Ban nhạc Tetseo Sisters mang âm hưởng dân gian Ấn Độ đến Thủ đô

16/08/2023

Mới đây, Đêm nhạc hòa âm dân gian với sự tham gia của Tetseo Sisters - một trong những ban nhạc hàng đầu và nổi tiếng nhất tại Ấn Độ, diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 08, Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội).

Đây là sự kiện do Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Ngày Độc lập Ấn Độ. Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Hoạt động này có ý nghĩa trong việc tăng cường tình hữu nghị, sự gắn kết trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ một cách toàn diện; trong đó, văn hóa là cầu nối quan trọng đối với nhân dân của cả hai nước”.

Đây là sự kiện do Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Ngày Độc lập Ấn Độ.

Đây là sự kiện do Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Ngày Độc lập Ấn Độ.

Đến từ thành phố Kohima, bang Nagaland, Tetseo Sisters là một nhóm nhạc mang phong cách Âm nhạc dân gian kết hợp. Ban nhạc gồm các chị em ruột dành cả thanh xuân của mình để quảng bá thức âm nhạc gần như đã bị lãng quên của bộ tộc Chakhesang Naga, loại hình âm nhạc đã được kế thừa từ cha mẹ mình.

Xuyên suốt chương trình, ban nhạc như những người kể chuyện, trình diễn các bài hát được truyền miệng theo cách truyền thống đến với khán giả Hà Nội ở dạng thức nguyên sơ nhất, nhưng thường đi kèm theo đó là một chút hơi hướng đương đại.

Empty
Đến từ thành phố Kohima, bang Nagaland, Tetseo Sisters là một nhóm nhạc mang phong cách Âm nhạc dân gian kết hợp.

Đến từ thành phố Kohima, bang Nagaland, Tetseo Sisters là một nhóm nhạc mang phong cách Âm nhạc dân gian kết hợp.

Khoác trên mình trang phục Naga truyền thống, Tetseo Sisters đã trình bày các tiết mục mang đậm màu sắc dân gian, đặc trưng của văn hóa Ấn Độ như: “Thokhwu Li” (bài hát của người chăn bò), “Rinyelü Lizo” (bài ca về một người phụ nữ đẹp), “Cepho Celho Lizo” (bài hát về mối tình đầu và tuổi trẻ đầy ngắn ngủi)...

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Các bài hát có nhịp điệu du dương, tập trung vào việc hòa âm - giàu âm điệu, sắc thái, mang đến đỉnh cao là sự hoàn hảo đáng kinh ngạc của vần điệu và nhịp điệu. Ban nhạc hát về những bài học cuộc sống, thiên nhiên, tình yêu, tình bạn, hy vọng, lòng dũng cảm, hoài bão tuổi trẻ, giá trị, thời gian và cách sống đầy cảm hứng.

Khoác trên mình trang phục Naga truyền thống, Tetseo Sisters đã trình bày các tiết mục mang đậm màu sắc dân gian, đặc trưng của văn hóa Ấn Độ.

Khoác trên mình trang phục Naga truyền thống, Tetseo Sisters đã trình bày các tiết mục mang đậm màu sắc dân gian, đặc trưng của văn hóa Ấn Độ.

Các tiết mục biểu diễn của ban nhạc bao gồm các bài hát dân gian kết hợp và đương đại bằng tiếng Anh, tiếng Hindi, tiếng Chokri cũng như các bản cover các bài hát tiếng Anh nổi tiếng, các bài hát trong phim tiếng Hindi, các bài hát tiếng Hàn, Nhật Bản.

Bên cạnh đó, cùng tham gia chương trình, các nghệ sĩ từ Câu lạc bộ quan họ chùa Phật Tích đã có tiết mục nhằm quảng bá những nét văn hóa, truyền thống và lịch sử của Việt Nam.

Empty
Cùng tham gia chương trình, các nghệ sĩ từ Câu lạc bộ quan họ chùa Phật Tích đã có tiết mục nhằm quảng bá những nét văn hóa, truyền thống và lịch sử của Việt Nam.

Cùng tham gia chương trình, các nghệ sĩ từ Câu lạc bộ quan họ chùa Phật Tích đã có tiết mục nhằm quảng bá những nét văn hóa, truyền thống và lịch sử của Việt Nam.

Tại sự kiện, ban nhạc Tetseo Sisters cũng nhắn gửi với khán giả Việt Nam: “Chúng tôi muốn gửi lời mời tới toàn thể các quý vị hãy đến thăm đất nước Ấn Độ xinh đẹp của chúng tôi. Hãy dành tình yêu cho đất nước Ấn Độ giống như cách mà chúng tôi đang đắm chìm vào tình yêu với đất nước Việt Nam xinh đẹp của các bạn”.

Trước đó, chương trình biểu diễn âm nhạc dân gian Ấn Độ đã diễn ra ở các tỉnh Hải Dương, Lào Cai và Bắc Ninh. Hoạt động này đưa những nét văn hóa độc đáo và đặc sắc của Ấn Độ đến gần hơn với đông đảo công chúng Việt Nam.

Hoạt động này đưa những nét văn hóa độc đáo và đặc sắc của Ấn Độ đến gần hơn với đông đảo công chúng Việt Nam.

Hoạt động này đưa những nét văn hóa độc đáo và đặc sắc của Ấn Độ đến gần hơn với đông đảo công chúng Việt Nam.

Tetseo Sisters là một nhóm nhạc đến từ bang Nagaland, xuất hiện lần đầu vào năm 1994. Nhóm đã trình diễn tại vô số sân khấu trên toàn cầu và tại các lễ hội âm nhạc lớn trong nước. Khán giả của Tetseo Sisters đa dạng từ đối tượng học sinh cho đến các nguyên thủ quốc gia và những người yêu âm nhạc khắp thế giới. Ban nhạc đã đại diện cho quốc gia mình tại các sự kiện ở Vương quốc Anh, Mỹ và Đông Nam Á. Nhóm nhạc từng được mời biểu diễn tại nhiều sự kiện uy tín của các công ty, các lễ kỷ niệm của tổ chức cũng như các lễ hội âm nhạc trên toàn quốc. Tetseo Sisters cũng được xem là những đại diện lớn của khu vực Đông Bắc Ấn Độ, là đóng góp cho tiến trình Hội nhập Quốc gia thông qua âm nhạc và sự hiện diện của họ. Đồng thời ban nhạc cũng được Bộ Phát triển Khu vực Đông Bắc Ấn Độ chính thức công nhận là Đại sứ Văn hóa NE Nari Shakti vào Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2022.

Phương Mai
RELATED ARTICLES