Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa - du lịch thường niên, mà còn là cú hích mạnh mẽ trong chiến lược tăng trưởng du lịch bền vững của Thủ đô, hướng đến xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố đáng sống, thân thiện và sáng tạo”, một điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và thế giới.
Lấy du khách làm trung tâm, Lễ hội năm nay đã tạo nên một không gian mở đầy sống động, quy tụ hơn 150 gian hàng đến từ các doanh nghiệp du lịch uy tín, các địa phương trong cả nước và nhiều tổ chức quốc tế. Sự kiện là bức tranh đa sắc về vẻ đẹp văn hóa, lịch sử, ẩm thực và con người Hà Nội, nhưng đồng thời cũng là nơi công nghệ và sáng tạo được cài cắm một cách tinh tế, mở ra những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo chưa từng có.


Lễ hội du lịch Hà Nội tại Hoàng Thành Thăng Long

Các gian trưng bày làng nghề truyền thống
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, ngành du lịch Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Theo bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội: "Việc làm mới sản phẩm du lịch là yếu tố sống còn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến. Công nghệ không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của du khách mà còn tạo cơ hội tiếp cận hiệu quả với thị trường quốc tế, đặc biệt là nhóm du khách trẻ”.
Từ bước chân đầu tiên vào khuôn viên lễ hội, du khách đã có thể cảm nhận rõ sự chỉn chu, mới lạ trong thiết kế không gian. Những tiểu cảnh tái hiện các điểm đến đặc sắc như Hồ Gươm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Làng cổ Đường Lâm hay cầu Long Biên được dựng mô phỏng sinh động, kết hợp cùng công nghệ thực tế ảo (VR) cho phép người xem “du hành” qua các không gian di tích, phố cổ, di sản kiến trúc chỉ bằng một chiếc kính thực tế ảo. Những trải nghiệm này không chỉ mang tính giải trí cao mà còn góp phần lan tỏa giá trị lịch sử - văn hóa đến với du khách trẻ, thế hệ vốn gắn bó mật thiết với công nghệ số.



Lễ hội thu hút mọi lứa tuổi đến thưởng lãm
Nếu công nghệ là ngôn ngữ kết nối tương lai, thì ẩm thực chính là ký ức sống động của Hà Nội. Không gian ẩm thực truyền thống tại lễ hội như một “bản giao hưởng” về vị, mùi, sắc của Thủ đô. Ở đó, phở Hà Nội vẫn nóng hổi nghi ngút khói, bánh tôm Hồ Tây giòn rụm bên cạnh những tách trà sen thơm lừng hay xôi chè đậm chất dân gian.
Điều đặc biệt là năm nay, không gian ẩm thực không chỉ bó hẹp trong các món truyền thống, mà còn có sự giao thoa với ẩm thực quốc tế, với sự góp mặt của các gian hàng ẩm thực Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Ý - nơi các đầu bếp trình diễn kỹ năng và giới thiệu sự giao lưu văn hóa thông qua món ăn. Sự kết hợp này thể hiện tinh thần “mở cửa với thế giới nhưng giữ trọn bản sắc” của du lịch Hà Nội hiện đại.
Làng nghề - những đôi tay giữ hồn di sản
Lễ hội năm nay cũng dành một khu vực riêng để tôn vinh các làng nghề truyền thống, một phần không thể thiếu trong bản sắc văn hóa Hà Nội. Tại đây, những nghệ nhân đến từ làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, làng tranh Đông Hồ, làm tò he đã trực tiếp trình diễn kỹ thuật chế tác thủ công.
Các gian hàng không đơn thuần là nơi trưng bày, mà còn là không gian tương tác sống động, nơi du khách - đặc biệt là các em nhỏ có thể trực tiếp tham gia tạo tác sản phẩm. Đó là những trải nghiệm quý giá, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những giá trị nghề truyền thống và sự kỳ công phía sau mỗi sản phẩm “made in Hà Nội”.



Không gian trưng bày ấn tượng tại lễ hội
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều sản phẩm du lịch công nghệ cao được giới thiệu, từ ứng dụng thuyết minh tự động tại di tích, bản đồ du lịch số tích hợp AI, tour dẫn đường thông minh đến trải nghiệm du lịch bằng drone và VR360. Đặc biệt, các tour di tích bằng thực tế ảo đã gây ấn tượng mạnh mẽ, cho phép du khách "bước vào" Hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần, hay “ngồi” trong lớp học xưa tại Văn Miếu qua hình ảnh dựng lại bằng công nghệ 3D.
Một điểm nhấn đáng yêu tại lễ hội năm nay chính là khu trải nghiệm dành riêng cho thiếu nhi, được tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Với hoạt động lập trình Robocon mini, vẽ tranh về Hà Nội, tham gia làm đồ thủ công, các em nhỏ không chỉ có sân chơi bổ ích mà còn có dịp hiểu hơn về thành phố mình đang sống qua góc nhìn đầy hồn nhiên.
Những hoạt động này là lời khẳng định cho chiến lược lâu dài của Hà Nội, nuôi dưỡng tình yêu với di sản từ thế hệ nhỏ nhất, từ đó tạo nền móng cho một thế hệ du khách nội tại có kiến thức, cảm xúc và trách nhiệm với văn hóa dân tộc. Đặc biệt, không gian ẩm thực Hà Nội giới thiệu các món ăn truyền thống như phở, bánh tôm, cà phê, trà sen, xôi chè nhận được sự quan tâm của du khách.

Không gian ẩm thực Hà Nội

Quảng bá điểm đến - tạo lực đẩy cho ngành du lịch
Bên cạnh những hoạt động trải nghiệm, lễ hội cũng là nơi quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội ra toàn quốc và quốc tế. Không gian triển lãm “Hà Nội - điểm đến di sản, an toàn và hấp dẫn” giới thiệu các sản phẩm du lịch mới như tour đêm Hoàng Thành, tour đạp xe qua 36 phố phường, tuyến du lịch ven sông Hồng...
Các doanh nghiệp cũng tận dụng dịp này để kết nối hợp tác, tung ra các gói du lịch giá ưu đãi, tạo điều kiện cho người dân và du khách tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao với chi phí hợp lý. Chỉ trong 5 ngày diễn ra lễ hội, du lịch Hà Nội đã thu về hơn 3.000 tỷ đồng doanh thu, con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của Thủ đô trong bối cảnh phục hồi du lịch hậu đại dịch.
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025 không chỉ đơn thuần là sự kiện giải trí, mà còn là tuyên ngôn phát triển của một thành phố đang vươn mình. Từ sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa công nghệ và cảm xúc, giữa du khách và cộng đồng địa phương - Hà Nội đang từng bước khẳng định bản lĩnh của một điểm đến đa tầng giá trị, bền vững và đầy cảm hứng.



