Phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động A80

15/08/2025

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào 6h30' ngày 2/9/2025. Để đảm bảo an ninh và an toàn cho sự kiện, Công an thành phố đã thông báo kế hoạch phân luồng giao thông, cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường trung tâm vào các ngày diễn tập cuối tháng 8 và ngày lễ chính thức 2/9.

Trong không khí hân hoan của cả nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025), Thủ đô Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.

Bài liên quan

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, thể hiện niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức một buổi lễ trang trọng, hoành tráng, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử của sự kiện.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động của Lễ kỷ niệm; Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động của Lễ kỷ niệm; Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện

Lễ kỷ niệm chính thức sẽ bắt đầu vào 06h30’ ngày 02/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 80 năm.

Để đảm bảo thành công cho buổi lễ, một kế hoạch chuẩn bị và diễn tập chi tiết đã được triển khai từ sớm. Các đợt tổng hợp luyện và sơ duyệt đã được lên lịch kỹ lưỡng nhằm đảm bảo mọi khâu diễn ra nhịp nhàng, chính xác. Cụ thể, các đợt tổng hợp luyện lần 1 và lần 2 sẽ diễn ra vào các đêm 21/8 và 24/8. Tiếp đó, buổi sơ duyệt sẽ được tổ chức vào đêm 27/8 và một đợt tổng duyệt cuối cùng sẽ diễn ra vào sáng 30/8.

Nhiều tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện

Nhiều tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện

Đây là những đợt chuẩn bị quan trọng, không chỉ giúp các lực lượng tham gia làm quen với địa hình, kịch bản mà còn là cơ sở để các cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an thành phố Hà Nội, hoàn thiện phương án đảm bảo an ninh, an toàn, và phân luồng giao thông.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

An toàn giao thông là một trong những ưu tiên hàng đầu. Để phục vụ các hoạt động của Lễ kỷ niệm, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo kế hoạch phân luồng chi tiết. Một loạt các tuyến đường trọng yếu ở khu vực trung tâm Thủ đô sẽ bị cấm triệt để các phương tiện lưu thông vào các khung giờ cụ thể. Thời gian cấm đường được xác định rõ ràng, trùng với lịch diễn tập và Lễ kỷ niệm chính thức. Cụ thể, các đợt cấm triệt để sẽ diễn ra từ 17h00' ngày 21/8 đến 03h00’ ngày 22/8; từ 17h00' ngày 24/8 đến 03h00’ ngày 25/8; từ 17h00' ngày 27/8 đến 03h00’ ngày 28/8; từ 18h00' ngày 29/8 đến 15h00’ ngày 30/8 và từ 18h00' ngày 01/9 đến 15h00’ ngày 02/9.

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II: tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II: tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên

Danh sách các tuyến đường bị cấm triệt để là một dải các tuyến phố chính yếu, bao gồm Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền và nhiều tuyến đường khác. Hầu hết các tuyến đường này đều nằm trong khu vực nội thành, xung quanh Quảng trường Ba Đình và các khu vực diễu hành chính. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh tuyệt đối cho khu vực diễn ra sự kiện. Ngoài ra, một số tuyến đường khác như Liễu Giai, Láng Hạ, Láng, Giảng Võ cũng nằm trong danh sách cấm, cho thấy phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của công tác chuẩn bị.

Khuyến cáo Nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô Hà Nội tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao

Khuyến cáo Nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô Hà Nội tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao

Bên cạnh việc cấm triệt để, Công an Hà Nội cũng tổ chức tạm cấm và khuyến nghị hạn chế lưu thông trên nhiều khu vực khác. Các tuyến đường phía bên trong Vành đai I sẽ tạm cấm tất cả các phương tiện (trừ xe ưu tiên). Khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II sẽ tạm cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên. Thêm vào đó, Công an thành phố còn khuyến nghị người dân hạn chế lưu thông đối với các phương tiện cá nhân, xe mô tô trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II, và cả trên các tuyến đường từ Vành đai II đến Vành đai III. Các tuyến đường cửa ngõ hướng ra ngoại thành như Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi, Quang Trung... cũng sẽ nằm trong diện hạn chế lưu thông, nhằm giảm tải áp lực giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của buổi lễ.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm, đề nghị người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Để bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm, đề nghị người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Trong thời gian này, việc tìm kiếm lộ trình di chuyển thay thế trở nên cần thiết đối với người dân. Công an thành phố đã đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho các phương tiện từ các tỉnh lân cận. Ví dụ, xe từ các tỉnh phía Đông đi phía Nam có thể đi qua cầu Thanh Trì, Vành đai III trên cao để đến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Tương tự, xe từ các tỉnh phía Bắc đi phía Nam có thể đi qua Quốc lộ 2, cầu Thăng Long, Vành đai III trên cao. Các xe tải lớn trên Vành đai III trên cao cũng được khuyến cáo hạn chế xuống các nút giao trọng điểm, tuân thủ sự điều hành của lực lượng chức năng.

Khi gặp các phương tiện được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương đi sát vào lề đường bên phải, dừng hẳn lại hoặc chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên

Khi gặp các phương tiện được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương đi sát vào lề đường bên phải, dừng hẳn lại hoặc chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu di chuyển của người dân và du khách, Công an thành phố cũng đã có những đề xuất với các đơn vị liên quan. Sở Xây dựng, Tổng Công ty vận tải Hà Nội và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam được đề nghị tăng cường các phương tiện vận tải công cộng, điều chỉnh lộ trình xe buýt và thậm chí tạm dừng hoạt động của tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng đi qua các tuyến đường cấm.

Công an thành phố đặc biệt khuyến cáo người dân từ các tỉnh, địa phương đến Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm nên sử dụng các phương tiện công cộng, đặc biệt là tàu điện trên cao như tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn mang lại trải nghiệm thuận tiện, an toàn.

Công an thành phố Hà Nội cũng đưa ra lời kêu gọi toàn thể người dân tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Khi gặp các đoàn xe ưu tiên, mọi người cần nhanh chóng di chuyển sát vào lề đường bên phải, dừng lại hoặc chuyển hướng vào các đường ngang gần nhất để nhường đường. Sự hợp tác của mỗi người dân sẽ góp phần vào việc tổ chức thành công một sự kiện trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc của dân tộc, tạo nên một hình ảnh đẹp về Thủ đô văn minh, thanh lịch và kỷ cương trong mắt bạn bè quốc tế.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES