Những điểm đến nổi tiếng thế giới trống vắng vì đại dịch corona bùng phát

19/03/2020

Đại dịch COVID-19 hiện đang lây lan tại nhiều nơi trên toàn thế giới với tổng số ca nhiễm bệnh toàn cầu vượt mốc 200.000 người. Nhiều điểm đến vốn đông người giờ đây rơi vào cảnh vắng lặng đến hắt hiu do ảnh hưởng dịch bệnh.

Đền thờ Kaaba

Hàng năm, hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về đền thờ Kaaba, nằm ở thánh địa Mecca tại Arab Saudi. Kaaba là một kiến trúc tựa như hình hộp chữ nhật, xây bằng đá granite, cao 15,2 m, rộng 10,7 m, dài 12,2 m, được phủ lụa đen kiswa thêu chỉ vàng bên ngoài. Đây được cho là địa điểm đấng tiên tri Mohammed ra đời.

Kaaba, ngôi đền linh thiêng nhất của đạo Hồi, vào tháng 8/2018

Kaaba, ngôi đền linh thiêng nhất của đạo Hồi, vào tháng 8/2018

Đại dịch COVID-19 khiếnn Chính phủ Saudi Arabia đưa ra quyết định đình chỉ thị thực cho những người hành hương tới thánh địa Mecca từ cuối tháng 2/2020. Vì vậy, đền thờ Kaaba những ngày này chỉ lác đác có vài bóng người.

Kaaba ngày 6/3/2020

Kaaba ngày 6/3/2020

Quảng trường St. Peter

Quảng trường St. Peter rộng lớn nằm trong thành phố Vatican ở phía trước Vương cung thánh đường St. Peter, là một kiệt tác về kiến trúc và sự cân bằng, nơi tạo ra cảm giác tôn kính và an bình trong tinh thần. Trong những năm 1600, quảng trường được Bernini thiết kế, tuy bị giới hạn bởi những ràng buộc của các kiến trúc xung quanh nhưng ông cũng đã tạo ra được một quảng trường hình thang với sự cân xứng tuyệt mỹ.

Quảng trường St. Peter trong buổi cầu nguyện ngày 19/1/2020

Quảng trường St. Peter trong buổi cầu nguyện ngày 19/1/2020

Ngày 6/3, Vatican thông báo phát hiện ca nhiễm Covid đầu tiên và tiến hành dựng rào chắn ngay sau đó. Quảng trường St. Peter vốn là điểm thu hút khách du lịch, đem lại nguồn lợi kinh tế lớn lao cho Vatican nay cũng trở nên vắng tanh, ngay cả trong những buổi cầu nguyện.

Quảng trường St. Peter trong buổi cầu nguyện ngày 12/3/2020

Quảng trường St. Peter trong buổi cầu nguyện ngày 12/3/2020

Chùa Sensoji

Chùa Sensoji là ngôi chùa Phật giáo quan trọng của quận Asakura và thành phố Tokyo. Đây cũng được biết đến như một trong những ngôi chùa cổ nhất và "sặc sỡ" nhất tại thành phố này. Theo truyền thuyết thì năm 628, có hai anh em nọ tạc tượng Bồ tát Kannon để làm lễ thả trên sông Sumida. Cứ mỗi lần họ thả tượng trôi theo dòng nước, tượng đều trở lại chỗ ban đầu, từ đó người dân dựng lên chùa Sensoji.

Chùa Sensoji vào tháng 4/2019

Chùa Sensoji vào tháng 4/2019

Được xem là điểm tham quan nhất định phải ghé qua đối với du khách đến Tokyo nhưng những ngày này cũng rất hiếm khi có người tìm đến Sensoji.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Chùa Sensoji vào đầu tháng 3/2020

Chùa Sensoji vào đầu tháng 3/2020

Quảng trường St. Mark

Venice được coi là một trong những thành phố lãng mạn nhất của châu Âu, trong đó Quảng trường St. Mark được coi là "trái tim" của thành phố này. Napoleon đã từng gọi quảng trường độc nhất vô nhị này với tên gọi "Quảng trường đẹp nhất châu Âu", nơi đây luôn tràn ngập du khách, nhiếp ảnh gia và những chú chim bồ câu.

Quảng trường St. Mark vào tháng 6/2019

Quảng trường St. Mark vào tháng 6/2019

Covid-19 khiến nước Ý bị phong toả toàn diện, người dân được yêu cầu ở nhà và du khách nước ngoài không được nhập cảnh. Quảng trường đẹp nhất châu Âu vì thế cũng không có khách dạo chơi.

Quảng trường St. Mark vào tháng 3/2020

Quảng trường St. Mark vào tháng 3/2020

Disneyland

Mới đây, Disney đã tuyên bố đóng cửa Walt Disney World tại Orlando, Florida, Mỹ, do dịch Covid-19. Công ty này cũng thông báo Disneyland Paris và các du thuyền sẽ ngừng hoạt động. Trước đó, Disneyland ở Anaheim, California cũng đã phải đóng cửa. Hiện tại, toàn bộ 11 công viên của Disney trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á đã ngừng đón khách.

Disneyland Hong Kong vào tháng 8/2015

Disneyland Hong Kong vào tháng 8/2015

Disneyland Hong Kong hiện đang đóng cửa vì đại dịch corona

Disneyland Hong Kong hiện đang đóng cửa vì đại dịch corona

Tokyo Disneyland vào ngày 28/2/2020

Tokyo Disneyland vào ngày 28/2/2020

Tokyo Disneyland khi đã đóng cửa vì đại dịch vào ngày 29/2/2020

Tokyo Disneyland khi đã đóng cửa vì đại dịch vào ngày 29/2/2020

Sân vận động Tokyo Dome

Tokyo Dome nằm ở trung tâm thành phố thủ đô Tokyo của Nhật Bản, là sân nhà của đội bóng chày Yomiuri Giants, cũng là nơi tổ chức các trận đấu bóng rổ, bóng bầu dục cũng như các trận đấu vật chuyên nghiệp… với sức chứa lên đến 55.000 người. Tokyo Dome được các kiến trúc sư người Nhật thiết kế dựa trên mô hình quả bóng chày và được thiết kế như một quả bóng khép kín.

Tokyo Dome chật kín người đến dự thánh lễ cùng Giáo hoàng Francis vào tháng 11/2019

Tokyo Dome chật kín người đến dự thánh lễ cùng Giáo hoàng Francis vào tháng 11/2019

Đại dịch đã khiến các trận thi đấu thể thao và các sự kiện dự kiến tổ chức ở đây bị huỷ bỏ.

Tokyo Dome vào tháng 2/2020, trong một trận đấu bóng chày chuyên nghiệp không có khán giả

Tokyo Dome vào tháng 2/2020, trong một trận đấu bóng chày chuyên nghiệp không có khán giả

Piazza del Duomo

Du khách chật kín Piazza del Duomo vào tháng 10/2017

Du khách chật kín Piazza del Duomo vào tháng 10/2017

Piazza del Duomo là quảng trường chính của Milan nằm giữa một số tòa nhà quan trọng nhất thành phố, gồm một trung tâm thương mại lâu đời nhất thế giới và nhà thờ lớn nhất ở Ý. Vì vậy, Piazza del Duomo luôn là địa điểm được du khách chọn lựa đầu tiên khi có dịp ghé thăm thành phố xinh đẹp Milan.

Piazza del Duomo giờ chỉ còn những chú chim bồ câu

Piazza del Duomo giờ chỉ còn những chú chim bồ câu

Quảng trường Thiên An Môn

Thiên An Môn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng trong của Bắc Kinh, nơi đây được biết đến là “trái tim” của thủ đô. Được xây dựng vào năm 1417, ban đầu quảng trường được đặt tên là Thừa Thiên Môn.

Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào tháng 4/2013

Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào tháng 4/2013

Đến thời nhà Thanh, quảng trường được đổi tên thành Thiên An Môn. Vào thời nhà Minh và nhà Thanh nơi đây là các phòng làm việc của quan lại triều đình. Sau cuộc khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn, nơi đây đã bị tàn phá nặng nề và được triều đình cho tu sửa để nơi đây trở thành quảng trường như ngày nay. Ở giữa quảng trường có bia tưởng niệm Anh hùng Nhân dân và Lăng Mao Trạch Đông. Dạo bước về phía Tây của quảng trường, du khách sẽ thấy Đại lễ đường nhân dân - đây là nơi tổ chức các hội nghị lớn và ngày nay là tòa nhà Quốc hội Trung Quốc. Phía Đông quảng trường Thiên An Môn là Bảo tàng quốc gia Trung Quốc.

Dù ngày thường Thiên An Môn luôn chật ních bởi lượng du khách đổ về đây quá đông nhưng trong đại dịch, Thiên An Môn cũng vô cùng vắng lạnh.

Quảng trường Thiên An Môn không một bóng người vào tháng 3/2020

Quảng trường Thiên An Môn không một bóng người vào tháng 3/2020

Đấu trường Colosseum

Đấu trường Colosseum bắt nguồn từ ý tưởng của Hoàng đế Vespasian, khởi công thời Titus vào đầu những năm 80 và hoàn thành dưới đế chế Domitian. Được đặt trên vùng đất lầy nằm giữa đồi Esquiline và Caelian, đây là công trình lớn nhất được xây thời Đế chế La Mã và là một trong những mẫu kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại. Colosseum cũng là điểm tham quan hấp dẫn của Rome. Hằng năm, vào thứ sáu Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng có cuộc diễu hành cầm đuốc đến Colosseum.

Đấu trường Colosseum vào tháng 4/2019

Đấu trường Colosseum vào tháng 4/2019

Đấu trường Colosseum vào tháng 3/2020

Đấu trường Colosseum vào tháng 3/2020

Nhà ga trung tâm Grand Central Station ở New York

Nhà ga trung tâm (Grand Central Station) của Manhattan (được khôi phục tỉ mỉ trong thập niên 1990) là một nhà ga tàu hỏa lớn theo truyền thống từ thời ký đỉnh cao của đường sắt quốc gia. Được xây dựng cho tuyến Đường sắt Trung tâm New York giữa 1903 và 1913, Grand Central là ga tàu lửa lớn nhất thế giới và một điểm du lịch quan trọng của New York. Hàng ngày có khoảng 750.000 lượt khách đến và từ chuyến tàu của mình và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc của Grand Central tráng lệ. Đó cũng là nơi để mua sắm và ăn uống, khiến nơi này trở thành điểm đến giải trí lý tưởng.

Grand Central thường vẫn luôn đông đúc người đến người đi

Grand Central thường vẫn luôn đông đúc người đến người đi

Sảnh Grand Central vào 7h sáng ngày 12/3/2020

Sảnh Grand Central vào 7h sáng ngày 12/3/2020

Hương Thảo - Nguồn: Buzzfeed
RELATED ARTICLES