Nhật Bản dự báo mùa hoa anh đào ở Tokyo sớm hơn thường lệ

07/03/2025

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến môi trường tự nhiên, người dân Nhật Bản không khỏi lo lắng về việc liệu hoa anh đào có thể nở đúng theo quy luật hàng năm hay không. 

Hiện nay, tại một số địa phương của Nhật Bản, những bông hoa anh đào đầu tiên đã bắt đầu hé nở, báo hiệu sự khởi đầu của một trong những mùa lễ hội được mong chờ nhất trong năm. Hoa anh đào, hay còn gọi là sakura, từ lâu đã trở thành biểu tượng tinh thần và văn hóa sâu sắc của xứ sở mặt trời mọc, tượng trưng cho vẻ đẹp mong manh, thuần khiết và sự trôi chảy của thời gian.

Bài liên quan

Theo thống kê do các Viện nghiên cứu thực vật Nhật Bản công bố, hiện nay, tại nước này có tới hơn 500 giống hoa anh đào các loại. Sự đa dạng này không chỉ thể hiện sự phong phú của hệ thực vật Nhật Bản, mà còn phản ánh sự quan tâm đặc biệt của người dân đối với loài hoa này.

Hoa anh đào là biểu tượng gắn liền với văn hoá Nhật Bản

Hoa anh đào là biểu tượng gắn liền với văn hoá Nhật Bản

Trong số hơn 500 giống hoa anh đào, nở sớm nhất là anh đào tại khu vực Okinawa - cực Nam Nhật Bản, nơi có khí hậu nóng và ẩm nhất trong nước. Khí hậu ấm áp của Okinawa đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoa anh đào nở sớm hơn so với các khu vực khác.

Tại vùng đất Okinawa, nằm ở cực nam Nhật Bản, nơi được biết đến với khí hậu nhiệt đới ấm áp và ẩm ướt, mùa hoa anh đào đã bắt đầu hé nở từ những ngày đầu tiên của tháng Giêng. Những bông hoa đầu tiên, mang sắc hồng nhạt tinh khôi, đã bắt đầu khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân rực rỡ đang đến gần. Đến cuối tháng Hai, cả vùng đất Okinawa sẽ được bao phủ bởi một tấm thảm hoa anh đào rực rỡ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, làm say đắm lòng người.

Dịch chuyển lên phía bắc, điểm đến tiếp theo mà hoa anh đào ghé thăm là thành phố biển Atami, thuộc tỉnh Shizuoka, nằm ở miền Trung Nhật Bản. Atami được biết đến là địa phương có hoa anh đào nở sớm nhất trên đảo chính Honshu. Theo những ghi chép lịch sử, giống hoa anh đào Atami được một người Italy mang đến địa phương này từ Ấn Độ vào năm Minh Trị thứ 4, tức năm 1871. Loài hoa này có đặc điểm nở sớm, bắt đầu từ giữa tháng Giêng và đạt đến độ mãn khai vào giữa tháng Hai hàng năm.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Năm nay do biến đổi khí hậu tại Nhật Bản nên tình hình nở hoa có nhiều biến đổi

Năm nay do biến đổi khí hậu tại Nhật Bản nên tình hình nở hoa có nhiều biến đổi

Cũng tại tỉnh Shizuoka, một giống hoa anh đào khác, được gọi là Kawazu, cũng đã bắt đầu nở rộ, mở màn cho một mùa lễ hội hoa anh đào đầy màu sắc. Lễ hội hoa anh đào Kawazu là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong mùa xuân ở Nhật Bản, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của hoa anh đào, mà còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương và tận hưởng không khí mùa xuân tươi mới.

Sự khác biệt về thời điểm nở hoa giữa các vùng miền ở Nhật Bản là do sự khác biệt về khí hậu. Okinawa, với khí hậu nhiệt đới ấm áp, là nơi hoa anh đào nở sớm nhất. Càng lên phía bắc, khí hậu càng lạnh hơn, nên hoa anh đào nở muộn hơn.

Weather News Inc dự đoán hoa anh đào ở miền Đông và miền Tây Nhật Bản sẽ nở rộ khoảng 1 tuần sau khi nở bông hoa đầu tiên, trong khi ở miền Bắc sẽ chậm hơn khoảng 5 ngày

Weather News Inc dự đoán hoa anh đào ở miền Đông và miền Tây Nhật Bản sẽ nở rộ khoảng 1 tuần sau khi nở bông hoa đầu tiên, trong khi ở miền Bắc sẽ chậm hơn khoảng 5 ngày

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hiện tượng biến đổi khí hậu đã và đang tạo ra những tác động đáng kể, làm thay đổi quy luật nở hoa vốn rất ổn định của hoa anh đào. Sự thay đổi thất thường của thời tiết, với nhiệt độ tăng cao, những hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ, hạn hán, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng và phát triển của loài hoa này.

Theo đó, việc theo dõi thời điểm hoa anh đào nở rộ không còn đơn thuần là một nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhật Bản, mà đã trở thành một yếu tố quan trọng giúp nhận định những thay đổi của thời tiết trong năm. Sự biến động trong thời điểm nở hoa của anh đào được xem là một chỉ báo về sự thay đổi của khí hậu, phản ánh tốc độ gia tăng của quá trình trái đất nóng lên.

Những lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu đến hoa anh đào không chỉ là vấn đề của riêng Nhật Bản, mà còn là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế. Hoa anh đào là một loài cây rất nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ, và sự thay đổi trong thời điểm nở hoa của chúng có thể được xem là một dấu hiệu cảnh báo về những thay đổi lớn hơn đang diễn ra trong hệ sinh thái toàn cầu.

Năm nay, đợt lạnh khắc nghiệt đã khiến nụ hoa anh đào nở chậm hơn một chút so với năm ngoái. Tuy nhiên, với nhiệt độ ấm hơn dự báo vào tháng 3, thời kỳ nở hoa có thể giống trung bình ở hầu hết miền Tây và miền Đông Nhật Bản

Năm nay, đợt lạnh khắc nghiệt đã khiến nụ hoa anh đào nở chậm hơn một chút so với năm ngoái. Tuy nhiên, với nhiệt độ ấm hơn dự báo vào tháng 3, thời kỳ nở hoa có thể giống trung bình ở hầu hết miền Tây và miền Đông Nhật Bản

Việc theo dõi và nghiên cứu sự thay đổi trong thời điểm nở hoa của anh đào không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tác động của biến đổi khí hậu, mà còn giúp chúng ta đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời. Các nhà khoa học đang nỗ lực nghiên cứu và dự báo thời điểm nở hoa của anh đào, nhằm giúp người dân và du khách có thể lên kế hoạch tham gia lễ hội ngắm hoa (hanami) một cách tốt nhất.

Tiến sỹ khoa học nông nghiệp Kuriyama Hiroshi chia sẻ: “Trên trang thông tin điện tử của Cơ quan khí tượng thủy văn có mục quan trắc biến đổi khí hậu, trong đó có thông tin tổng hợp về việc hoa Anh Đào nở, và coi đây là yếu tố cho thấy sự nóng lên của trái đất. Xin lấy hoa Anh Đào tại Kanazawa làm ví dụ. Trong suốt 30 năm, từ năm 1990 cho đến năm 2020, tại Kanazawa, Anh Đào luôn mãn khai vào ngày 7/3 hàng năm. Nhưng từ năm 2020, thời điểm này là từ 4/3, sớm lên 4 ngày. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do nhiệt độ trên trái đất gia tăng hơn dự báo, và kêu gọi mỗi người khi ngắm hoa, hãy suy ngẫm về các cách thức để đối phó với biến đổi khí hậu”.

Theo dự báo của Hiệp hội khí tượng Nhật Bản, năm nay, Anh Đào sẽ tiếp tục nở sớm hơn thường lệ, trong đó, Hokkaido là vào ngày 10/5, sớm hơn mọi năm 7 ngày, Aomori là 18/4, sớm hơn 5 ngày, và Tokyo là 22/3, sớm hơn 3 ngày. Đây là dấu hiệu cho thấy, tình trạng nóng lên của trái đất vẫn chưa hề được cải thiện.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES