Tất tần tật kinh nghiệm 5 ngày du lịch tự túc Thái Lan

20/10/2023

Thái Lan được xem như một trong những quốc gia yêu thích nhất ở Đông Nam Á. Xứ sở chùa vàng luôn thu hút du khách bởi những trải nghiệm mới mẻ từ hàng loạt các ngôi đền lộng lẫy như cung điện, món ăn đường phố ghi dấu ấn mạnh mẽ cùng nền di sản văn hóa rực rỡ.

Đi đâu, chơi gì ở Thái Lan?

Hoàng cung Thái Lan Grand Palace

Hoàng cung Thái Lan Grand Palace là một địa danh tọa lạc tại đường Na Phra Lan, phường Phra Borom Maha Ratchawang, quận Phra Nakhon, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Địa điểm nổi tiếng thu hút du khách ghé thăm hàng năm bởi không chỉ sở hữu những công trình kiến trúc đẹp mắt, mang tính hiện đại mà còn chứa đựng những lịch sử huy hoàng của hoàng gia Thái Lan.

Hoàng cung Thái Lan Grand Palace là một trong những viên ngọc sáng giữa trung tâm thủ đô Bangkok thu hút đông đảo khách du lịch thập phương ghé thăm hàng năm.

Hoàng cung Thái Lan Grand Palace là một trong những viên ngọc sáng giữa trung tâm thủ đô Bangkok thu hút đông đảo khách du lịch thập phương ghé thăm hàng năm.

Thời gian mở cửa: 8h30 đến 15h30

Giá vé: 500 baht/ người (tương đương 350.000 đồng)

Wat Pho

Được xây dựng bên bờ sông Chao Phraya từ thời Ayutthaya trong thế kỷ thứ 16, Wat Pho là ngôi chùa Phật Giáo Nam Tông lâu đời và lớn nhất ở Thái Lan. Tổng thể khuôn viên của ngôi chùa được chia làm hai phần: phía Bắc là điện thờ với nhiều tượng Phật và trường dạy Massage cổ truyền, phía Nam là nơi ở của các nhà sư và tu viện.

Wat Pho nổi tiếng với tượng Phật nằm có kích thước lớn nhất tại Thái Lan có chiều dài 64 mét và chiều cao 15 mét. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được xây dựng bằng gạch bọc thạch cao, bên ngoài pho tượng được dát vàng và trang trí với nhiều hoa văn tinh xảo. Ngoài ra, tổng thể chùa còn có 91 tháp thờ hình tròn, bao gồm 71 tháp nhỏ và 20 tháp lớn.

Được xây dựng bên bờ sông Chao Phraya từ thời Ayutthaya trong thế kỷ thứ 16, Wat Pho là ngôi chùa Phật Giáo Nam Tông lâu đời và lớn nhất ở Thái Lan.

Được xây dựng bên bờ sông Chao Phraya từ thời Ayutthaya trong thế kỷ thứ 16, Wat Pho là ngôi chùa Phật Giáo Nam Tông lâu đời và lớn nhất ở Thái Lan.

Wat Pho nổi tiếng với tượng Phật nằm có kích thước lớn nhất tại Thái Lan có chiều dài 64 mét và chiều cao 15 mét.

Wat Pho nổi tiếng với tượng Phật nằm có kích thước lớn nhất tại Thái Lan có chiều dài 64 mét và chiều cao 15 mét.

Thời gian mở cửa: 8h30 đến 17h

Giá vé: 200 baht/ người (tương đương 140.000 đồng)

Wat Arun

Nép mình yên bình bên bờ Tây dòng Chao Phraya, Wat Arun là ngôi chùa sở hữu vẻ đẹp tráng lệ khiến bao người chẳng nỡ rời mắt. Ngay khi đặt chân đến đây, bạn chắc chắn sẽ ngỡ ngàng trước hình ảnh những ngọn tháp với đỉnh nhọn cao chót vót sừng sững đứng vững chãi giữa nền trời xanh thẳm. Không dừng lại ở đó, Wat Arun còn sở hữu những bức tường đa sắc màu và hàng loạt bức tranh chạm khắc tinh xảo từ sành, sứ, thủy tinh.

Điểm nổi bật nhất trong quần thể Wat Arun phải kể đến tòa tháp trung tâm, gọi là “Phra Prang” cao 82 mét, được trang trí hoàn toàn bằng sứ, thủy tinh nhiều màu sắc. Khuôn viên chùa được chia làm hai sân chính với nhiều tượng thần canh gác, binh lính, tượng thần Indra cưỡi bạch tượng Erawan, còn gọi là thần Sấm sét, một vị thần tối cao theo tín ngưỡng Hindu giáo. Tuy tên gọi chùa Bình Minh nhưng Wat Arun lại đẹp nhất vào khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Tuy tên gọi chùa Bình Minh nhưng Wat Arun lại đẹp nhất vào khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống.

Tuy tên gọi chùa Bình Minh nhưng Wat Arun lại đẹp nhất vào khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống.

Thời gian mở cửa: 8h đến 18h

Giá vé: 100 baht/ người (tương đương 70.000 đồng)

Wat Paknam Bhasicharoen

Wat Paknam Bhasicharoen là ngôi chùa hoàng gia nằm bên bờ sông Chao Phraya thuộc quận Phasi Charoen của thủ đô Bangkok. Paknam có nghĩa là “khóa trong kênh”, ám chỉ vị trí của ngôi chùa. Kiến trúc chính của Wat Paknam chịu ảnh hưởng khá nhiều của kiến trúc truyền thống Thái Lan, đặc biệt là kiến trúc Phật giáo Theravada. Tòa nhà chính của ngôi chùa cao và trang nghiêm, có nhiều cột trụ và họa tiết hoa văn đồ sộ. Tòa nhà gồm bốn tầng, tầng trên cùng dành riêng cho tượng Phật Bà Quan Âm. Thiết kế nội thất của chùa vô cùng tinh tế và trang trọng.

Wat Paknam Bhasicharoen là ngôi chùa hoàng gia nằm bên bờ sông Chao Phraya thuộc quận Phasi Charoen của thủ đô Bangkok.

Wat Paknam Bhasicharoen là ngôi chùa hoàng gia nằm bên bờ sông Chao Phraya thuộc quận Phasi Charoen của thủ đô Bangkok.

Trung tâm thương mại

Thủ đô Bangkok là nơi hội tụ vô số các trung tâm thương mại với nhiều phong cách và giá cả khác nhau. Sự kết hợp thú vị giữa những nhãn hiệu cao cấp, hàng thủ công địa phương và sản phẩm giá rẻ, tạo ra không gian mua sắm đa dạng thu hút mọi du khách trong và ngoài nước.

Nếu là một tín đồ “nghiện shopping”, bạn có thể tham khảo một số trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Bangkok như: Icon Siam, Siam Paragon, Central World, Terminal 21, MBK Center, Big C Rajdamri… Hoặc bạn có thể tìm đến Bangkok Fashion Outlet hay Central Village Outlet để mua sắm nhiều mặt hàng chất lượng với mức giảm giá vô cùng kinh ngạc.

Thủ đô Bangkok là nơi hội tụ vô số các trung tâm thương mại .

Thủ đô Bangkok là nơi hội tụ vô số các trung tâm thương mại .

Các khu chợ đêm

Những khu chợ đêm tại Bangkok luôn được xem như “đặc sản” hấp dẫn du khách khi tới “xứ sở chùa vàng”. Đều là chợ đêm nhưng mỗi chợ lại có những mặt hàng và nét đặc trưng riêng. Chính vì thế, khi tới tham quan các khu chợ này bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán.

Tại Bangkok, bạn có thể tìm đến một số khu chợ đêm nổi tiếng như: Jodd Fair, China Town, Khaosan, Pratunam, Chatuchak… để mua sắm, thưởng thức các món ăn đường phố và trải nghiệm mát-xa Thái Lan.

Đặc sắc ẩm thực "xứ sở chùa vàng"

Nhà hàng trứ danh Michelin

Không hổ danh là “thiên đường ẩm thực”, Bangkok sở hữu nhiều nhà hàng được nhận sao vàng Michelin - ngôi sao danh giá trong giới ẩm thực. Những nhà hàng có gắn sao Michelin ở Bangkok đa dạng từ sang trọng cho đến đường phố bình dân. Điểm chung của những quán này là thức ăn ngon và thực khách có khi phải xếp hàng dài để đợi đến lượt thưởng thức.

Bạn có thể tìm đến thưởng thức tại một số nhà hàng trứ danh Michelin như trứng cua ở “Jay Fai”, Pad Thai ở “Thip Samai”, mì Mama ở “Jae Oh”, cơm cua ở “Here Hai”, cơm gà Hải Nam ở “Go Ang”, mì bò ở “Wattana Panich”, mì thịt băm ở “Rung Reung Pork Noodle”...

Pad Thai tại Thip Samai

Pad Thai tại Thip Samai

Mì bò tại Wattana Panich

Mì bò tại Wattana Panich

Quán ăn địa phương

Khác với các nhà hàng gắn sao Michelin thực khách phải xếp hàng dài để đợi đến lượt thưởng thức, quán ăn địa phương là những nơi không nổi tiếng với khách du lịch nhưng quen thuộc của dân bản địa Thái Lan. Chính vì vậy, phục vụ bàn sẽ không quá giỏi trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng trên menu vẫn ghi rõ ràng các món để thực khách dễ dàng lựa chọn.

Cá trê chiên giòn ăn kèm gỏi xoài chua cay

Cá trê chiên giòn ăn kèm gỏi xoài chua cay

Xôi xoài

Xôi xoài

Ẩm thực đường phố tại chợ đêm

Đến Bangkok mà không thưởng thức “thiên đường ẩm thực” đường phố tại các khu chợ đêm là một thiếu sót lớn. Ẩm thực Thái Lan là sự kết hợp giữa đủ vị cay, chua, ngọt và đắng. Khi rong ruổi tại các khu chợ đêm ở Thái Lan, bạn sẽ có dịp thưởng thức những món ăn đường phố với mức giá vô cùng rẻ nhưng lại mang hương vị khiến bạn khó mà quên được.

Sườn cay khổng lồ tại chợ đêm Jodd Fair

Sườn cay khổng lồ tại chợ đêm Jodd Fair

Thiên đường đồ ăn vặt

Đến với Thái Lan, du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm những món quà vặt vô cùng độc đáo, mang đậm phong cách ẩm thực riêng biệt của người Thái mà chẳng nơi nào so sánh được. Để khám phá thiên đường ẩm thực Thái Lan có lẽ chỉ trong một chuyến đi là không đủ, bởi chỉ riêng đồ ăn vặt đã có vô số món vừa bắt mắt, vừa độc lạ.

Khoai tây chiên khổng lồ Toro Fries

Khoai tây chiên khổng lồ Toro Fries

Bingsu xoài tại After You

Bingsu xoài tại After You

Các hình thức di chuyển tại Thái Lan

Để đến Bangkok, bạn có thể lựa chọn bay tới sân bay Suvarnabhumi hoặc sân bay Don Muang. Từ Việt Nam bay đến Thái Lan không cần phải xin visa, nhưng hộ chiếu cần hạn tối thiểu là 6 tháng. Ngay khi nhập cảnh tại Bangkok, bạn có thể mua sim điện thoại tại quầy Truemove và đổi tiền tại quầy Super Rich với tỉ giá rẻ hơn Việt Nam.

Tại Thái Lan, phương tiện chủ yếu mọi người lựa chọn di chuyển là tàu điện trên cao BTS, tàu điện ngầm MRT, xe bus trên sông… Nếu chủ yếu đi lại bằng phương tiện công cộng, bạn có thể mua thẻ dùng một ngày để tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, bạn có thể gọi taxi Grab hoặc Bolt nhưng di chuyển khá chậm do “đặc sản” tắc đường của Bangkok. Đặc biệt, khi đến Wat Paknam, bạn có thể trải nghiệm thuê thuyền riêng từ bến ở chùa Wat Mai Yai Nui với giá khứ hồi 300 baht/ người (tương đương 210.000 đồng) để có những bức ảnh sống ảo tuyệt đẹp lênh đênh trên dòng sông Chao Phraya.

Tại Thái Lan, mọi người chủ yếu di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Tại Thái Lan, mọi người chủ yếu di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Trang phục phù hợp khi đi du lịch

Thời tiết và khí hậu ở Bangkok có hai loại: nóng khô hoặc nóng ẩm ướt. Có một điều chắc chắn rằng khí hậu ở Bangkok khá là nóng, bạn sẽ hiếm khi bị lạnh ở nơi đây. Do đó, trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi là lựa chọn hàng đầu khi du lịch Thái Lan.

Khi tham quan các ngôi chùa, bạn nên mặc lịch sự, không mặc quần đùi ngắn quá đầu gối hay mặc áo hở vai. Nếu bạn trót mặc đồ quá ngắn thì chùa cũng có dịch vụ cho thuê đồ mặc gọn gàng, lịch sự hơn. Đặc biệt, bạn có thể thuê các bộ trang phục truyền thống Thái Lan với mức giá 250 baht (tương đương 175.000 đồng) để thỏa sức check-in tại “xứ sở chùa vàng”.

Bạn có thể thuê các bộ trang phục truyền thống Thái Lan để thỏa sức check-in tại “xứ sở chùa vàng”.

Bạn có thể thuê các bộ trang phục truyền thống Thái Lan để thỏa sức check-in tại “xứ sở chùa vàng”.

Bài và ảnh: Phương Mai
RELATED ARTICLES