Rực rỡ lễ hội hoa tulip ở Hà Lan

23/01/2014

Năm nay, lễ hội hoa tulip - một trong những sự kiện lớn nhất trong năm tại xứ sở "cối xay gió" sẽ diễn ra từ 20/3 đến 18/5 tại vườn hoa Keukenhof nổi tiếng thuộc vùng Lisse, ở ngoại ô Thủ đô Amsterdam.

Lễ hội Keukenhof năm nay với chủ đề "Hà Lan" với triển lãm về lịch sử hình thành, cách gieo trồng hoa tulip. Đến với lễ hội năm nay, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu các câu chuyện về hoa tulip mà người dân xứ này rất đỗi tự hào. Bên cạnh đó, lễ hội còn có các khu vườn hoa rực rỡ đầy sáng tạo được cắt tỉa khéo léo mô tả các biểu tượng đất nước Hà Lan để tạo nên một thành phố hoa thu nhỏ, tuyệt đẹp, cùng với hơn 60.000 bóng đèn hoa tulip được trang trí khắp các khu vườn…

Thị trấn Lisse là nơi trồng hoa lớn nhất của Hà Lan từ thời trung cổ, nhưng thế giới mới chỉ biết đến từ năm 1949, khi vườn tulip được tạo ra và thị trưởng Lisse mở một cuộc triển lãm hoa quy tụ nhiều nhà trồng hoa lớn nhất của đất nước cũng như các nơi khác trên thế giới. Hiện nay, Keukenhof là vườn hoa lớn nhất thế giới với diện tích rộng 32 ha, trồng 4,5 triệu hoa tulip thuộc 100 loại khác nhau. Ngoài ra, công viên còn trồng 2.500 cây hoa các loại. Tổng cộng, có 7 triệu cây hoa thuộc 1.600 loại khác nhau được trồng ở đây.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Những luống hoa trải dài tít tắp đầy sắc màu rực rỡ, được trồng trong những mảnh vườn nhỏ theo từng chủ đề chạy dọc những con kênh đào có đàn thiên nga bơi lội, khiến bạn cứ ngỡ mình đang sống trong câu chuyện cổ tích nào đó. Hoa tulip trong khu vườn Keukenhof đã trở thành tác phẩm nghệ thuật thật sự và chiêm ngưỡng hoa cũng đồng nghĩa với việc ngả mũ thán phục trước tài năng cũng như công sức của người dân Hà Lan lao động miệt mài, chăm sóc ngày đêm để rồi chỉ mở cửa cho du khách đến thưởng ngoạn hoa mỗi năm trong hai tháng.

Keukenhof chính là thiên đường hoa, thiên đường dành cho những người yêu thiên nhiên đúng nghĩa. Đặt chân đến đây, bạn không chỉ chiêm ngưỡng các tuyệt tác của hoa mà còn cảm nhận sự sảng khoái và thư thái của một chốn thiên đường thơ mộng, tràn đầy sức xuân. Ngoài lễ hội hoa, đến với đất nước Hà Lan xinh đẹp, bạn còn có dịp chiêm ngưỡng cũng như khám phá lịch sử của những chiếc cối xay gió tại ngôi làng Kinderdijk – nơi được Unesco công nhận là Di sản thế giới năm 1997; thăm làng đồng quê Zaanse Schans, xưởng làm guốc gỗ truyền thống và sản xuất phô mai, bảo tàng Heineken, chụp hình tại Hoàng cung, du thuyền trên sông Amstel…

 

RELATED ARTICLES