Ấn tượng từ Bế mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

09/08/2021

Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 đã diễn ra vào tối 8/8 với những hình ảnh ấn tượng, kết thúc một kỳ Thế vận hội đặc biệt.

Vào lúc 18h ngày 8/8 (theo giờ Việt Nam), Lễ bế mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 đã chính thức diễn ra. Sau hai tuần thi đấu với những giây phút thăng hoa cùng những giọt nước mắt tiếc nuối, Thế vận hội đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng người hâm mộ.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chương trình bế mạc được đơn giản hóa và số lượng người tham dự ít hơn, do nhiều đoàn thể thao đã về nước sau khi thi đấu xong. Lễ bế mạc kéo dài hơn hai tiếng.

Với chủ đề Worlds We Share, BTC muốn phản ánh tinh thần Olympic và thể hiện ý tưởng rằng mỗi chúng ta đều sống trong thế giới của riêng mình, chúng ta sẽ chia sẻ điều đó để kết nối lại, cùng vượt qua khó khăn.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Video clip tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong Lễ bế mạc

Và hãy cùng nhìn lại một lần nữa những hình ảnh ấn tượng từ buổi Lễ

Pháo hoa thắp sáng bầu trời thủ đô Tokyo trong lễ bế mạc Thế vận hội.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời thủ đô Tokyo trong lễ bế mạc Thế vận hội.

Ngọn đuốc Olympic rực cháy trong ngày bế mạc.

Ngọn đuốc Olympic rực cháy trong ngày bế mạc.

Đại diện các đoàn thể thao cầm quốc kỳ tiến vào trung tâm sân vận động Olympic.

Đại diện các đoàn thể thao cầm quốc kỳ tiến vào trung tâm sân vận động Olympic.

Nghi lễ rước quốc kỳ nước chủ nhà Nhật Bản.

Nghi lễ rước quốc kỳ nước chủ nhà Nhật Bản.

Đoàn thể thao Mỹ đã có sự bứt phá ngoạn mục trong ngày thi đấu cuối cùng để kết thúc Olympic Tokyo 2020 với vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương với 39 HCV. Đứng vị trí thứ 2 là đoàn thể thao Trung Quốc với 38 HCV.

Đoàn thể thao Mỹ đã có sự bứt phá ngoạn mục trong ngày thi đấu cuối cùng để kết thúc Olympic Tokyo 2020 với vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương với 39 HCV. Đứng vị trí thứ 2 là đoàn thể thao Trung Quốc với 38 HCV.

Có 4.599 VĐV tiến vào sân trong lễ bế mạc. Các đoàn thể thao tranh thủ chụp hình kỷ niệm.

Có 4.599 VĐV tiến vào sân trong lễ bế mạc. Các đoàn thể thao tranh thủ chụp hình kỷ niệm.

Lễ hội ánh sáng rực rỡ sắc màu tại Lễ bế mạc.

Lễ hội ánh sáng rực rỡ sắc màu tại Lễ bế mạc.

Đoàn vận động viên các nước bên cạnh ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020.

Đoàn vận động viên các nước bên cạnh ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020.

Lần đầu tiên trong lịch sử, BTC trao huy chương cho các VĐV nam và nữ ở môn điền kinh tại Lễ bế mạc. Đây được xem là môn thể thao khởi nguồn cho Olympic.

Lần đầu tiên trong lịch sử, BTC trao huy chương cho các VĐV nam và nữ ở môn điền kinh tại Lễ bế mạc. Đây được xem là môn thể thao khởi nguồn cho Olympic.

Các nghệ sĩ Nhật Bản tái hiện lại nhịp sống thường nhật tại Tokyo thông qua những điệu nhảy đường phố vui nhộn.

Các nghệ sĩ Nhật Bản tái hiện lại nhịp sống thường nhật tại Tokyo thông qua những điệu nhảy đường phố vui nhộn.

Lá cờ Olympic Nhật Bản được hạ xuống.

Lá cờ Olympic Nhật Bản được hạ xuống.

Paris sẽ là chủ nhà tiếp theo của kỳ Thế vận hội lần thứ 33, được tổ chức vào năm 2024.

Paris sẽ là chủ nhà tiếp theo của kỳ Thế vận hội lần thứ 33, được tổ chức vào năm 2024.

Quốc ca Pháp được cất lên. Sau đó là một video chào mừng Olympic ấn tượng của Pháp. Dưới chân tháp Eiffel, tại đại lộ Champs Elyssees, hàng nghìn người đã tập trung tại đây để chứng kiến lễ tiếp nhận lá cờ Olympic.

Quốc ca Pháp được cất lên. Sau đó là một video chào mừng Olympic ấn tượng của Pháp. Dưới chân tháp Eiffel, tại đại lộ Champs Elyssees, hàng nghìn người đã tập trung tại đây để chứng kiến lễ tiếp nhận lá cờ Olympic.

Ngọn đuốc Olympic Tokyo đã tắt lửa. Sau đó, mô hình này dần đóng lại, tạo thành một quả cầu lớn màu trắng, khép lại một kỳ Thế vận hội đặc biệt bậc nhất trong lịch sử.

Ngọn đuốc Olympic Tokyo đã tắt lửa. Sau đó, mô hình này dần đóng lại, tạo thành một quả cầu lớn màu trắng, khép lại một kỳ Thế vận hội đặc biệt bậc nhất trong lịch sử.

Huyền Châu - Ảnh: Internet - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES