Nhật Bản ra mắt chương trình thử nghiệm mở cửa du lịch

20/05/2022

Ngày 17/5, Nhật Bản ra thông báo sẽ bắt đầu chương trình du lịch thử nghiệm, cho phép các tour theo nhóm nhỏ nhập cảnh từ cuối tháng 5 này, chuẩn bị cho việc đất nước mở cửa trở lại hoàn toàn.

Theo thông tin trên, khách du lịch đã được tiêm 3 mũi vaccine Covid-19 đến từ Mỹ, Australia, Thái Lan và Singapore sẽ được phép tham gia các chuyến du lịch đến Nhật Bản. Chuyến đi được các hãng lữ hành lên kế hoạch nghiêm ngặt và luôn có sự đồng hành của người điều hành tour.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo trong một bài phát biểu ở London (Anh) rằng, các biện pháp kiểm soát biên giới tại Nhật Bản sẽ được ban hành sao cho phù hợp với các nước khác vào tháng 6. Tuy nhiên, không có thêm chi tiết nào được đưa ra, bao gồm cả thời điểm nước này sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới cho khách du lịch quốc tế.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Nhật Bản ra thông báo sẽ bắt đầu chương trình du lịch thử nghiệm với số lượng tour hạn chế trong tháng 5, chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch quốc tế hoàn toàn. Ảnh: Internet

Nhật Bản ra thông báo sẽ bắt đầu chương trình du lịch thử nghiệm với số lượng tour hạn chế trong tháng 5, chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch quốc tế hoàn toàn. Ảnh: Internet

Hiện tại, người lao động nước ngoài, người đi công tác và du khách đủ điều kiện mới được phép nhập cảnh vào Nhật Bản. Họ vẫn phải cung cấp giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ và thực hiện các quy định về Covid-19 của quốc gia này.

Từ năm 2020, giai đoạn đầu của đại dịch, Nhật Bản đã chủ động đóng cửa biên giới. Các biện pháp nới lỏng được đưa ra từ tháng 4 cho phép 10.000 người nhập cảnh vào đất nước mỗi ngày. Tuy nhiên, đối tượng đủ điều kiện chỉ bao gồm công dân, nhà nghiên cứu, sinh viên, thành viên gia đình của công dân Nhật và khách đi công tác được ưu tiên.

Trong bối cảnh Nhật Bản hạn chế đi lại vì Covid-19, số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản năm 2021 chỉ đạt 245.900 lượt, giảm 99,2% so với năm 2019, trước khi đại dịch xuất hiện.

Phương Thảo - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES