Săn lùng các “tọa độ” check-in hoa ban tím tại Hà Nội

01/03/2024

Cứ vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3, dân tình Hà Thành lại háo hức trông chờ mùa hoa ban tím nở rộ đã được đem về Thủ đô trồng từ những năm 1960. Rồi cứ thế, giống như một “cuộc hẹn” hàng năm với Hà Nội, người người nhà nhà lại rủ nhau xúng xính váy áo để chụp những bộ ảnh lưu giữ kỷ niệm với loài hoa đặc biệt này.

Dù là một loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc nhưng đối với nhiều người dân Thủ đô, hình ảnh hoa ban tím nở rộ một góc trời từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc, giản dị mà gần gũi. Hãy cùng Travellive dạo qua 4 địa điểm chụp ảnh hoa ban tím ở Hà Nội để lưu giữ những khoảnh khắc với loài hoa này.

Người người nhà nhà lại rủ nhau xúng xính váy áo để chụp những bộ ảnh lưu giữ kỷ niệm với loài hoa ban đặc biệt này.

Người người nhà nhà lại rủ nhau xúng xính váy áo để chụp những bộ ảnh lưu giữ kỷ niệm với loài hoa ban đặc biệt này.

Đường Hoàng Diệu

Một trong những địa điểm hoa ban nở đẹp nhất ở Hà Nội là đường Hoàng Diệu, đối diện khu vực Đài tưởng niệm Bắc Sơn. Khu vực này có khoảng 20 cây hoa ban được trồng thẳng hàng rực rỡ một góc trời thu hút nhiều người đến chụp ảnh.

Một trong những địa điểm hoa ban nở đẹp nhất ở Hà Nội là đường Hoàng Diệu, đối diện khu vực Đài tưởng niệm Bắc Sơn.

Một trong những địa điểm hoa ban nở đẹp nhất ở Hà Nội là đường Hoàng Diệu, đối diện khu vực Đài tưởng niệm Bắc Sơn.

Vào những ngày này, ai cũng muốn được đi dạo hay chầm chậm chạy xe trên đường để ngắm nhìn sắc hoa ban tím và hoa ban trắng. Màu tím mộng mơ hòa cùng màu trắng tinh khôi vẽ nên khung cảnh lãng đãng, dịu dàng, thơ mộng giữa lòng thành phố. Những ngày cuối tuần dòng người ở đây rất đông, ai cũng xúng xính váy áo xinh đẹp để chụp ảnh bên hàng hoa ban nở rộ.

Mùa hoa ban trên đường Hoàng Diệu là một trong những mùa hoa nên thơ, trữ tình nhất của Thủ đô. Cả không gian dường như ngưng đọng để nhường lại cho vẻ đẹp cho những đóa hoa được tỏa hương, khoe sắc. Bất kể dù đêm hay ngày, con đường này đều mang một nét đẹp rất riêng, không phải nơi nào ở Hà Nội cũng có được.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Những ngày cuối tuần dòng người ở đây rất đông, ai cũng xúng xính váy áo xinh đẹp để chụp ảnh bên hàng hoa ban nở rộ ở đường Hoàng Diệu.

Những ngày cuối tuần dòng người ở đây rất đông, ai cũng xúng xính váy áo xinh đẹp để chụp ảnh bên hàng hoa ban nở rộ ở đường Hoàng Diệu.

Đường Thanh Niên

Nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên đặc biệt trở nên lãng mạn hơn khi đến mùa hoa ban tím bung nở. Hoa ban được trồng trên không ít các con phố ở Thủ đô nhưng lãng mạn nhất phải kể đến đường Thanh Niên.

Ngoài những hàng cây mọc ven đường, khu vực công viên gần hồ Tây là nơi tập trung nhiều hoa ban nhất. Cứ đến độ đầu tháng 3, hoa nở rộ như mang cả Tây Bắc đến với Hà Nội nhờ sắc tím pha trắng đặc trưng. Hòa trong không khí những ngày đầu Xuân ấm áp với ánh nắng vàng và gió nhè nhẹ, những bông hoa ban tím tựa như tô điểm thêm cho sắc trời xanh ngát.

Nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên đặc biệt trở nên lãng mạn hơn khi đến mùa hoa ban tím bung nở.

Nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên đặc biệt trở nên lãng mạn hơn khi đến mùa hoa ban tím bung nở.

Công viên Cầu Giấy

Những ngày gần đây, Công viên Cầu Giấy bỗng trở thành địa điểm check-in với hàng chục cây hoa ban đang đua nhau khoe sắc, góp mặt đa dạng các màu sắc như hoa ban đỏ, hoa ban tím và cả hoa ban trắng. Hoa ban chớm nở mang vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc tạo nên khung cảnh mộng mơ cho những du khách để có tấm hình kỷ niệm.

Khác với những con đường hoa ban trong thành phố, hoa ban tại Công viên Cầu Giấy được trồng bao quanh quảng trường ven hồ nước. Nhìn từ trên cao, loài hoa của núi rừng Tây Bắc tạo nên màu sắc nên thơ, lãng mạn cho toàn bộ không gian. Hàng cây hoa ban này nằm trong khuôn viên công viên thoáng đãng, không có xe cộ đi lại nên khá yên tĩnh và an toàn. Du khách mất từ 8.000 - 10.000 đồng gửi xe để có thể vào ngắm hoa và chụp ảnh.

Khác với những con đường hoa ban trong thành phố, hoa ban tại Công viên Cầu Giấy được trồng bao quanh quảng trường ven hồ nước.

Khác với những con đường hoa ban trong thành phố, hoa ban tại Công viên Cầu Giấy được trồng bao quanh quảng trường ven hồ nước.

Khu đô thị Ciputra (Tây Hồ)

Hoa ban là loài hoa được trồng khá nhiều tại Khu đô thị Ciputra. Không hổ danh là “đô thị xanh tiên phong” với mật độ cây xanh lớn, bức tranh thiên nhiên mùa Xuân nơi đây như bản giao hưởng tình ca với những nốt nhạc trầm bổng làm xuyến xao lòng người.

Sắc hoa màu tím hay trắng muốt với mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ như món quà tinh thần vô giá khiến ta như cảm nhận được hơi thở và hương vị của núi rừng Tây Bắc đang len lỏi trên từng con phố. Tản bộ dưới những rặng hoa ban, con người như hòa nhập với thiên nhiên, đem đến những phút giây thư giãn và thanh bình.

Hoa Ban là loài hoa được trồng khá nhiều tại Khu đô thị Ciputra.

Hoa Ban là loài hoa được trồng khá nhiều tại Khu đô thị Ciputra.

Phương Mai - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES