn có cơ hội chiêm ngưỡng đa dạng các loại sinh vật biển như hải cẩu hay cá voi khi chúng lướt qua trên những con sóng.

Ngọn hải đăng Diamond Head, Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ

Diamond Head được xây dựng vào năm 1899, là một trong những ngọn hải đăng nổi tiếng nhất ở Thái Bình Dương.

Diamond Head là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.

Diamond Head là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.

Diamond Head chiếu sáng từ một Cơ sở Bảo vệ Bờ biển của Mỹ trên một ngọn núi lửa đã tắt ở mũi nam đảo Oahu, phía đông bãi biển Waikiki. Mặc dù không mở cửa cho du khách vào tham quan nhưng khung cảnh xung quanh ngọn hải đăng vẫn luôn là một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu trên thế giới bởi vẻ đẹp ngoạn mục của nó. Ngoài những du khách đến để tham quan, mỗi ngày Diamond Head đều chào đón những người dân địa phương đến để tản bộ, chạy bộ và lướt sóng.

Ngọn hải đăng nằm trong Sổ Bộ Địa danh Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ. Bạn có thể dành một đêm ở gần đó tại Lotus Honolulu ở Diamond Head - nơi có điểm nhìn ra ngọn hải đăng và chỉ cách bãi biển Kaimana vài bước chân.

Khánh Hà - Nguồn: Insider
RELATED ARTICLES