Cụ thể, nội các Thái Lan đã chính thức phê duyệt việc rà soát toàn diện quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài, đồng nghĩa với việc chấm dứt hoàn toàn chương trình miễn thị thực kéo dài 60 ngày vốn được áp dụng rộng rãi cho công dân của 93 quốc gia và vùng lãnh thổ trước đó.
Theo thông báo từ ông Mungkorn Pratoomkaew, Tổng cục trưởng Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan, các quy định thắt chặt biên giới này sẽ chính thức có hiệu lực sau 15 ngày kể từ thời điểm văn bản được đăng tải công khai trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.
Nằm trong nhóm chịu sự điều chỉnh chung của cơ cấu thị thực mới, du khách Việt Nam sẽ không còn được hưởng chính sách lưu trú hai tháng như trước mà phải quay trở lại mức miễn thị thực 30 ngày. Trước sự thay đổi đột ngột này, các cơ quan chức năng khuyến cáo công dân Việt Nam có kế hoạch đến Thái Lan trong vài tuần tới cần chủ động theo dõi sát sao các thông báo, hướng dẫn từ Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Du lịch và Thể thao cùng Cục Di trú Thái Lan để tránh các sự cố phát sinh tại cửa khẩu.
Đối với những trường hợp du khách đã nhập cảnh theo diện miễn thị thực hiện hành trước ngày quy định mới có hiệu lực, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh vẫn cho phép lưu trú hợp pháp cho đến khi hết thời hạn đã được đóng dấu trên hộ chiếu.
Thái Lan huỷ chính sách miễn visa 60 ngày
Lý giải nguyên nhân dẫn đến việc hủy chính sách miễn visa 60 ngày, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định đây là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch tổng lực nhằm trấn áp tội phạm xuyên quốc gia đang có xu hướng gia tăng.
Đại diện Bộ Ngoại giao tuyên bố chính sách mới không nhằm vào bất kỳ một quốc gia hay vùng lãnh thổ cụ thể nào, mà mục tiêu cốt lõi là ngăn chặn các cá nhân và tổ chức bất hợp pháp cố tình lợi dụng chính sách miễn thị thực thông thoáng để thực hiện các hành vi phạm pháp, ẩn náu hoặc hoạt động kinh tế chui trên lãnh thổ Thái Lan.
Bên cạnh khía cạnh an ninh, tư duy phát triển kinh tế du lịch của quốc gia này cũng có sự thay đổi rõ rệt. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul khẳng định chính phủ Thái Lan muốn tập trung thu hút du khách chất lượng, có mức chi tiêu cao thay vì tiếp tục chạy theo số lượng cơ học một cách cực đoan.
Các số liệu thống kê thực tế cho thấy thời gian lưu trú trung bình của khách nước ngoài tại đây chỉ dao động xung quanh mức 9 ngày. Do đó, việc duy trì một hạn mức thị thực lên tới 60 ngày là không cần thiết đối với nhu cầu du lịch thuần túy.
Thay đổi chính sách miễn visa là một phần của chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia
Chính sách miễn thị thực 60 ngày từng được Thái Lan triển khai rầm rộ vào năm 2024 như một giải pháp tình thế nhằm kích cầu du lịch mạnh mẽ, hỗ trợ nền kinh tế đang chật vật tìm đường phục hồi sau cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Từng đạt đỉnh cao với cột mốc đón gần 40 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2019, bức tranh lữ hành của quốc gia này hiện đang phải đối mặt với nhiều chỉ số ảm đạm.
Dữ liệu ngành du lịch ghi nhận từ ngày 1/1 đến ngày 17/5 năm nay cho thấy tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan chỉ đạt 12,9 triệu lượt, sụt giảm 3,31% so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình biến động của thị trường và việc siết chặt quy định visa mới, Thái Lan đã phải hạ dự báo tổng lượng khách quốc tế trong cả năm nay xuống còn khoảng 32 triệu lượt, giảm hẳn một triệu lượt so với kết quả đạt được của năm ngoái.
Sự sụt giảm này phản ánh đúng thực tế rằng dòng khách đường dài từ châu Âu hiện có xu hướng lưu trú ít hơn một tháng cho mỗi chuyến đi, trong khi nguồn khách từ các thị trường lân cận trong khu vực Đông Nam Á thường chỉ lưu lại Thái Lan từ 5 đến 12 ngày. Việc chấm dứt chính sách miễn thị thực dài ngày được kỳ vọng sẽ giúp đảo quốc sàng lọc lại hệ thống dữ liệu lữ hành, hướng tới một mô hình tăng trưởng bền vững và an toàn hơn.

VI
EN



























