Sự kiện Giao thừa sẽ được tổ chức trở lại tại New York

21/11/2021

Các quan chức thành phố New York (Mỹ) vừa ra thông báo rằng thành phố sẽ cho phép hàng nghìn người đến Quảng trường Thời đại (Time Squares) để tham gia sự kiện thả quả cầu khổng lồ truyền thống trong đêm giao thừa, miễn là đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19.

Thị trưởng thành phố New York - Bill de Blasio đã thông báo về sự trở lại của sự kiện mừng năm 2022 trực tiếp tại Quảng trường Thời đại vào năm nay, sau một năm phải tổ chức sự kiện ảo do lo ngại về đại dịch. "Chúng tôi muốn chào đón hàng trăm nghìn người tham gia sự kiện này", Thị trưởng cho biết, "Tất cả những gì bạn cần làm là có chứng nhận về việc tiêm phòng và mang theo giấy tờ cá nhân".

Năm ngoái, sự kiện mừng năm mới được tổ chức bởi quy mô nhỏ và người dân phải đón năm mới qua màn hình.

Năm ngoái, sự kiện mừng năm mới được tổ chức bởi quy mô nhỏ và người dân phải đón năm mới qua màn hình.

Trong họp báo để chào mừng sự trở lại của sự kiện năm mới diễn ra trực tiếp vào đêm ngày 31/12/2021, Tom Harris - người đứng đầu Liên minh Quảng trường Thời đại, đã ra yêu cầu về việc tất cả những người tham dự từ 5 tuổi trở lên sẽ phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng. Bên cạnh đó, những người không thể tiêm vaccine do liên quan đến vấn đề y tế sẽ phải xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Ngoài ra, trẻ em dưới 5 tuổi phải đi cùng với một người lớn đã được tiêm vaccine. Tất cả những người chưa tiêm phòng đều phải đeo khẩu trang xuyên suốt quá trình tham gia sự kiện.

Rất nhiều người mong chờ được chứng kiến khoảnh khắc thả quả cầu khổng lồ trong đêm giao thừa. Theo nghi lễ, từ trên cao, quả cầu được treo trên cột sẽ trượt xuống trước sự chứng kiến của khán giả vào đúng 11 giờ 59 phút, đánh dấu cột mốc bước sang năm mới.

Rất nhiều người mong chờ được chứng kiến khoảnh khắc thả quả cầu khổng lồ trong đêm giao thừa. Theo nghi lễ, từ trên cao, quả cầu được treo trên cột sẽ trượt xuống trước sự chứng kiến của khán giả vào đúng 11 giờ 59 phút, đánh dấu cột mốc bước sang năm mới.

Sau khi nhận được thông tin này, nhiều người dân đã tỏ ra vô cùng hào hứng, có những người đang sống ở nơi khác cũng đã vội đặt vé máy bay để có thể tham dự sự kiện lớn của New York. Thả quả cầu khổng lồ đón năm mới (Ball-drop) là một sự kiện truyền thống được tổ chức tại Quảng trường Thời đại. Trước khi đại dịch xuất hiện, sự kiện này đã thu hút rất nhiều người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

"Mọi người sẽ được hòa vào không khí của đám đông, hòa vào niềm vui, và chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi chúng tôi chứng minh cho thế giới rằng New York đã trở lại với lối sống bình thường", ông Blasio nói.

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp (Ảnh: Internet)
RELATED ARTICLES