Mới đây, trong một diễn biến mới nhất phản ánh sự gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ song phương, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã chính thức phát đi một cảnh báo du lịch đáng chú ý dành cho công dân nước này đang có kế hoạch đến thăm Hoa Kỳ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại âm ỉ giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những dấu hiệu leo thang, đồng thời Washington cũng siết chặt các quy trình xét duyệt thị thực đối với công dân nước ngoài, tạo ra những lo ngại không nhỏ về môi trường an toàn và thuận lợi cho du khách Trung Quốc tại xứ sở cờ hoa.
Thông báo chính thức từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã nêu rõ những quan ngại sâu sắc: "Gần đây, do quan hệ kinh tế - thương mại Trung - Mỹ xấu đi và tình hình an ninh trong nước của Mỹ trở nên phức tạp, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc khuyến cáo du khách cần đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro và hết sức thận trọng khi du lịch tới Mỹ". Lời cảnh báo này không chỉ đơn thuần là một khuyến cáo thông thường mà còn thể hiện sự quan ngại của Bắc Kinh về những yếu tố bất ổn tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự an toàn, quyền lợi và trải nghiệm của công dân Trung Quốc trong suốt hành trình du lịch tại Hoa Kỳ.

Chính phủ Trung Quốc đưa ra cảnh báo tới công dân về việc đi tới Mỹ khi mối quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Washington đang căng thẳng
Đáng chú ý, song song với cảnh báo du lịch, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại đối với những sinh viên nước này đang có ý định theo đuổi con đường học vấn tại Mỹ, đặc biệt là sau khi bang Ohio thông qua Đạo luật Giáo dục Đại học với những điều khoản mà phía Trung Quốc cho rằng sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động hợp tác học thuật vốn có giữa hai quốc gia. Bộ Giáo dục Trung Quốc đã đưa ra lời khuyến nghị tới các sinh viên tương lai, kêu gọi họ cần cân nhắc một cách kỹ lưỡng những rủi ro về an toàn có thể xảy ra và đặc biệt lưu ý hơn trong việc lựa chọn các bang để theo học tại Mỹ, nhất là những khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế mới được ban hành.

Bên cạnh đó Bộ Giáo dục Trung Quốc còn "nhắc nhở tất cả sinh viên nước ngoài tiến hành đánh giá rủi ro... khi lựa chọn học tập tại các tiểu bang tại Mỹ trong tương lai gần”.
Những cảnh báo đồng thời từ cả Bộ Văn hóa và Du lịch lẫn Bộ Giáo dục Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang có những dấu hiệu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết trong những ngày vừa qua. Chỉ riêng trong ngày 9/4, Bắc Kinh đã có động thái đáp trả mạnh mẽ bằng cách áp mức thuế trả đũa lên tới 50% đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, một sự bổ sung đáng kể so với mức thuế 34% đã được áp dụng từ tuần trước đó. Đây được xem là một biện pháp đối phó trực tiếp với các chính sách thuế quan cứng rắn mà Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đang theo đuổi.

Giữa trưa 9/4, ngay sau động thái của Bắc Kinh, Nhà Trắng đã ra lệnh tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên tới 125%.
Ngay sau động thái quyết liệt từ phía Bắc Kinh, vào giữa trưa ngày 9/4, Nhà Trắng cũng đã có phản ứng nhanh chóng bằng cách ra lệnh tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới mức 125%, một động thái cho thấy sự leo thang không ngừng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Cùng trong thông báo này, Tổng thống Trump cũng đã đề cập đến việc Mỹ sẽ tạm hoãn trong vòng 90 ngày việc áp dụng các mức thuế mới đối với những quốc gia không có động thái phản đối các chính sách thương mại mới mà Washington đang triển khai, một động thái có thể nhằm mục đích tạo ra sự phân hóa trong cộng đồng quốc tế và gây áp lực lên các đối tác thương mại khác. Tất cả những diễn biến này cho thấy một bức tranh phức tạp và đầy thách thức trong mối quan hệ Mỹ - Trung, với những tác động tiềm ẩn không chỉ đối với lĩnh vực kinh tế mà còn lan rộng sang các khía cạnh khác như du lịch và giáo dục.